• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
CSGT kể chuyện

Thượng úy CSGT 12 lần truy xe gian trả lại cho khổ chủ

22/09/2016, 09:45

Tổng giá trị tài sản Thượng úy Linh tìm lại và trao trả cho người bị mất lên đến hơn 200 triệu đồng.

8

Thượng úy Linh trao trả chiếc xe bị mất cắp gần 1 năm cho chủ sở hữu

Chỉ trong vòng chưa đầy một năm làm nhiệm vụ lập hồ sơ xe vi phạm tại Đội Điều tra xử lý, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, Thượng úy Đàm Văn Linh đã truy được nguồn gốc của 12 xe gian bị tạm giữ do vi phạm giao thông để trao trả lại cho các khổ chủ. Tổng giá trị tài sản Thượng úy Linh tìm lại và trao trả cho người bị mất lên đến hơn 200 triệu đồng.

Thượng úy Linh kể, từ khi về công tác tại Đội, anh được giao nhiệm vụ làm thủ tục thanh lý, bán đấu giá sung công quỹ Nhà nước các xe mô tô vi phạm giao thông nhưng không có người đến nhận. Quá trình công tác, anh nhận thấy có một số phương tiện còn khá mới, giá trị cao nhưng người vi phạm bỏ lại ngay sau khi bị tạm giữ. Nghi ngờ đó là xe gian, những người vi phạm không phải chủ thực sự của các xe này, Thượng úy Linh đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để tra soát nguồn gốc của xe. Từ đó, xác định được chủ xe thực sự để trao trả.

Trong số các lần tra soát nguồn gốc xe, có lần Thượng úy Linh phát hiện cùng lúc bốn xe gian, tổng giá trị gần 80 triệu đồng và tìm cách liên hệ để trao trả cho người bị mất.

Lần gần đây nhất, cuối tháng 8/2016, khi rà soát làm hồ sơ thanh lý lô xe mô tô tạm giữ quá hạn nhưng người vi phạm và chủ xe không đến giải quyết, Thượng úy Linh phát hiện xe mô tô YAMAHA Exciter BKS 37P1-221.37 là biển số giả. Chiếc xe này còn rất mới, giá trên thị trường khoảng 40 triệu đồng, nên Thượng úy Linh đã lập kế hoạch điều tra, xác minh chủ sở hữu của xe mô tô này.

Sau một thời gian điều tra, xác minh, Thượng úy Linh đã xác định được biển số thật của xe mô tô này là 17B8-139.35. Người đứng tên đăng ký xe là anh Đỗ Việt Anh (SN 1995, trú tại xã Nam Hồng, Tiền Hải, Thái Bình). Từ thông tin ấy, Thượng úy Linh tiếp tục tìm cách liên lạc với chủ xe. Qua tường trình của anh Việt Anh: Xe mô tô này được anh mua vào tháng 10/2015 tại Thái Bình với giá 47 triệu đồng. Đến ngày 19/11/2015, kẻ gian đột nhập vào xóm trọ và đánh cắp chiếc xe. Sau thời gian dài tìm kiếm, Việt Anh nghĩ sẽ không bao giờ tìm lại được chiếc xe ấy. Ngay cả lần được Thượng úy Linh điện thoại thông báo đã tìm được xe, Việt Anh cũng không tin nổi.

Ngày 12/9/2016, sau khi hướng dẫn Việt Anh làm đầy đủ các thủ tục theo quy định, Thượng úy Đàm Văn Linh đã được lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An giao nhiệm vụ đại diện cơ quan chức năng trao lại xe cho “khổ chủ”. Đây là chiếc xe thứ 12 được Thượng úy Linh trao trả cho chủ sở hữu bị mất trộm trong năm 2016.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.