• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

TNGT ở Bình Thuận: Đại tang xóm nghèo

23/05/2016, 11:23

Nhà bà Xuân chỉ cách bà Doanh chừng vài trăm mét, tiếng khóc thương như rên rỉ khắp xóm nghèo.

photo-2-1463961532819

Người thân nạn nhân Võ Thị Xuân, nạn nhân vụ 2 xe khách đối đầu ở Bình Thuận, đau đớn chờ tin xét nghiệm ADN. Ảnh Minh Hoàng

Sáng nay (24/5), đoàn công tác Quảng Ngãi trực tiếp đến thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân vụ TNGT thảm khốc ở Bình Thuận.

Đoàn công tác do ông Phạm Trường Thọ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi làm Trưởng đoàn cùng lãnh đạo Ban ATGT tỉnh, các đơn vị chức năng trực tiếp vào Bình Thuận ngay từ chiều qua (22/5). Theo thông tin ban đầu, Quảng Ngãi là địa phương có nhiều nạn nhân thương vong nhất trong vụ TNGT thảm khốc này.

Đoàn công tác tỉnh Quảng Ngãi thăm hỏi hỗ trợ 5 triệu đồng/nạn nhân tử vong và 3 triệu đồng/nạn nhân bị thương.

Sáng nay (23/5), trao đổi nhanh với PV Báo Giao thông qua điện thoại, ông Đỗ Tiến Đạt, Phó giám đốc Sở GTVT Quảng Ngãi, kiêm Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Đoàn đang có mặt ở bệnh viện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) hiện xác định được 11 hành khách người Quảng Ngãi tử vong và bị thương. Tuy nhiên, chưa rõ hết danh tính do đang chờ kết quả xét nghiệm ADN.

Đến nay, thi thể của nạn nhân Nguyễn Thị Liên (71 tuổi) được đưa về quê Quảng Ngãi lo hậu sự. Dự kiến trong chiều nay (23/5), các thi thể khác cũng được người thân, cơ quan chức năng đưa về Quảng Ngãi sau khi xác định danh tính. 

Đại tang thôn nghèo

Tại quê nhà, thôn nghèo xã Đức Chánh (huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) rúng động trước đại tang của những phận đời xấu số trong vụ TNGT thảm khốc. Ông Võ Thế Hà, chồng bà Lê Thị Thanh Doanh (52 tuổi, ở Đức Chánh), một trong các nạn nhân tử vong, khóc cạn nước mắt. "Tôi nghe điện thoại mà không dám tin, người thân đã vào để chờ kết quả ADN. Số bà ý sống đã khổ, chết còn bi kịch hơn", giọng ông Hà ngậm ngùi. 

img_3476-2341

Hiện trường vụ TNGT thảm khốc tại Bình Thuận.

Sau hơn 20 năm gồng gánh bán xoong nồi khắp nơi ở các huyện vùng cao Quảng Ngãi, năm 2015, bà Doanh lặn lội vào TP.HCM bươn chải bán vé số nuôi con gái út học ngành Y dược. Ông Hà giọng méo xệch: Ngày đi, bà mang theo 60 kg gạo, thùng xốp đựng ít cá, vài con vịt, gà làm sẵn cùng bầu bí quê nhà để vào trang trải những ngày đầu trở lại Sài Gòn sau thời gian về quê thăm gia đình. Ai ngờ!

Chưa hết bàng hoàng trước hung tin bà Doanh, người thân của bà Võ Thị Xuân (52 tuổi, ngụ cùng thôn 4, xã Đức Chánh, em dâu bà Doanh) cũng chìm trong đau đớn khi nghe tin đại nạn. Nhà bà Xuân chỉ cách bà Doanh chừng vài trăm mét, tiếng khóc thương như rên rỉ khắp xóm nghèo. 

Trên bàn thờ nhà bà Xuân, bức di anh của ông Đinh Văn Hinh (chồng bà Xuân) vẫn tỏa nhang khói. Hơn 100 ngày trước, cả gia đình tiễn biệt ông Hinh qua đời vì bệnh ung thư gan, giờ lại nối dài nỗi đau nghe tin mất mẹ.

Theo lãnh đạo UBND xã Đức Chánh, các ban ngành đoàn thể xã đã xuống gia đình động viên, thăm hỏi. Đây đều là các hộ có hoàn cảnh khó khăn, tang thương quá sức chịu đựng. 

Như Báo Giao thông đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 4h15’ sáng 22/5 tại Km 1730+300 trên QL1 (huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận). Xe khách Sơn Quy BKS: 38N-5577 chạy hướng Bến xe Bình Dương về Hà Tĩnh khi đến địa điểm trên đã tông vào xe khách giường nằm BKS:51B-112.24 hướng từ Quảng Ngãi về TP.HCM. Sau khi va chạm mạnh cả 2 xe bốc cháy hoàn toàn.

Ngoài ra tại hiện trường xe tải BKS: 86C-053.88 cũng va chạm với 2 xe khách trên và bị cháy phần đầu. Vụ tai nạn đã làm 12 người chết cháy chưa nhận dạng được thi thể và 40 người bị thương. Nguyên nhân vụ tai nạn tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.