• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Tìm thấy thi thể 2 thuyền viên Thanh Hóa mất tích

12/01/2018, 12:25

Thi thể 2 thuyền viên của 2 tàu TH 90605, TH 91552 TS được tìm thấy và bàn giao cho người thân.

Ảnh 1

Công tác tìm kiếm thuyền viên mất tích vẫn đang được lực lượng cứu nạn tiến hành khẩn trương bằng những biện pháp hiện đại nhất - (Ảnh minh họa)

Theo thông tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm), lúc 5h50 ngày 11/1, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường đã phát hiện thi thể thuyền viên Nguyễn Văn Thành (SN 1987, Ngư Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa) của tàu TH 90605 và đưa về về cảng cá Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc lúc 23h30 cùng ngày.

Tiếp đó, vào sáng sớm ngày 12/1, lực lượng tiếp tục tìm thấy thi thể của nạn nhân bước đầu xác nhận là Nguyễn Văn Nguyên, thuyền viên thuộc tàu cá TH 91552 TS và đưa về cầu cảng cá xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia. Công tác bàn giao cho gia đình nạn nhân và chính quyền tại địa phương đã và đang được thực hiện.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại vẫn còn 13 thuyền viên mất tích thuộc 4 tàu cá, trong đó có: 4 thuyền viên của tàu TH 9152 TS, 3 thuyền viên của tàu TH 1288 TS; 3 thuyền viên của tàu TH 9605 TS và 3 thuyền viên thuộc tàu TH 3202 TS.

Theo ông Nguyễn Anh Vũ, TGĐ Trung tâm, hiện tại, thời tiết khu vực biển tỉnh Thanh Hóa vẫn diễn biến phức tạp, gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động, sóng cao trên 3m. Công tác tìm kiếm các thuyền viên mất tích đang được lực lượng cứu nạn tích cực được triển khai chia làm 3 khu vực: đảo Bạch Long Vĩ; khu vực biển cách Hòn Mê khoảng 60 hải lý về phía Đông; khu vực cách mũi Cửa Hới 2 hải lý về hướng Đông Nam. Tàu CSB 9004; tàu HQ 721 và hàng trăm tàu cá địa phương hoạt động trong các khu vực cũng được huy động tham gia nhiệm vụ.

"Cùng với việc tăng cường thêm tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 273, lực lượng đang áp dụng phương pháp tìm kiếm người bị nạn trên biển hiện đại nhất (phần mềm SAROP) để có thể kịp thời phát hiện, cứu các thuyền viên trong thời gian sớm nhất”, ông Vũ nói.

Trước đó, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, đêm ngày 8/1, tàu TH 90605 TS có 4 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Hải (Phú Hào, Hưng Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa) làm chủ tàu bị phá nước, hỏng máy thả trôi; tàu TH 3202 TS có 3 thuyền viên do ông Ngô Văn Quân (P.Quang Tiến, TP.Sầm Sơn) làm chủ tàu hành nghề lưới rê bị chìm cách bờ biển Sầm Sơn khoảng 3 hải lý. Tất cả thuyền viên trên 2 tàu đều bị mất liên lạc.

Ngày 9/1, tàu cá TH 91552 TS với 8 thuyền viên do ông Lê Văn Thực làm chủ tàu và tàu TH 1288 TS với 5 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Mạnh làm chủ tàu bị chìm bất ngờ khi đang hoạt động trên vùng biển vịnh Bắc Bộ, tại vị trí cách Hải Phòng khoảng 70 hải lý về phía Nam Đông Nam, 2 tàu bị nạn cách nhau 8 hải lý. Tàu SAR 411 đã được điều động đi cứu nạn và cứu được 3 thuyền viên tàu TH 91552 TS và 2 thuyền viên tàu TH 1288 TS vào trưa cùng ngày.

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 12/1/2018

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.