• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Tỉnh lộ 392B Hải Dương bị xe quá tải cày xới

21/11/2019, 10:02

Ngoài nguy cơ tiềm ẩn TNGT, nhiều gia đình sinh sống hai bên tỉnh lộ 392B cũng chịu cảnh ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn.

Xe tải chạy trên tỉnh lộ 392B đoạn qua xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện

Thời gian qua, người dân sinh sống trên tỉnh lộ 392B từ xã Lam Sơn đến xã Tiền Phong (huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) luôn cảm thấy bất an và bức xúc trước tình trạng xe quá tải hoành hành suốt ngày đêm.

Cả tuyến đường dài hơn 10km nhưng các phương tiện tham gia giao thông di chuyển rất khó khăn. Có thời điểm, hơn 10 chiếc xe tải nối đuôi nhau chạy với tốc độ cao, kéo theo sau làn khói bụi mịt mù. Mỗi khi đoàn xe chạy qua khu đông dân cư, cả đoạn đường lại ùn tắc.

Điều đáng chú ý, đây là tuyến đường chính chạy qua trung tâm của nhiều xã và thị trấn của huyện Thanh Miện nên lưu lượng phương tiện tham gia lưu thông khá đông. Nhiều trường học, chợ, cơ quan, doanh nghiệp đều tập trung ngay mặt đường khiến người dân luôn cảm thấy lo lắng. Anh Nguyễn Văn Thành ở xã Thanh Giang, cho biết: “Gia đình tôi có con nhỏ đang tuổi đi học. Hàng ngày, mỗi giờ đến lớp và tan trường, các cháu học sinh ùa ra đường, nhưng đoàn xe tải hàng chục chiếc vẫn nối đuôi nhau chạy rầm rầm qua cổng trường rất nguy hiểm. Đã có trường hợp xe tải va chạm với học sinh gây thương tích”.

Ngoài nguy cơ tiềm ẩn TNGT, nhiều gia đình sinh sống hai bên đường cũng chịu cảnh ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn. Các hộ kinh doanh phải mua bạt, lưới để quây quanh nhà chống bụi. Một số gia đình khác lựa chọn phương án đóng cửa kín mít cả ngày để ngăn bụi bẩn vào nhà.

Không chỉ vậy, hoạt động của xe quá tải trong thời gian dài đã khiến hơn 900m đường đê khu tả sông Luộc thuộc địa phận xã Tiền Phong bị hư hỏng. Xe quá tải đã cày nát mặt đường để lại những ổ gà, ổ trâu và rãnh sâu. Người dân rất khó khăn khi phải di chuyển qua đoạn đê này, đặc biệt là những ngày mưa.

Theo người dân địa phương cho biết, mỗi ngày có hàng trăm chuyến xe tải chạy qua tuyến đường này. Trong đó đa phần là xe chở cát, đá. Phần thùng sau xe đã được cơi nới nhưng phần đất luôn được chất cao vượt quá chiều cao của thành thùng. Mặc dù vậy có rất ít trường hợp bị xử lý.

Ông Nguyễn Gia Long, Chủ tịch UBND xã Tiền Phong cũng thừa nhận: Tình trạng xe quá tải hoạt động gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân, làm hỏng mặt đường đê là có thật. Chính quyền địa phương đã nhiều lần có ý kiến với cơ quan chức năng của huyện Thanh Miện để xử lý nhưng thực tế tình trạng này vẫn đang diễn ra.

Trong khi đó, Thiếu tá Vũ Văn Thu, Đội trưởng Đội CSGT-TTCĐ huyện Thanh Miện cho biết: “Tình trạng xe quá tải hoạt động trên tỉnh lộ 392B rất phức tạp. Huyện đã có chỉ đạo siết chặt quản lý và xử lý nghiêm các vi phạm nhưng thực tế, chúng tôi gặp không ít khó khăn... Hiện chỉ phát hiện xe quá tải bằng mắt thường, trong khi lượng xe tải hoạt động đông, lái xe thường quanh co mỗi khi bị kiểm tra. Mà không cân được trọng tải thì không thể xử phạt theo quy định”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.