• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông thăm nạn nhân TNGT tại Quảng Bình

13/07/2014, 18:18

Ngày 13/7, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn làm 4 người thiệt mạng tại Quảng Bình.

Ngày 13/7, đoàn công tác của Bộ GTVT, Uỷ ban ATGT quốc gia do Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã đến thăm hỏi, chia buồn với các nạn nhân trong vụ tai nạn làm 4 người thiệt mạng tại Quảng Bình.

Tại đây, thay mặt Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã hỗ trợ gia đình nạn nhân Phùng Chí Cường 12 triệu đồng. Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia hỗ gia đình nạn nhân 12 triệu đồng.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông chia buồn cùng gia quyến cha con tử vong do tai nạn xe máy tại Quảng Bình
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông chia buồn cùng gia quyến cha con tử vong do tai nạn xe máy tại Quảng Bình

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào lúc 19h45 phút ngày 10/7/2014 tại Km 674 +600 Quốc lộ 1A thuộc địa phận thông Thượng, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Anh Phùng Chí Cường (SN 1975) thường trú tại thôn Dinh Mười xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh điều khiển xe máy chở theo 3 cháu nhỏ là Phùng Thị Yến Nhi (là con đẻ, SN 2008), Phùng Thị Trang (là con đẻ, SN 2001), Phạm An Toàn (là cháu, SN 2012) đâm va với xe đi ngược chiều do anh Nguyễn Viết Long (SN 1990) trú thôn Hiền Lộc, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh) điều khiển, chở sau xe là anh Phạm Minh Trung (SN 1990) trú tại xã Kim Hòa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Cú va chạm mạnh khiến 3 người tử vong tại chỗ, cháu Phạm An Toàn chết tại Bệnh viên đa khoa huyện Quảng Ninh. Riêng anh Phạm Minh Trung và cháu Phùng Thị Trang bị thương, được chuyển đến bệnh viện Việt Nam Cu Ba Đồng Hới cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Thay mặt Bộ GTVT, Uỷ ban ATGT Quốc gia, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã chia buồn và có phần kinh phí hỗ trợ gia đình nạn nhân
Thay mặt Bộ GTVT Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã chia buồn và  hỗ trợ gia đình nạn nhan 12 triệu đồng

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Quảng Ninh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để bàn giao thi thể cho các gia đình.

Ban ATGT Quảng Bình đã hỗ trợ các nạn nhân bị chết mỗi người 2 triệu đồng, bị thương mỗi nạn nhân 1 triệu đồng.

Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia đã yêu cầu Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Bình kiểm tra hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này. Xác định rõ biển báo, vạch sơn, gờ giảm tốc… tại đoạn đường xảy ra tai nạn có đảm bảo hay không, xử lý khắc phục ngay các nguyên nhân gây mất an toàn giao thông do lỗi về kết cấu hạ tầng giao thông nếu có. Đồng thời triển khai quyết liệt các biện pháp giảm tai nạn do xe gắn máy gây ra theo kế hoạch của UB ATGT quốc gia.

P.V

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.