• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Tìm thấy 2 thi thể thuyền viên tàu gặp nạn tại Vũng Tàu

06/12/2017, 17:40

Thi thể 2 thuyền viên của tàu BV 75386 Ts được phát hiện tại vị trí cách khu vực tàu chìm 3 hải lý.

IMG_20171206_165950

Thi thể 2 nạn nhân xấu số của tàu cá BV 75386 Ts đã được đưa vào bờ để tiến hành nhận dạng

Tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm), khoảng 9h00 sáng ngày 6/12, tàu SAR 272 của Trung tâm đã tìm thấy thi thể 2 thuyền viên xấu số của tàu cá BV 75386 Ts tại ví trí cách khu vực tàu gặp nạn khoảng 3 hải lý về hướng Đông Nam. Đến 15h00 cùng ngày, thi thể các nạn nhân được lực lượng cứu nạn đưa vào bờ bàn giao cho cơ quan chức năng và người thân để thực hiện công tác nhận dạng.

Trước đó, lúc 18h35 ngày 4/12, sau khi nhận được tin báo nạn khẩn cấp tàu BV 75386 Ts cùng 6 thuyền viên bị chìm tại vị trí cách mũi Vũng Tàu 1,5 hải lý về hướng Đông, Trung tâm đã điều động tàu chuyên dụng SAR 272 thường trực tại Vũng Tàu khẩn trương rời bến đi tìm kiếm và cứu được 2 thuyền viên là Trương Minh Trọng (thuyền trưởng, sinh năm 1976, quê tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu) và Nguyễn Thành Đông (máy trưởng, sinh năm 1978, quê tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) trong tình trạng yếu, nhiễm lạnh vào lúc 21h09 cùng ngày.

Thời điểm hiện tại, 2 nạn nhân mất tích còn lại vẫn đang được tàu cứu nạn của Trung tâm phối hợp với Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu, Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng các tàu, thuyền hoạt động ở vùng lân cận nỗ lực tìm kiếm trong điều kiện thời tiết xấu, sóng biển lớn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.