• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Toàn cảnh "lực lượng xung phong" mở đường phá thế cô lập ở Nam Trà My

01/12/2021, 11:27
image

Người dân huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) chung sức mở đường phá thế cô lập khi ngọn đồi bất ngờ sụp đổ vùi lấp tuyến đường vào xã Trà Cang.

Sáng 1/12, trước tình thế tuyến đường "độc đạo" vào trung tâm xã Trà Cang bị đất đá sạt lở vùi lấp, chia cắt giao thông, người dân Thôn 5 (xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) đã tự giác chung sức khắc phục, di chuyển bùn đất nối lại mạch giao thông, phá thế cô lập.

Theo ông Ngô Tấn Lạc, Chủ tịch UBND xã Trà Cang, vào khoảng 16h30 ngày 30/11, một phần ngọn đồi bất ngờ sụt trượt, kéo theo hàng trăm khổi đất đá vùi lấp toàn bộ mặt đường kéo dài gần 100m, khiến đường vào trung tâm xã Trà Cang bị chia cắt giao thông xã Trà Cang với vùng bên ngoài. "Rất may khi xảy ra sạt ở không có người qua lại nên không gây thiệt hại về người", ông Lạc nói.

Người dân xã Trà Cang, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) tự giác tham gia mở đường phá thế cô lập, nối mạch giao thông.

Ông Lạc cho hay: Để phá thế cô lập, sớm nối lại mạch giao thông, sáng sớm nay, chính quyền xã Trà Cang đã vận động hơn 70 hộ dân ở Thôn 5 tập trung khắc phục điểm sạt lở trên trục đường giao thông. Người dân địa phương đã hồ hởi tham gia và dự kiến đến trưa nay công tác khắc phục sẽ hoàn thành. Giao thông trên tuyến sẽ được khôi phục trở lại.

Cùng người dân trong thôn tham gia hót dọn bùn đất, bà Hồ Thị Vân chia sẻ: Khi nghe chính quyền xã đến vận động, bà con trong thôn đều tự nguyện cầm cuốc, xẻng, xà beng... tập trung đến điểm sạt lở, cào dọn đất đá, cây cối, khơi thông tuyến đường.

"Đất đá vùi lấp mất đường, dân làng không có đường đi lại làm ăn, con cái không có đường đi học, khổ lắm. Muốn có đường đi, mình phải tự giác với mọi người xúc đất, dọn đường. Đó là việc chung, không phải nhiệm vụ riêng của ai cả", bà Vân nói.

Theo ông Văn Anh Tuấn, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Nam thông tin, đến chiều 30/11, giao thông trên tuyến QL40B từ huyện Bắc Trà My vào Nam Trà My đã được khắc phục xong bước 1 đảm bảo người và phương tiện qua lại bình thường.

Hiện các tuyến đường huyện, đường xã, thôn tại huyện Nam Trà My, Bắc Trà My đang được tiếp tục khắc phục, nối mạch giao thông, phục vụ người dân đi lại an toàn, thuận lợi.

UBND huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) cho biết, sau 2 ngày diễn ra mưa lớn và sạt lở nặng nề gây cô lập nhiều địa bàn dân cư ở Nam Trà My, hôm nay, tranh thủ thời tiết tạnh ráo, các đơn vị duy tu đã huy động lực lượng tập trung khắc phục các điểm sạt lở để lưu thông với bên ngoài.

Tại cầu sông Leng dẫn vào làng tái định cư sau thiên tai Bằng La (xã Trà Leng), công tác khắc phục mố cầu, đường dẫn bị mưa lũ cuốn trôi vẫn được đơn vị duy tu nỗ lực khắc phục.

Ngoài những công trình cầu đường bị thiệt hại trong các đợt mưa lũ vừa qua, hiện nay, nhiều tuyến đường, cống thoát nước tiếp tục phát sinh hư hỏng, uy hiếp kết cấu hạ tầng giao thông.

Video cận cảnh "lực lượng xung phong" mở đường phá thế cô lập ở Nam Trà My:

Tuyến đường quốc phòng D1K8 từ xã Trà Dơn và xã Trà Leng xuất hiện thêm điểm sạt lở.

Đá sạt lở vùi lấp đường vào xã Trà Leng

Những tảng đá lớn nằm chắn ngang toàn bộ mặt đường D1K8

Xói lở uy hiếp công trình trường học ở Trà Leng

Công tác khắc phục mố cầu, đường dẫn cầu sông Leng đang gấp rút hoàn thành, đảm bảo giao thông.

Người dân Nam Trà My hợp sức mở đường phá thế cô lập.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.