• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Tịch thu hàng chục xe ba gác, xe tự chế ở TP Ninh Bình

28/11/2018, 15:02
image

Hàng chục chiếc xe tự chế, ba gác, xích lô bị lực lượng CSGT TP Ninh Bình bắt giữ, tịch thu.

7e31f8ec28bccbe292ad

Lực lượng CGST TP Ninh Bình bắt giữ, tịch thu nhiều phương tiện xe tự chế trên địa bàn

Ngày 28/11, CSGT TP Ninh Bình cho biết, thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh Ninh Bình, trong thời gian qua đã tịch thu hàng chục phương tiện xe ba gác, xe tự chế chạy trên đường phố.

Đại úy Trương Minh Khôi - Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Ninh Bình, cho biết, qua thống kê CGST thành phố đã bắt và tịch thu trên 20 xe ba gác, xe xích lô và xe tự chế vì những phương tiện này thuộc diện cấm lưu hành.

Tìm hiểu được biết, các phương tiện như xe ba gác, xe máy gắn thùng bánh, xích lô… được người dân mua về và chế tác thêm các phần phía sau phục vụ cho việc vận chuyển hàng hóa vào ngõ ngách. Trước vấn đề này, Công an TP Ninh Bình đã tuyên truyền nhắc nhở tới người dân để người dân có thể chuyển đổi sang mục đích sử dụng khác không nên tự chế rồi lưu hành trên đường gây mất trật tự ATGT.

tiep-tuc-cat-bo-xe-mu-1748

Những phương tiện cấm lưu hành sẽ được cắt bỏ và bán đấu giá để sung công quỹ Nhà nước

“Từ năm 2016 đến nay, lực lượng CSGT TP Ninh Bình đã rất quyết liệt trong việc xử lý tình trạng xe ba gác, xe xích lô và xe tự chế. Cơ bản đến nay trên 19 tuyến đường của 14 phường, xã của TP Ninh Bình đã không còn những loại xe thuộc diện cấm này lưu hành nữa. Trước đó, sau khi tịch thu chúng tôi đã cho cắt bỏ trên 10 xe. Hiện nay còn hàng chục xe tại bãi.

Trong quá trình xử lý thì cũng gặp không ít khó khăn vì nhiều chủ phương tiện khi bị bắt thì bỏ luôn xe khiến việc xác định chủ sở hữu rất khó. Đối với những trường hợp có chủ sở hữu thì chúng tôi yêu cầu ký cam kết và chuyển đổi sang mục đích sử dụng khác, còn những phương tiện không có chủ sở hữu thì sẽ thành lập hội đồng thẩm định, đấu giá tiến hành cắt bỏ bán thanh lý để sung công quỹ nhà nước”, Đại úy Khôi thông tin.

Được biết, trong những năm qua, lực lượng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình đã triển khai ra quân đồng loạt để xử lý đối với những phương tiện nói trên ở các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ qua địa bàn các huyện, thị xã và thành phố. Qua đó đã tịch thu, cắt bỏ hàng trăm phương tiện, sung công quỹ Nhà nước.

Truyền hình giao thông:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.