• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

TNGT đèo Lò Xo: Ông Khuất Việt Hùng tức tốc vào Kon Tum

16/06/2018, 13:29
image

Ủy ban ATGT Quốc gia chiều tối nay có mặt tại Kon Tum để thăm hỏi nạn nhân vụ TNGT trên đèo Lò Xo.

35428354_1759708794111434_3562696060889464832_n

Ban ATGT tỉnh Kon Tum thăm hỏi nạn nhân vụ TNGT

Trưa nay (16/6), ông Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc sở GTVT, Phó ban ATGT tỉnh Kon Tum cho biết tất cả các nạn nhân bị thương đã được xe cấp cứu đưa về bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum chữa trị.  

Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết chiều nay, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia và cán bộ của Bộ GTVT sẽ đến thăm hỏi các nạn nhân trong vụ TNGT trên đèo Lò Xo (Đăk Glei, Kon Tum). Đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ GTVT sẽ tập trung bàn giải pháp đảm bảo ATGT trên đèo Lò Xo, đặc biệt ở các điểm đen tai nạn.

11h30 cùng ngày, bác sĩ  Võ Văn Thiện, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết: Hiện bệnh viện đón tiếp 19 trường hợp nạn nhân bị thương trong vụ TNGT trên từ các trung tâm y tế chuyển về điều trị. Bệnh viện tập trung nhân lực, đồng thời phân cấp độ nặng nhẹ và chuyển các khoa điều trị kịp thời. Một số nạn nhân bị thương nặng, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật hiện đang được chăm sóc đặc biệt, nhiều bệnh nhân khác cũng đang được tích cực theo dõi”, bác sĩ Thiện thông tin.

Bác sĩ Thiện cho biết thêm, có 3 trường hợp bị thương nặng gồm: bà Nguyễn Thị Muộn, ông Nguyễn Như Thư và cháu Nguyễn Khắc Thiêng. Cả 3 nạn nhân này đều bị đa chấn thương trên cơ thể, đang được chăm sóc tại khoa Ngoại chấn thương.

35350384_1759712594111054_8507403449627836416_n

Hiện trường vụ TNGT xe khác giường nằm lao xuống vực

Cũng trong trưa nay, Ban ATGT tỉnh Kon Tum đã đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum thăm hỏi các nạn nhân bị thương hiện đang được chữa trị tại đây. Ban ATGT cho biết ngoài thăm hỏi, động viên các nạn nhân còn hỗ trợ người thân mỗi nạn nhân tử vong do TNGT mỗi người 5 triệu đồng, các nạn nhân bị thương được hỗ trợ 2 triệu đồng. Ban ATGT huyện Đăk Glei cũng hỗ trợ thân nhân người bị tử vong trong vụ tai nạn 5 triệu đồng và 2 triệu đồng đối với người bị thương. 

Trước đó vào lúc 2h15 sáng 16/6, ô tô biển kiểm soát 34B 002.69 của nhà xe Đức Chính chạy từ Hải Dương đi Bình Phước khi đến KM 1430+700 đoạn qua xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei tỉnh Kon Tum thì tự lao vào lan can bảo vệ đường trước khi rơi vực sâu. Hậu quả làm 3 người chết, 19 người bị thương.

Danh sách 19 người bị thương trong vụ tai nạn:

1. Nguyễn Thị Muộn (52 tuổi, trú tại Khoai Châu, Hưng Yên)

2. Nguyễn Khắc Viên (34 tuổi, trú tại Bù Đăng, Bình Phước)

3. Nguyễn Khắc Thiêng (5 tuổi, trú tại Chơn Thành, Bình Phước)

4. Nguyễn Hoàng Gia Linh (10 tuổi, trú tại Đồng Phú, Bình Phước)

5. Nguyễn Ngọc Thảo Nhi (4 tuổi, trú tại Đồng Phú, Bình Phước)

6. Nguyễn Văn Bắc (29 tuổi, trú tại Đồng Phú, Bình Phước)

7. Nguyễn Như Thư (71 tuổi, trú tại Khoái Châu, Hưng Yên)

8. Nguyễn Khắc Kiên (36 tuổi, trú tại Bù Đăng, Bình Phước)

9. Nguyễn Đăng Tuấn (6 tuổi, tú tại Bù Đăng, Bình Phước)

10. Nguyễn Thị Biền (59 tuổi, trú tại Lộc Ninh, Bình Phước)

11. Lê Thị La (58 tuổi, trú tại Bù Đăng, Bình Phước)

12. Mạc Thị Lan (60 tuổi, tru tại Bù Đăng, Bình Phước)

13. Nguyễn Khắc Thược (61 tuổi, trú tại Bù Đăng, Bình Phước)

14. Nguyễn Mạnh Tường (36 tuổi, trú tại Khoái Châu, Hưng Yên)

15. Trần Thanh Cảnh (36 tuổi, trú tại Khoái Châu, Hưng Yên)

16. Phạm Văn Quýnh (56 tuổi, trú tại Thủy Nguyên, Hải Phòng)

17. Nguyễn Văn Bách (67 tuổi, trú tại Khoái Châu, Hưng Yên)

18. Hoàng Thị Thuý (22 tuổi, trú tại Chủ Yên, Hải Phòng)

19. Nguyễn Trung Hiếu (5 tuổi, trú tại Khoái Châu, Hưng Yên)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.