• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Thường xuyên ùn tắc, phà Cát Lái chiều 25 Tết năm nay ra sao?

19/01/2020, 19:41

Bến phà Cát Lái, khu vực cầu Đồng Nai ở cửa ngõ phía Đông TP.HCM giao thông thông thoáng chiều 25 Tết.

QL1 đoạn qua trạm thu phí cầu Đồng Nai thông thoáng không xảy ra ùn tắc giao thông. Ảnh chụp chiều 19/1

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông vào lúc 16h30 tại nút giao An Phú (quận 2) trên đường dẫn vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây các loại ô tô di chuyển trật tự, không phải rồng rắn xếp hàng dài như các dịp cao điểm lễ, Tết những năm trước. Trên QL1 hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai dọc theo 2 bên tuyến QL1 người dân đã lỉnh kỉnh hành lý xuống đường để chờ đón xe về quê.

Trên các tuyến đường khu vực trước Bến xe Miền Đông như: Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh), QL13… lượng hành khách đổ về bến bắt đầu tăng cao khiến các tuyến đường ùn ứ nhưng không xảy ra kẹt xe nghiêm trọng.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc đón xe trên QL1 gần cầu Đồng Nai.

Tương tự trên tuyến đường Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống (quận 2) đường dẫn vào phà Cát Lái, lượng xe máy bắt đầu tăng cao nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ, khách không phải đợi phà quá lâu.

Tại khu vực cầu Đồng Nai trước đây là “điểm nóng” vào dịp lễ, Tết nhưng theo quan sát của PV, chiều nay (25 Tết) giao thông khá thông thoáng, các phương tiện lưu thông trật tự.

Khu vực nút giao An Phú (quận 2) phương tiện lưu thông đông nhưng không xảy ra kẹt xe.

Trao đổi với PV Báo Giao thông chiều 19/1, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong - đơn vị quản lý phà Cát Lái cho biết, lượng khách hướng từ TP.HCM lưu thông xe máy, ô tô bắt đầu tăng cao vào chiều 25 Tết, lượng hành khách qua phà dao động từ 60.000 khách tăng 30% so với ngày thường, tình hình giao thông qua phà đông đúc nhưng không xảy ra tình trạng quá tải. Dự kiến cao điểm lượng khách đổ về bến phà sẽ vào 2 ngày 28, 29 âm lịch, đạt khoảng 70.000 lượt.

“Để phục vụ người dân đi lại nhanh chóng thuận lợi, bến phà đã điều động 7 phà hoạt động liên tục, dự kiến ngày cao điểm có thể tăng lên hơn 280 chuyến đôi chạy liên tục để đảm bảo phục vụ hành khách an toàn thuận lợi nhất”, ông Tuấn nói.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trao 20 căn nhà tình nghĩa ở Đồng Tháp

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.