• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Tiền Giang: Kẹt xe kinh hoàng QL60 và cầu Rạch Miễu

02/09/2017, 12:23

Ngày đầu nghỉ lễ 2/9, kẹt xe kinh hoàng trên QL60 và cầu Rạch Miễu phía địa bàn Tiền Giang.

IMG_3108

Kẹt xe kéo dài trên QL60 đến cầu Rạch Miễu gần 10km. Ảnh: Hải Đường

Từ 9h sáng 2/9, đến 11h45, tại đoạn QL60 từ ngã ba Trung Lương đến cầu Rạch Miễu thuộc địa bàn tỉnh Tiền Giang hàng nghìn người và phương tiện nối đuôi nhau, nhích từng chút qua cầu. Đến 11h45 giao thông trên QL60 và cầu rạch Miễu vẫn chưa thông, nhiều người ở Tiền Giang đi Bến Tre chơi lễ, không đi được phải quay trở lại do trên cầu bị kẹt.

Anh Nguyễn Văn Thanh, quê Trà Vinh cho biết, từ TP.HCM về đến ngã ba Trung Lương (TP.Mỹ Tho), trên QL1 rất thông thoáng, nhưng khi vào QL60 thì bị kẹt nặng, nhất là ở đoạn gần cầu Rạch Miễu xe nhích từ chút. “Khi tôi vượt được qua đoạn này, chạy được đến cầu Rạch Miễu (khoảng 3km) nhưng mất gần 1 tiếng đồng hồ”, anh Thanh nói.

Trong khi đó ông Hà Ngọc Nam, Phó giám đốc Công ty BOT cầu Rạch Miễu cho biết, ở phía Bến Tre dù phương tiện có đông nhưng vẫn lưu thông bình thường, không xảy ra ùn ứ. Đặc biệt tại trạm thu phí, từ chiều tối 1/9 đến sáng nay rất thông thoáng, phương tiện qua trạm đảm bảo an toàn thông suốt.

Theo ghi nhận của PV, xe máy, ô tô tải, ô tô khách xếp thành 4, 5 hàng, kín cả đường từ hướng Tiền Giang đi Bến Tre. Có những đoạn xe máy chạy tràn lên lề đường QL60. Còn tại trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa (huyện Châu Thành, Tiền Giang) cao tốc Trung Lương-TP.HCM, lúc 9h45 hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau kéo dài hơn 100m, chạy chậm qua trạm. Nhiều bàn bán vé thủ công được trạm bố trí bên ngoài cabin, hàng chục nhân viên đứng bán vé và điều tiết giao thông.

IMG_3119

Hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau trên QL60 đoạn Tiền Giang. Ảnh: Hải Đường

Theo ông Nguyễn Phú Hiệp, Giám đốc Công ty BOT Cai Lậy, dù trạm chưa thu phí trở lại nhưng vẫn phải bố trí lực lượng bảo vệ túc trực 24/24 tại trạm, để bảo vệ tài sản và điều tiết giao thông. Hiện giao thông qua trạm đảm bảo thông suốt.

Tại các điểm nóng thuộc các cầu hẹp trên QL1 như: Cầu Rượu, cầu Sao, An Cư, Bà Đắc…giao thông ổn định, không xảy ra ùn ứ. Riêng tối ngày 1/9, do mưa lớn vào buổi chiều nên các phương tiện từ TP.HCM đổ về miền Tây kéo dài đến khuya.

Một cán bộ CSGT làm nhiệm vụ điều tiết giao thông ở ngã tư Lương Phú, huyện Châu Thành cho biết, từ 7h sáng đã có hàng nghìn phương tiện từ TP.HCM đổ về miền Tây, trong đợt nghỉ lễ 2/9. “Tổ chúng tôi có 3 người làm việc suốt từ sáng đến giờ, không một chút ngơi nghỉ”, vị cán bộ này nói. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.