• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

TNGT làm 16 người thương vong ở Hà Tĩnh: Lỗi do xe khách?

08/05/2018, 06:24

Đêm 6/5, tại Km 552+600 xảy ra 1 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người chết, 14 người bị thương.

7

Vụ tai nạn khiến 2 người chết tại chỗ, 14 người bị thương

Đêm 6/5, tại Km 552+600 (thuộc địa phận xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra 1 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người chết, 14 người bị thương. Trước khi xảy ra tai nạn, xe khách lưu thông với tốc độ khá nhanh; bước đầu cơ quan chức năng nhận định lỗi do xe khách.

Đâm xe kinh hoàng trong đêm

Ngày 7/5, PV Báo Giao thông có mặt tại Km 552+600, QL1 (thuộc địa phận xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). Vị trí xảy ra vụ đâm xe kinh hoàng trong đêm 6/5 làm 2 người chết, 14 người bị thương.

Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, những vệt dầu loang lớn; kính và nhiều bộ phận từ xe khách vỡ ra… là vết tích của một vụ tai nạn kinh hoàng trong đêm vẫn còn nằm rải rác bên đường. Theo quan sát, mặt đường đoạn xảy ra vụ tai nạn bằng phẳng, êm thuận; giữa đường có dải phân cách cứng; tầm quan sát trên tuyến rộng, không bị che chắn hay lấn chiếm hành lang.

Anh Trần Quang Đại (34 tuổi, sống cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 300m và là người chứng kiến toàn bộ vụ tai nạn) kể lại: Lúc đó, khoảng 23h15, sau khi xem xong trận bóng đá, tôi đi xe máy về nhà. Đến đoạn xảy ra tai nạn, tôi thấy một xe khách giường nằm màu xanh di chuyển hướng Bắc - Nam đang quay đầu. Vì chiếc xe quá dài nên ở phần đường ngược lại (phần dành cho xe chạy hướng Nam - Bắc) một xe container và một xe tải nhỏ phải dừng chờ. Xe container dừng ở làn đường ngoài cùng, sát dải phân cách cứng giữa đường; xe tải nhỏ dừng ở làn giữa. Tôi cũng dừng lại để chờ thì thấy xe khách BKS 29B-600.50 chạy từ sau lưng lao lên đâm mạnh vào đuôi xe container. Sau đó, xe khách giật mạnh sang bên phải đâm vào cọc tiêu và biển báo bên phải đường.

Ở ngay cạnh hiện trường vụ tai nạn, chị Thương (48 tuổi) cho hay: Sau tiếng động lớn, chúng tôi chạy ra thì thấy đầu xe khách nát bét, tài xế mắc kẹt trong ca bin, rất nhiều người khác bị thương. “Ở đoạn đường này thường xuyên xảy ra TNGT chết người. Năm trước, có đôi nam nữ cũng chết thảm ở ngay cạnh đó”, chị Thương nói.

8

Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn

Lỗi do xe khách?

Thông tin từ cơ quan chức năng, vụ tai nạn xảy ra khoảng 23h15 ngày 6/5, xe khách BKS 29B-600.50 do Trần Văn Hạnh (SN 1973, TP Huế) điều khiển lưu thông trên QL1, hướng Nam - Bắc. Khi xe đi đến Km 552+600, QL1 (thuộc địa phận xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đâm vào đuôi xe container BKS 29C-560.77 kéo theo rơ-moóc BSK 29R- 040.42 do Nguyễn Công Định (SN 1988, trú ở Nam Định) điều khiển, lưu thông cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn làm tài xế xe khách Trần Văn Hạnh và hành khách Trần Thị Miết (SN 1962, trú ở Quảng Bình) tử vong tại chỗ, 14 hành khách bị thương, trong đó có 4 người nước ngoài. Hiện tại, gần một nửa số người bị thương đã xuất viện, số còn lại không có ai bị thương quá nặng đang được các bác sĩ tích cực điều trị.

Là người chứng kiến toàn bộ vụ tai nạn kinh hoàng nói trên, anh Trần Quang Đại cho biết: “Xe khách lúc này lưu thông với tốc độ khác cao, ước khoảng 70 - 80km/h. Trước lúc đâm vào đuôi xe container, tôi còn nghe tiếng kêu xệt xệt như kiểu tài xế đạp nhả phanh”.

Đây cũng là những gì mà hai hành khách trên xe khách là chị Nguyễn Thị Kim Chi (30 tuổi, trú ở Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) và chị Nguyễn Thị Diệp (46 tuổi, trú ở Thuận Hóa, Thừa Thiên - Huế) thuật lại. Chị Kim Chi cho biết: “Xe đang chạy thì tôi cảm giác thấy tài xế đánh lái lắc xe một cái; không hề nghe hay cảm giác xe khách dí phanh. Một tích tắc sau đó xảy ra va chạm gây chấn động lớn”, chị Chi nhớ lại.

Ông Phạm Duy Thắng, Phó chánh văn phòng Ban ATGT Hà Tĩnh cho hay: Theo báo cáo của Công an huyện Kỳ Anh, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do lỗi của xe khách. “Xe container đang dừng chờ xe khác quay đầu thì xe khách chạy tới. Do không làm chủ được tay lái nên đâm vào đuôi xe container. Về kết cấu đường đoạn xảy ra vụ tai nạn không có gì bất cập”, ông Thắng cho biết thêm.

Phó Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân

Liên quan đến vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Hà Tĩnh làm 2 người chết, chiều 7/5, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình có công điện yêu cầu Trưởng Ban ATGT tỉnh này chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Đồng thời, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật...

Xe gây tai nạn vẫn còn hạn kiểm định

Ngày 7/5, Cục Đăng kiểm VN thông tin về tình trạng kỹ thuật của hai xe ô tô trong vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra khoảng 23h15 trên QL1 qua xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, khiến 2 người chết và 14 người khác bị thương.

Cục Đăng kiểm VN cho biết, theo dữ liệu kiểm định, xe đầu kéo BKS 29C-560.77, nhãn hiệu INTERNATIONAL, sản xuất năm 2011 tại Mexico. Chủ  xe theo giấy đăng ký là Công ty CP Xây dựng thương mại và kinh doanh (Khu đô thị Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, Hà Nội). Chiếc xe này được kiểm định lần gần nhất là ngày 6/9/2017 và có hạn kiểm định đến 5/9/2018 tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-04V TP Hồ Chí Minh.

Còn xe khách  BKS 29B-600.50, nhãn hiệu THACO, sản xuất năm 2015 tại Việt Nam. Chủ  xe theo giấy đăng ký là Công ty TNHH Hưng Thành (287 Trần Khát Chân, Hà Nội). Xe kiểm định lần cuối ngày 2/1/2018 và có hạn kiểm định đến 1/7/2018 tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-10D Hà Nội.

H.Lộc

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.