• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

TNGT nghiêm trọng tại Phú Yên: 9 người bị thương đã xuất viện

02/03/2015, 18:23

Thông tin được ông Trương Phương, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Phú Yên xác nhận chiều 3/2.

TNGT 2
2 trong số 5 nạn nhân bị thương khá nặng, số còn lại hầu hết đã xuất viện sáng 2/3. Ảnh TNO

Thông tin được ông Trương Phương, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Phú Yên xác nhận với PV Báo Giao thông vào chiều cùng ngày (2/3). Theo ông Phương, ngay sau khi vụ TNGT xảy ra, ông Lê Văn Trúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cùng Ban ATGT tỉnh đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cho người bị nạn.

Đoàn hỗ trợ khẩn cấp 2 triệu đồng cho nạn nhân Nguyễn Hữu Trọng (sinh năm 1976, quê Nghệ An), người băng qua đường, tử vong tại hiện trường vụ TNGT. Đồng thời thăm hỏi hỗ trợ 14 hành khách bị thương đang điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên (mỗi người 1 triệu đồng).

Hiện, các nạn nhân bị thương đang được các bác sĩ điều trị, theo dõi. Đến sáng nay (2/3), 9 người đã hồi phục, xuất viện. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cho hay, trong 5 người còn lại, có 2 người, gồm tài xế xe khách BKS 53S-4736 Đinh Ngọc Dũng (ở quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) bị gãy chân, và một hành khách nữ bị thương khá nặng, có thể điều trị mất dài ngày. 3 người khác dự kiến xuất viện trong 2-3 ngày tới.

TNGT 3
Hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng tại đường tránh TP.Tuy Hòa tối 1/3. Ảnh PYO

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 1/3, tại tuyến tránh QL1 qua TP.Tuy Hòa (trước mặt trạm xăng dầu Chóp Chài, Phú Yên), xe khách BKS 53S – 4736 (trên xe có 48 người) do lái xe Đinh Ngọc Dũng điều khiển lưu hành theo hướng Bắc – Nam, bất ngờ gặp anh Trọng đột ngột băng qua đường. Tài xế Dũng đánh xe lách sang làn đường bên trái nhưng vẫn tông vào anh Trọng, trước khi đâm vào xe khách BKS 77B – 010.53 do lái xe Lâm Trọng Điền (quê tỉnh Bình Định) điều khiển đang chạy theo hướng ngược lại, trên xe có 3 người.

Vụ tai nạn làm anh Trọng tử vong tại chỗ và 14 người bị thương (Cập nhật mới nhất từ Ban ATGT tỉnh-PV). Trao đổi với PV Báo Giao thông, Trung tá Nguyễn Tiến Diệu, Phó trưởng phòng CSGT (Công an tỉnh Phú Yên) cho hay đơn vị đã lập biên bản hiện trường vụ việc, bàn giao cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh tiếp tục các bước theo quy trình. 

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Võ Ngọc Kha, Phó giám đốc Sở GTVT Phú Yên cho biết ngay sau tai nạn, những hành khách còn lại của xe khách 53S-4736 đã được ngành chức năng, chủ xe bố trí kịp thời phương tiện để di chuyển theo hành trình trong đêm ngày 1/3. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân do người băng qua đường bất cẩn dẫn đến vụ TNGT liên hoàn, nghiêm trọng trên. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.