• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Thừa Thiên-Huế: Đường sắt chìm trong nước, QL1 lũ tràn đường

15/10/2022, 10:36
image

Sáng 15/10, mưa lũ làm tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM qua tỉnh Thừa Thiên-Huế bị ngập sâu, trong khi nước đang tràn QL1...

Đường sắt ngập sâu, gián đoạn

Ghi nhận của PV Báo Giao thông gần 9h sáng 15/10, tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM đoạn qua ga Văn Xá ở thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên-Huế) đang bị ngập sâu, một số đoạn từ chắn La Chữ ở phía Bắc TP. Huế ra ga Văn Xá cũng đang bị nước lũ chảy qua.

TP. Huế vẫn đang bị ngập nhiều nơi, tuyến QL1 đoạn phía Bắc TP. Huế (đường Lý Thái Tổ), Nguyễn Văn Linh... bị ngập nhiều đoạn. Bến xe phía Bắc TP. Huế cùng nhiều nhà dân cũng đang bị nước lũ “bủa vây”.

Mưa lũ từ ngày 14/10 đến nay đã khiến tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM do đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế bị hư hỏng do ngập lụt và gián đoạn chạy tàu.

Đường sắt Bắc Nam qua ga Văn Xá đang bị ngập sâu

Tại ga Văn Xá, đường ga số 3 nước ngập trên đỉnh ray 100mm, hiện chưa rút, có nguy cơ ảnh hưởng đến nền đá và trạng thái đường sắt, đã phong tỏa đường ga số 3 này từ 0h8’ ngày 15/10.

Đường ga số 1 nước ngập trên đỉnh ray 120mm, hiện chưa rút, có nguy cơ ảnh hưởng đến nền đá và trạng thái đường sắt, đã phong tỏa đường ga số 1 từ 3h ngày 15/10. Đường ga số 2 nước ngập trên đỉnh ray 120mm, hiện chưa rút, có nguy cơ ảnh hưởng đến nền đá và trạng thái đường sắt, phong tỏa đường ga số 3 từ 6h ngày 15/10.

Bên cạnh đó, Km 709+000 - Km 710+000 khu gian Hương Thủy - Truồi, nước ngập đỉnh ray 400mm gây xói lở nền đá và gián đoạn chạy tàu. Km 725+900 đến Km 725+950 (thượng lưu) khu gian Truồi - Cầu Hai, nền đường bị xói lở vào đến chân nền đá.

Tại khu gian Cầu Hai - Thừa Lưu, hầm số 7 (cửa nam hầm) Km 733+159 bị đất đá, cây cối trôi lấp 12m ngoài cửa hầm và tràn vào trong hầm. Lượng đất đang tiếp tục tràn xuống theo nước mưa. Nước phía trong hầm ngập ray 300mm. Phong tỏa khu gian từ 19h30’ ngày 14/10. Km 731+899 đến Km 732+000, sụt nền đường phía hạ lưu cách mép tà vẹt 50cm. Có nguy cơ tụt nền đá. Phong tỏa khu gian từ 19h30’ ngày 14/10.

Km 733+460 - Km 733+570 và ảnh hưởng làm sụt lún taluy nền đường tại cửa cống tại Km 733+495 hạ lưu, nền đường (đã có ốp mái đá hộc) bị sạt lở vào đến nền đá làm hư hỏng hoàn toàn ốp mái nền đường và ăn sâu vào thân nền đường, sạt nền đá. Phong tỏa khu gian từ 19h30’ ngày 14/10.

Tại khu gian Thừa Lưu - Lăng Cô, Km 748+380 đến Km 748+570 đất trôi đường sắt trên đỉnh ray dày từ 30-50 cm. Phong tỏa khu gian từ 17h55’ ngày 14/10.

Tại khu gian Lăng Cô - Hải Vân Bắc, Km 756+020 đến Km 756+050 nước tràn qua đỉnh ray, đất đá phía taluy dương trôi lấp đường sắt và sạt lở taluy âm, gây xói lở nền đường, nền đá. Phong tỏa khu gian từ 20h05’ ngày 14/10.

Ngoài ra, khu gian Hải Vân - Hải Vân Nam (Đà Nẵng) Km 768+850 đến Km 768+900 bị tê liệt hoàn toàn.

Hiện các vị trí trên đã và đang được huy động vật tư và nhân lực khẩn trương sửa chữa khắc phục và tiếp tục kiểm tra theo dõi...

Nước đang lên tràn mặt đường QL1 phía Bắc Thừa Thiên- Huế

QL1 phía Nam nước rút, phía Bắc nước lên, cao tốc La Sơn- Tuý Loan hết tắc

Theo ghi nhận của PV, hiện 3 điểm ngập cục bộ trên QL1 đoạn qua phía Nam tỉnh Thừa Thiên-Huế nước đã rút, phương tiện lưu thông bình thường.

Tuy nhiên, nhiều đoạn phía Bắc đang có xu hướng nước dâng lên nhanh, tràn mặt đường.

Theo Phòng CSGT (Công an Thừa Thiên-Huế) đơn vị tăng cường lực lượng điều tiết, cảnh báo giao thông trên QL1 qua TX. Hương Trà.

Đoạn Lý Thái Tổ (QL1 qua TP. Huế) cũng bị nước ngập hơn 10cm, phương tiện lưu thông khó khăn.

Lãnh đạo Phòng CSGT cho biết, trường hợp ngập sâu, đơn vị đóng đường, cấm phương tiện để đảm bảo an toàn.

Trong khi đó, tuyến cao tốc La Sơn - Tuý Loan, phân lưu phương tiện khi QL1 phía Nam Thừa Thiên - Huế bị ngập, chia cắt cũng đã hết cảnh tắc đường sau sạt lở.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Danh Tiến, Chánh Văn phòng QLĐB III.1 (Khu QLĐB III), vị trí sạt lở Km 54 tuyến La Sơn - Tuý Loan đã thông 1 làn từ 12h đêm 14/10 và thông xe cả 2 vệt vào 6h sáng nay (15/10).

Các phương tiện đang lưu thông bình thưởng. Đơn vị tăng cường "4 tại chỗ" để ứng trực và đảm bảo giao thông.

Một đoạn đường sắt Bắc - Nam đang bị nước lũ chảy qua đoạn phía Bắc TP Huế - ga Văn Xá

Một số vị trí đường sắt bị đất đá sạt lở đoạn ga Hải Vân - Hải Vân Nam

Tập trung nỗ lực khắc phục

QL1 phía Bắc TP Huế (đường Lý Thái Tổ) đang bị ngập nhiều đoạn

Đoạn đường Lý Thái Tổ một bên ngập sâu, 1 bên ngập ít hơn

Phương tiện dồn sang chạy bên đường ít ngập

Nhà dân phía Nam cầu Trạch trên QL1 qua huyện Phong Điền

Thượng lưu cầu An Lỗ bắc qua sông Bồ trên QL1

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.