• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Tin nóng Giao thông 24h: Xe khách cháy rụi, chết thảm dưới gầm container

08/02/2017, 18:02

Những tin tức nóng giao thông 24h qua có trong Bản tin Giao thông của Truyền hình Giao thông.

Sequence 01.Still002

Những tin tức nóng giao thông 24h qua có trong Bản tin Giao thông của Truyền hình Giao thông.

Xem thêm Tin Giao thông 24h: Hà Nội ra "tối hậu thư"

Xe khách giường nằm lại cháy trơ khung trên đèo Lò Xo

Sáng nay, một chiếc xe khách giường nằm 2 tầng đang lưu thông theo hướng nam - bắc thì bất ngờ bốc cháy trơ khung ở khu vực đèo Lò Xo (Quảng Nam). Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần đã có 2 vụ cháy xe khách trên cung đường này.

Bước đầu xác định, vụ cháy không thiệt hại về người. Chiếc xe khách chỉ còn cái khung và không thể nhận dạng được biển số. Hiện nhà chức trách đang khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần đã có 2 vụ cháy xe khách trên cung đường này.Đèo Lò Xo thuộc địa bàn 2 tỉnh Quảng Nam và Kon Tum. Với chiều dài hơn 27 km uốn lượn, được mệnh danh là cung đường "tử thần" khi liên tục có những khúc quanh như lò xo, trở thành nỗi ám ảnh của tài xế mỗi khi cầm lái.

Xe khách cháy trên cao tốc Trung Lương-TP. HCM, hành khách tung cửa thoát thân

Cũng trong sáng nay, một chiếc xe khách 16 chỗ bị cháy trơ khung trên cao tốc Trung Lương-TP.HCM.

10h sáng, ô tô khách mang BKS 51B-056.25 (loại 16 chỗ)  đang lưu thông trên đường cao tốc TP.HCM-Trung Lương, theo hướng TP. Mỹ Tho đi TP.HCM. Đến đoạn Km 47+400, thuộc địa bàn ấp Tân Lập, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì phát hiện xe cháy. Tài xế nhanh chóng cho xe vào làn đường dừng khẩn cấp, 14 hành khách trên xe tung cửa, chạy thoát ra ngoài an toàn, sau đó dùng bình chữa cháy mini để dập lửa. Công an tỉnh cũng đã huy động 2 xe chữa cháy chuyên dụng và nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, chiếc xe đã bị ngọn lửa thiêu rụi trước đó.

Chết thảm vì ngã vào gầm container

Đi xe máy va chạm với 1 xe đạp điện, một người đàn ông đã ngã vào gầm xe container, bị chèn chết tại chỗ. Sau đây là thông tin chi tiết.

Khoảng 8h30 hôm nay (8/2), tại QL10 đoạn qua xã Bắc Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng, một chiếc xe máy đang lưu thông thì va chạm với 1 xe đạp điện đi cùng chiều theo hướng từ cầu vượt Quán Toan về huyện An Lão. Vụ va chạm khiến cô gái đi xe đạp điện và người đàn ông cùng ngã, riêng người đàn ông này ngã lao ra phía giữa đường, lao vào gầm xe container của Công ty CP TM&DVVT Hà Sơn đang chạy cùng chiều và bị xe container chèn tử vong tại chỗ.

Xác minh xe biển xanh đi lễ chùa

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1,Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh  bất cứ cán bộ, công chức nào đi lễ hội trong giờ hành chính, trừ cán bộ được phân công, hay dùng xe công đi lễ hội, thì phải xử lý nghiêm. Ngày hôm nay, Bộ Công thương cho biết, sẽ kỉ luật cá nhân và tập thể Cục Xúc tiến thương mại vì đi lễ chùa trong giờ hành chính. Còn TP Hà Nội cũng đã vào cuộc xác minh 2 xe biển xanh đi lễ chùa đã được báo Giao thông phản ánh.

Thông tin rõ hơn cho thấy, xe ô tô biển xanh 31A-5975 được Bệnh viện bán công Hòe Nhai mua từ năm 2003. Đến trước thời điểm chuyển đổi Bệnh viện bán công Hòe Nhai thành Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai (năm 2007), Bệnh viện bán công Hòe Nhai đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng chiếc xe này cho một cá nhân.

Về chiếc xe biển xanh BKS 31A-3513, qua xác minh cho thấy xe này không thuộc sở hữu, quản lý của Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc. Chủ xe là Trung tâm Sức khỏe phụ nữ và gia đình, đơn vị này không phải là đơn vị trực thuộc Sở Y tế Hà Nội.

Trước đó, ngay trong các buổi làm việc đầu năm, lãnh đạo TP Hà Nội nhiều lần quán triệt quan điểm các cán bộ, công chức của Hà Nội không được sử dụng xe công đi lễ chùa, đi lễ trong giờ hành chính.

 Xem thêm Video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.