• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Thu giấy phép là việc của Sở, xử lý là việc của... công an?

06/06/2016, 10:14

Mặc dù bị thu hồi Giấy phép KD vận tải, nhưng xe khách Châu Tịnh vẫn "vô tư" đăng tài xuất bến Hồng Lĩnh.

67548

Một phần quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải đối với DNTN Châu Tịnh do Sở GTVT Hà Tĩnh ban hành.

Ngày 12/5/2016, Báo Giao thông điện tử đăng tải bài “Xe khách ngông nghênh trong nội đô Hà Tĩnh” phản ánh tình trạng xe khách chạy sai luồng tuyến diễn ra nhiều ở Hà Tĩnh. Sau khi bài báo phản ánh, nhiều doanh nghiệp vận tải hành khách đã bị cơ quan chức năng Hà Tĩnh xử phạt theo quy định. 

Điều đáng nói là Doanh nghiệp tư nhân Châu Tịnh (trụ sở tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) mặc dù đã bị thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải gần 10 ngày, nhưng những ngày qua, xe khách của Châu Tịnh vẫn vô tư đăng tài xuất bến ở bến xe Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) khiến dư luận bất an về cách quản lý của ngành chức năng Hà Tĩnh. Thậm chí dư luận còn hoài nghi, phải chăng có ai đã “chống lưng” cho doanh nghiệp Châu Tịnh ngang nhiên hoạt động trái pháp luật như vậy? 

Cụ thể, theo tìm hiểu của PV Báo Giao thông, ngày 23/5/2016, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Tĩnh Nguyễn Việt Thắng đã ký Quyết định số 1480/QĐ-SGTVT-QLPTNL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải của bằng ô tô số 030/QLVT ngày 29/4/2011 do Sở GTVT Hà Tĩnh đã cấp cho Doanh nghiệp tư nhân Châu Tịnh (trụ sở đóng tại Thôn 6, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh thời hạn 01 tháng. Vì trong thời gian hoạt động 03 tháng liên tục có trên 20% số lượng phương tiện bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu xe kinh doanh vận tải (từ tháng 3 đến tháng 5/2016, Châu Tịnh bị thu hồi phù hiệu 1/2 xe chiếm 50% số lượng xe thuộc doanh nghiệp). 

Quyết định cũng nêu rõ, Ban quản lý bến xe Hà Tĩnh tạm dừng không bố trí cho phương tiện thuộc Doanh nghiệp tư nhân Châu Tịnh vào bến đón, trả khách kể từ ngày 24/5/2016. 

Cách 20km, 11 ngày, bến chưa nhận được... công văn của Sở (!?) 

Điều khiến dư luận quan tâm là đến sáng ngày 3/6, Bến xe thị xã Hồng Lĩnh (nơi các xe của DNTN Châu Tịnh đăng ký hoạt động) vẫn chưa nhận được công văn này, mà chỉ nhận được thông báo qua điện thoại, nên bến xe thị xã Hồng Lĩnh vẫn “vô tư” đóng lệnh cho nhiều xe khách của DNTN Châu Tịnh ra vào bến đón trả khách.

Ông Nguyễn Phú Sơn, cán bộ quản lý bến xe thị xã Hồng Lĩnh cho biết, DNTN Châu Tịnh có 3 xe đăng ký hoạt động tại đây, theo đó vẫn đăng tài bình thường. Cụ thể đêm ngày 2/6 và sáng 3/6 bến xe này vẫn đăng tài cho 2 xe khách giường nằm BKS 38B-006.11 và xe 38B-00950 của DNTN Châu Tịnh chạy tuyến Hà Tĩnh – Hà Nội. 

Điều đáng nói là từ Sở GTVT Hà Tĩnh ra bến xe Hồng Lĩnh chỉ hơn 20km, nhưng gần 10 ngày, quyết định thu hồi vẫn chưa tới nơi. Sự quản lý kỳ lạ này khiến doanh nghiệp vì vi phạm nhiều bị thu hồi giấy phép vẫn vô tư chở khách.

1465091807620_1996

Đêm 4/6 xe khách giường nằm BKS 38B-009.50 vẫn “ngông nghênh” trên QL1 từ Hà Tĩnh ra Hà Nội mà không vấp phải sự kiểm tra của các cơ quan chức năng. 

Như vậy sau gần 10 ngày kể từ ngày thu hồi giấy phép hoạt động kinh doanh vận tải nhưng các xe khách giường nằm của DNTN Châu Tịnh vẫn ngang nhiên hoạt động mà không bị cơ quan chức năng Hà Tĩnh xử lý. 

Xe chạy ngoài đường, việc xử lý của công an (!?)

Trao đổi với PV Báo Giao thông qua điện thoại về vấn đề nêu trên, ông Nguyễn Xuân Bảo, Trưởng phòng Quản lý phương tiện và người lái, Sở GTVT Hà Tĩnh cho biết: "Giờ việc xử lý là do bên công an, chúng tôi đã thông báo cho công an rồi. Sở GTVT đã thu hồi (giấy phép kinh doanh vận tải), đã thông báo rồi thì bên ngoài họ phải chặn, phải xử chứ". 

Điều đáng nói là cùng với việc thu hồi giấy phép, Sở GTVT Hà Tĩnh còn yêu cầu doanh nghiệp phải mang phù hiệu vào nộp cho Sở, nhưng không hiểu vì lý do gì mà đến nay những xe này vẫn có phù hiệu lưu thông trên đường (!?). 

Trong thời gian qua, trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ TNGT thảm khốc liên quan đến xe khách, trong đó có cả “xe dù” như vụ TNGT giữa xe dù 51B-120.70 và xe tải 51C-665.48 xảy ra trên tuyến tránh TP Hà Tĩnh ngày 29/4 vừa qua.

Người dân cả nước đang hết sức lo lắng, quan tâm đến công tác quản lý vận tải hành khách tuyến cố định trên cả nước nhằm đảm bảo an toàn tính mạng hành khách, đảm bảo ATGT.  Trong bối cảnh đó, cách quản lý vận tải hành khách ở Hà Tĩnh khiến dư luận đang đặt câu hỏi có hay không Sở GTVT Hà Tĩnh đã “làm ngơ” cho xe khách của doanh nghiệp Châu Tịnh (đã bị thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải) hoạt động bình thường?

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.