Xã hội

Tìm kiếm 11 công nhân mất tích tại Rào Trăng bước vào giai đoạn 5

01/07/2021, 21:22

Công tác tìm kiếm nạn nhân còn mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3 ở tỉnh Thừa Thiên- Huế giai đoạn 5 bắt đầu triển khai từ ngày 1/7.

img

Hai máy múc công suất lớn đã tiếp cận bãi bồi gần ngã ba Tam Dần phối hợp tìm kiếm hài cốt các nạn nhân còn mất tích

Đợt tìm kiếm giai đoạn 5 này được triển khai trên diện tích khoảng 3.000m2, tại 3 khu vực với chiều dài khoảng 2,5km từ hạ lưu sông Rào Trăng lên đến nhà máy phát điện Thủy điện Rào Trăng 3. Trong đó, khu vực 1 là bãi bồi ngã ba Tam Dần (tọa độ 16402), khu vực 2 bãi bồi tại tọa độ 15398 và khu vực 3 là cửa xả nhà máy phát điện (tọa độ 15402).

Ngay sau khi cơ động đến hiện trường sáng 1/7, các lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an tỉnh, Sở GTVT và Công ty CP Thủy điện Rào Trăng 3… đã nhanh chóng dựng lán trại và bắt tay ngay vào công việc tìm kiếm theo kế hoạch.

Trong ngày tìm kiếm đầu tiên của đợt thứ 5 (giai đoạn 5) này, rất nhiều người nhà của các nạn nhân đã đến hiện trường dõi theo lực lượng chức năng triển khai công tác tìm kiếm.

Tại đây, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã động viên, chia sẻ những mất mát với các gia đình, người thân của các nạn nhân, đồng thời cho biết, hiện chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang huy động các lực lượng cùng phương tiện, máy móc thiết bị, tập trung tất cả những giải pháp cần thiết tổ chức tìm kiếm hài cốt các nạn nhân vẫn còn mất tích, công tác tìm kiếm sẽ quyết tâm không để bỏ sót một tấc đất nào.

img

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Hải Minh (thứ 2 từ phải sang) cùng lãnh đạo Sở GTVT, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh... bàn phương án tìm kiếm tại hiện trường

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Hải Minh cho biết, đợt tìm kiếm giai đoạn này sẽ tập trung lực lượng, phương tiện cơ giới, máy múc đào sâu, múc kỹ đến lớp đất nguyên thổ từ bãi bồi thứ nhất đến bãi bồi thứ 3. Bên cạnh đó, làm đường cho phương tiện cơ động từ khu vực bãi bồi thứ 2 đến bãi bồi thứ 3.

Kết hợp các phương án như khoan, cắt bê tông, đá, vật liệu thép, sử dụng vật liệu nổ, sử dụng máy bơm công suất lớn để giảm thiểu dòng chảy, mạch nước ngầm phục vụ cho công tác tìm kiếm, đồng thời kết hợp điều tiết dòng chảy từ A Lin B2 về hạ lưu.

Khi phát hiện thi thể (hài cốt) sẽ tiến hành khử khuẩn, tổ chức vận chuyển đưa về Trung tâm pháp y tỉnh để xác định danh tính, các thủ tục pháp lý bàn giao về gia đình lo hậu sự.

Trước đó, ngày 23/6, đoàn công tác của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có buổi kiểm tra hiện trường để thống nhất phương án, kế hoạch tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại tại Thủy điện Rào Trăng 3.

img

Ông Hoàng Hải Minh động viên, chia sẻ nỗi đau mất mát cùng thân nhân, gia đình các nạn nhân tại hiện trường. Ảnh: N.M

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào lúc 0h30 ngày 12/10/2020 tại khu nhà điều hành thuộc Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) xảy ra tai nạn sạt lở đất.

Đến nay, sau 4 đợt tập trung mọi nỗ lực tìm kiếm, các lực lượng cứu hộ mới tìm thấy 6/17 thi thể công nhân gặp nạn trong vụ sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.