• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Thương tâm 4 người trẻ tử vong trên chuyến xe định mệnh

23/11/2017, 07:10

Vụ TNGT chiều 21/11 giữa xe con và xe tải trên QL6 qua Vân Hồ, Sơn La khiến 4 người tử vong tại chỗ...

11

Ông Khuất Việt Hùng đến thăm hỏi và chia buồn với thân nhân nạn nhân vụ tai nạn

Bố ra đi khi con chưa kịp chào đời

Chiều 22/11, con ngõ nhỏ của bản Lác, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu (Hòa Bình) chìm trong không khí tang thương khi hai đám tang của anh Hà Công Trung (SN 1972) và Vì Văn Trường (SN 1980) cùng diễn ra. Toàn bộ người dân của bản gác lại mọi chuyện để đến thắp nén nhang tiễn biệt hai nạn nhân xấu số.

Thu mình trong một góc nhà sàn, ông Hà Công Tỉnh, bố anh Trung nấc nghẹn: “Nó ra đi để lại thân già này, để lại vợ dại, con thơ khổ quá. Mới hôm trước, gia đình còn ăn cơm, nói chuyện vui vẻ với nhau mà giờ phải khóc đưa tiễn nó”.

Theo ông Tỉnh, anh Trung và anh Hà Công Khui (SN 1965, tài xế) là anh em họ. Hôm qua, anh Trung, anh Khui cùng bạn bè rủ nhau đi Sơn La chơi rồi gặp nạn. “Trung là trụ cột gia đình, chăm chỉ làm ăn nuôi vợ con, nó sống hiền lành mà ra đi tức tưởi quá”, ông Tỉnh than.

Cùng con ngõ đó, trong đám tang anh Vì Văn Trường, chị Lò Thị Yến (vợ anh) đang mang bầu tháng thứ 9 ngất lịm. Chị Vì Thị Mai, em họ anh  Trường cho biết, vợ chồng anh Trường mới cưới nhau hơn 1 năm nhưng vì chưa hợp tuổi, nên chị Yến chưa được về nhà chồng làm dâu theo tục của người Mường. “Chỉ còn 10 ngày nữa, chị Yến sinh con đầu lòng, thế mà anh ấy ra đi khi chưa kịp nhìn mặt con đầu lòng”, chị Mai thổn thức.

Theo chị Mai, ngày 22/11, gia đình an táng anh Trường cũng là ngày sinh nhật của anh. “Nhà nghèo nhưng anh Trường chăm chỉ làm ăn, thương vợ lắm. Giờ không biết gia đình anh sống thế nào vì nhà chỉ làm nông, vợ anh lại sắp sinh con nhỏ”, chị Mai chia sẻ.

IMG_5829

Những người thân đau đớn trước tai nạn bất ngờ

Từ QL6 chạy men theo đường mòn đồi dốc 27km mới đến được xóm Nọt, xã Phúc San, huyện Mai Châu - nơi gia đình đang tổ chức đám tang cho em Đinh Thị Hương (SN 2001). 19h đêm 21/11, nhận tin con mất, bố mẹ Hương chạy xe máy vượt đường đồi núi trong đêm để đến nhận dạng và đưa thi thể con về. Hương là một trong số ít những em trong bản đi học cấp 3 ngoài thị trấn, nên cha mẹ dồn nhiều hy vọng cho em. Vậy mà tất cả đã bị dập tắt vì vụ TNGT thảm khốc.

Dưới cơn mưa phùn chiều tối, cô giáo Vương Thị Bích Hòa, giáo viên chủ nhiệm của Hương cùng các em học sinh lớp 11E, trường THPT Mai Châu đứng lặng khóc tiễn biệt Hương. Theo cô Hòa, nhà Hương ở xa trên đỉnh sườn núi nên con đường đến trường vất vả. Để tiện học hành, Hương thuê trọ ở gần trường, cuối tuần lại về nhà giúp đỡ bố mẹ.

Chung chuyến xe định mệnh với Hương là em Khà Y Dua (SN 2001), học sinh lớp 11B, trường THPT Mai Châu. Ngôi nhà nhỏ xiêu vẹo của Dua tại xã Hang Kia, huyện Mai Châu chìm trong nước mắt của họ hàng, người thân. Dua là chị cả của 3 đứa em nhỏ ngây thơ. Anh Khà A Khua (bố Dua), đang công tác tại xã đội xã Hang Kia khóc nghẹn: “Công sức nuôi cháu ăn học ngần ấy năm, giờ chẳng còn gì…”.

IMG_5861

Không ai kìm được nước mắt khi tới chia sẻ với thân nhân người tử nạn

Khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân

Ngày 22/11, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cùng lãnh đạo Công an huyện Vân Hồ, Ban ATGT tỉnh Sơn La và Hòa Bình trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chiều 21/11. Tiếp đó, thay mặt lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia, ông Khuất Việt Hùng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và gửi phần tiền hỗ trợ 5 triệu đồng/người chết, 2 triệu đồng/người bị thương. Ban ATGT tỉnh Hòa Bình hỗ trợ 3 triệu đồng/người chết, Ban ATGT huyện Mai Châu hỗ trợ 5,4 triệu đồng/người chết.

Ông Khuất Việt Hùng đề nghị UBND, Công an huyện Vân Hồ, Ban ATGT tỉnh Sơn La có ý kiến với Công an tỉnh khởi tố vụ án để nhanh chóng điều tra nguyên nhân, nếu có dấu hiệu vi phạm về nồng độ cồn. Sớm có kết luận về nguyên nhân để cảnh tỉnh, giáo dục ý thức và trách nhiệm cho người tham gia giao thông về việc sử dụng rượu bia khi lái xe và vi phạm các lỗi giao thông khác.

Chiều 21/11, tại Km 155+600 QL6 thuộc địa phận bản Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, xe con DAEWOO BKS 28A-037.82 do anh Hà Công Khui (SN 1965, trú Chiềng Châu, Mai Châu, Hòa Bình) điều khiển hướng Hà Nội - Sơn La va chạm với ô tô tải BKS 26C-052.89 do anh Nguyễn Hùng Sơn (SN 1975, trú Mường Sang, Mộc Châu, Sơn La) điều khiển ngược lại.  Hậu quả, anh Khui bị thương nặng được chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức cấp cứu, 4 người khác ngồi trên xe ô tô con tử vong tại chỗ là Vì Văn Trường (SN 1980); Hà Công Trung (SN 1972); Khà Y Dua (SN 2001); Đinh Thị Hương (SN 2001), đều ở huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình). Sau tai nạn, xe ô tô 5 chỗ hư hỏng toàn bộ, xe ô tô tải hư hỏng phần đầu. 

“Ủy ban ATGT Quốc gia sẽ có ý kiến rà soát lại điều kiện ATGT về kết cấu hạ tầng trên tuyến QL6 nói chung và đoạn qua huyện Vân Hồ nói riêng để xử lý các điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn”, ông Hùng cho biết.

Thượng tá Nguyễn Tiến Trung, Phó trưởng Công an huyện Vân Hồ cho biết, đến tận 23h đêm 21/11, công tác khám nghiệm hiện trường và tử thi mới hoàn tất. Hiện hồ sơ vụ tai nạn đang được khẩn trương hoàn thiện và làm rõ nguyên nhân.

Tuy nhiên, Thượng tá Trung bước đầu nhận định: Bề mặt đường rất bằng phẳng nhưng cong cua. Thời điểm xảy ra tai nạn không có phương tiện nào khác ngoài hai chiếc xe gặp nạn.

Sau khi lái xe con được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu cấp cứu, cơ  quan điều tra đã kịp kiểm tra nồng độ cồn và cho ra kết quả 0,21mg/lít khí thở. Như vậy, ban đầu có thể đặt ra trường hợp chiếc xe ô tô con đi với tốc độ nhanh nên đã bị “chém cua”, bánh xe bên phía ghế phụ đi ra hẳn lề đường đất cùng với một yếu tố nào đó tác động, ví dụ như: Ngủ gật, có chất kích thích, giật mình, bẻ cua gấp... dẫn đến việc nghiêng xe, trọng lượng dồn về phía người lái, xe bị quay ngang trước khi đâm vào đầu xe tải đi ngược chiều.

Thượng tá Trung cho biết thêm: Sáng 22/11, thông tin từ Bệnh viện Việt Đức cho biết, tài xế Khui đang hôn mê nhưng tiên lượng rất xấu, nguy kịch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.