• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Tôn vinh 20 tập thể và 50 cá nhân đoạt giải "Vô lăng vàng" 2022

29/12/2022, 22:51

Tối nay (29/12), 20 tập thể và 50 cá nhân được tôn vinh tại Lễ trao giải “Vô lăng vàng” lần thứ 10.

Tôn vinh 20 tập thể và 50 cá nhân đoạt giải “Vô lăng vàng”

Giải “Vô lăng vàng” là giải thưởng thường niên của Ủy ban ATGT Quốc gia nhằm động viên, khen ngợi những đơn vị kinh doanh vận tải, lái xe có nhiều đóng góp trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của toàn dân nói chung và đội ngũ lái xe nói riêng trong việc chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang và ông Phạm Mạnh Hùng, Phó tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam trao giải "Vô lăng vàng" cho các doanh nghiệp đoạt giải. Ảnh: Tạ Hải

Đây là năm thứ 10 Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp cùng Báo Giao thông tổ chức giải thưởng danh giá bậc nhất trong lĩnh vực vận tải này.

Để đạt được giải thưởng "Vô lăng vàng" 2022, lái xe phải đáp ứng nhiều tiêu chí như: Không gây tai nạn giao thông trong năm xét thưởng 2022 (năm xét thưởng 2022 tính từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 1/11/2022); Không gây tai nạn giao thông từ nghiêm trọng trở lên (trong 3 năm: 2020, 2021, 2022);

Chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về TTATGT, không bị các lực lượng chức năng xử lý vi phạm hành chính dưới bất kì hình thức nào trong năm 2022; Số Km an toàn tối thiểu trong năm 2022, đối với vận tải hành khách là 20.000 km, đối với vận tải hàng hóa là 30.000 km, đối với vận tải hành khách bằng xe buýt nội thị là 12.000km (Km an toàn được trích xuất từ hệ thống dữ liệu giám sát hành trình của đơn vị, có kết quả trích xuất dữ liệu kèm theo).

Cùng đó, lái xe có nghĩa cử, hành động cao đẹp, đạo đức nghề nghiệp (tham gia cứu nạn người bị tai nạn giao thông, giúp đỡ hành khách trong trường hợp đặc biệt...), có uy tín và sức lan tỏa trong đội ngũ lái xe, gương mẫu và tích cực tuyên truyền vận động đồng nghiệp, người thân, cộng đồng chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Đối với doanh nghiệp, số lượng xe của đơn vị ít nhất là 20 xe, 50% lái xe của đơn vị được ký hợp đồng từ 01 năm trở lên, 100% lái xe được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định. Trong năm 2022, đơn vị không có xe gây tai nạn giao thông nghiêm trọng trở lên. 100% số xe của đơn vị lắp đặt, khai thác hiệu quả thiết bị giám sát hành trình.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia và ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng biên tập Báo Giao thông trao giải "Vô lăng vàng" cho các cá nhân đoạt giải. Ảnh: Tạ Hải

Trong đơn vị có bộ phận theo dõi công tác ATGT theo quy định, thường xuyên kiểm tra giám sát hành trình của người lái xe khi người lái xe làm nhiệm vụ. Trong năm 2022, đơn vị không có xe bị xử phạt do vi phạm về chở quá tải trọng, chở quá số lượng hành khách; số lượng phương tiện bị Sở GTVT xử lý thu hồi phù hiệu phải dưới 20% trên tổng số phương tiện của đơn vị.

Ngoài ra, đối với những đơn vị kinh doanh vận tải có số lượng xe lớn, tần suất và quy mô hoạt động rộng; doanh nghiệp vận tải công cộng đóng góp lớn trong công tác bảo đảm TTATGT, giảm ùn tắc giao thông tại các đô thị nhưng trong năm xét thưởng để xảy ra vụ việc đáng tiếc về ATGT, được Hội đồng bình chọn xem xét và quyết định đảm bảo công bằng, minh bạch.

Ban Tổ chức cho biết, năm nay, Văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia đã nhận được hồ sơ tham dự của 32 đơn vị kinh doanh vận tải và 161 lái xe tham dự giải "Vô lăng vàng". Hội đồng bình xét đã lựa chọn được 20 tập thể đạt giải “Vô lăng vàng” dành cho doanh nghiệp, 50 cá nhân đạt giải “Vô lăng vàng” dành cho lái xe, 05 tập thể đạt giải "Văn hóa giao thông", 10 cá nhân đạt giải "Văn hóa giao thông".

Ông Phạm Hoài Phương, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam và ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các cá nhân đoạt giải. Ảnh: Tạ Hải

Những tấm gương vì ATGT của cộng đồng

Phát biểu tại buổi lễ trao giải, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia cho biết, Giải thưởng “Vô lăng vàng” là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động tuyên truyền, xây dựng văn hoá giao thông hàng năm nhằm tôn vinh những doanh nghiệp vận tải, lái xe có thành tích xuất sắc trong đảm bảo ATGT.

Đặc biệt, Giải Vô lăng vàng được lựa chọn tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 72 ngày 25/12/1951 thành lập Sở Vận tải thuộc Bộ Giao thông Công chính Việt Nam, là ngày khai sinh của ngành vận tải ô tô cách mạng, ngày truyền thống của những người làm vận tải ô tô Việt Nam.

“Lịch sử ghi nhận những đóng góp quan trọng của đội ngũ lái xe vận tải trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ cũng như trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào và Campuchia, nhiều lái xe trong lực lượng quân đội và trong ngành giao thông vận tải đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động và nhiều phần thưởng cao quý. Trong thời bao cấp, khi số lượng phương tiện và người lái còn chưa nhiều, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn,… nghề lái xe được ghi nhận là một nghề có vị trí trong xã hội, người lái xe được được người dân gọi một cách quý mến là “Bác Tài”.

Ông Phan Thanh Uy - Tổng Thư ký hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam và bà Kiều Thị Diễm - Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải Bộ GTVT trao giải văn hóa giao thông cho các tập thể và cá nhân đoạt giải. Ảnh: Tạ Hải

Phát động giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 11

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã lựa chọn chủ đề Năm an toàn giao thông 2023 là “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” tiếp tục duy trì mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông từ 5-10% số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2022.

Tại Lễ trao giải, thay mặt Ủy ban ATGT Quốc gia và Bộ GTVT, ông Khuất Việt Hùng chính thức phát động phong trào xây dựng “Doanh nghiệp vận tải an toàn”, “Lái xe an toàn” năm 2023 và giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 11.

Trong thời kỳ đổi mới, đặc biệt là trong những năm gần đây với chủ trương xã hội hóa mạnh mẽ lĩnh vực kinh doanh vận tải, số lượng phương tiện và lái xe cũng gia tăng nhanh chóng, tới nay cả nước có khoảng 1,2 triệu xe ô tô kinh doanh vận tải và có khoảng 1,5 triệu lái xe ô tô chuyên nghiệp hoạt động trong hàng trăm ngàn doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ gia đình kinh doanh vận tải. Các doanh nghiệp và lái xe đã cung ứng dịch vụ vận tải với mức độ an toàn và chất lượng ngày càng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đi lại của nhân dân và sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của đất nước.

Bên cạnh đó, trình độ kinh doanh vận tải cũng ngày càng nâng cao, nhiều đơn vị đã huy động vốn đầu tư phát triển đoàn phương tiện, ứng dụng khoa học công nghệ ngày càng hiện đại trong quản lý, điều hành vận tải.

Xác định rõ bảo đảm ATGT là yếu tố bảo đảm cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, hầu hết các đơn vị kinh doanh vận tải đã chủ động thực hiện các quy định pháp luật về an toàn giao thông, làm tốt công tác quản lý, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và chăm sóc sức khoẻ của đội ngũ lái xe. Đồng thời, hầu hết lái xe kinh doanh vận tải đều chủ động tìm hiểu, học hỏi, nâng cao nhận thức và tự giác chấp hành quy định pháp luật về TTATGT.

Vì vậy, mỗi ngày có hàng chục triệu chuyến đi, hàng triệu tấn hàng hoá được lưu thông an toàn, góp phần quan trọng vào kết quả tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hoá, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp và đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải đang ngày đêm giữ xe tốt, lái xe an toàn, sẵn sàng hy sinh quyền lợi bản thân, vì khách hàng, vì người tham gia giao thông, tạo nên những “cung đường bình yên” cho mọi miền tổ quốc, mang đến những “chuyến đi hạnh phúc” cho muôn nhà và toàn xã hội”, Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng nhấn mạnh.

“Tại buổi lễ này, chúng ta trân trọng tôn vinh, những đơn vị vận tải bảo đảm tuyệt đối ATGT trong năm 2022 và luôn đi đầu trong công tác xã hội; đồng thời, tôn vinh những bác tài giữ vô lăng an toàn tuyệt đối trên hàng vạn kilômét và luôn sẵn lòng thực hiện nhưng hành động nghĩa hiệp cao cả như: đưa người già, trẻ nhỏ bị lạc về với gia đình; trả lại tiền, tư trang cho hành khách bỏ quên; không quản ngày đêm chở bệnh nhân cấp cứu mà sinh mạng của họ được tính từng giờ, từng phút, thậm chí, dũng cảm, không màng nguy hiểm của bản thân tham gia bắt cướp bảo đảm an toàn an ninh xã hội…

Đặc biệt là các doanh nghiệp và đội ngũ lái xe đã chủ động, tích cực, thực hiện nghiêm ngặt những quy định, chỉ đạo của nhà nước về phòng chống dịch Covid 19, thực hiện nghiêm chủ đề Năm ATGT 2022 “Xây dựng văn hoá giao thông an toàn gắn liền với kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19” với tinh thần “Vì sức khoẻ, sinh mạng của người tham gia giao thông””, ông Khuất Việt Hùng nhấn mạnh.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia phát động Giải thưởng "Vô lăng vàng" năm 2023. Ảnh: Tạ Hải

Lan toả những giá trị tích cực

Gần 20 năm làm tài xế, anh Nguyễn Thành Tâm (Công ty CP TM&DL Hà Lan) quan niệm với một người làm nghề tài xế, phải luôn giữ sự tỉnh táo, đi không được quá nhanh, quá ẩu và đúng tốc độ.

Từ nhỏ, anh Tâm đã yêu nghề lái xe khi được rong ruổi trên những cung đường, khám phá những miền đất mới, thời gian ở trên đường thậm chí nhiều hơn thời gian ở nhà, nhưng anh luôn vững vàng bởi có gia đình là hậu phương vững chắc hết lòng ủng hộ.

Không chỉ tuân thủ chấp hành nghiêm Luật GTĐB, anh Tâm cũng luôn ghi nhớ đạo đức nghề nghiệp người lái xe, nhiều lần trả lại tài sản cho hành khách, số tiền nhiều nhất anh nhặt được gần 10 triệu đồng, tuy không quá lớn nhưng anh thấu hiểu, với nhiều người đó là mồ hôi, nước mắt cực khổ mới có được.

“Đây là năm đầu tiên tôi nhận giải thưởng "Vô lăng vàng", là niềm khích lệ lớn lao, là động lực để tiếp tục gắn bó và say mê với nghề hơn. Tôi cũng mong giải thưởng sẽ ngày càng lan toả để nhiều tài xế, lái xe biết đến, phấn đấu đạt Giải thưởng, từ đó nâng cao ý thức chấp hành ATGT trên mỗi chuyến đi”, anh Tâm chia sẻ.

Lần đầu đoạt giải Văn hóa giao thông, anh Trần Ngọc Sáng (Công ty CP xe khách Phương Trang) bày tỏ sự tự hào khi sự tâm huyết, yêu nghề của anh trong gần 40 năm qua đã được ghi nhận xứng đáng.

Theo anh Sáng, sự bình tĩnh là quan trọng nhất đối với một người lái xe và “An toàn là hàng đầu” là tiêu chí, kim chỉ nam cho mọi chuyến đi.

Với anh Sáng, đảm bảo an toàn cho hành khách và những người tham gia giao thông khác chính là bảo đảm an toàn cho bản thân, để tất cả đều trở về đoàn tụ với gia đình. “Để làm được điều đó, trước tiên, mỗi tài xế phải luôn tuân thủ Luật Giao thông đường bộ, tạo cho mình sự vững vàng trên tay lái. Ngoài ra, còn cần giữ gìn sức khoẻ bản thân, không uống rượu bia, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để giữ tinh thần tỉnh táo cao nhất mỗi khi ngồi sau vô lăng”, anh Sáng nói.

Lái xe Nguyễn Thành Tâm (Công ty CP TM&DL Hà Lan) đoạt giải "Vô lăng vàng" năm 2022 chụp ảnh lưu niệm cùng vợ tại lễ trao giải. Ảnh: Tạ Hải

Vui mừng nhận giải thưởng "Vô lăng vàng" lần thứ hai trong đời tài xế, anh Phạm Hữu Trường, tài xế HTX Hòa Bình Xanh (Bắc Ninh) chia sẻ, suốt 12 năm làm tài xế, anh chưa bao giờ vi phạm luật giao thông để bị CSGT xử lý, hay va quệt xe trên đường.

Thừa nhận nghề tài xế luôn có tâm lý căng thẳng và đối mặt với nguy hiểm khi thường xuyên di chuyển trên đường, song anh Trường luôn nhắc nhở bản thân phải giữ bình tĩnh, lái xe có chừng mực, có văn hóa giao thông để tránh rủi ro.

Năm 2022, anh Trường cũng có hai lần nhặt được điện thoại của khách hàng là những người công nhân ở Bắc Ninh đánh rơi điện thoại trên xe. Nam tài xế đã trực tiếp tìm cách liên hệ với người mất để trao trả tận nơi. “Tuy không phải điện thoại đắt tiền nhưng họ cũng rất vất vả, tích cóp trong khoảng thời gian dài để dành dụm mua. Nhận lại được điện thoại, ai nấy đều cảm kích khiến tôi cũng vui vẻ, phấn khởi hơn”, anh Trường nói.

Đáng quý hơn, ngày 5/1/2022, khi đang lưu thông trên đường, anh Trường gặp một nạn nhân TNGT, nằm bất tỉnh trên đường. Rất đông người xung quanh đứng lại nhưng không ai có hành động nào để hỗ trợ. Anh Trường đã nhanh chóng hỗ trợ đưa nạn nhân vào bệnh viện, chờ người nhà đến giải thích rõ sự việc mới yên tâm rời đi. Hành động ý nghĩa này của anh Trường đã được công ty và Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh ghi nhận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.