• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Văn hóa giao thông

Thói “côn đồ” khi tham gia giao thông

05/02/2021, 06:40

Mới đây, đoạn video clip quay lại cảnh hội “thanh niên làng” tập trung tấn công tài xế xe tải thu hút sự chú ý của cộng đồng.

Lái xe bị nhóm thanh niên chửi bới, đe dọa (Ảnh cắt từ clip)

Theo những hình ảnh được ghi lại, trong lúc lưu thông trên một cung đường làng thuộc huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang, một tài xế xe tải bị một xe tải khác “ngáng” đường trong thời gian dài không di chuyển được nên đã chủ động bóp còi ra hiệu. Tuy nhiên, hành động này của lái xe khiến nhóm thanh niên làng khó chịu và phản ứng bằng chân tay cùng những lời lẽ thô tục.

Sau khi chứng kiến vụ việc, nhiều người đã lên tiếng. Người thì cho rằng, việc tài xế bóp còi inh ỏi và gặp phản ứng của dân làng là điều dễ hiểu. Một số thành viên khác khẳng định, nhóm thanh niên làng đã quá tự mãn và thiếu văn hóa khi gặp xe lạ.

Trước đó, những hình ảnh về một tài xế bị một nhóm thanh niên ở Thanh Hóa hành hung trong quá trình lưu thông cũng gây xôn xao nhiều diễn đàn mạng.

Theo lời kể, sự việc xảy ra vào chiều 8/1. Anh H. điều khiển xe tải trên QL1A hướng Hà Nội - TP Thanh Hóa, khi tới khu vực Cầu Cừ (Hà Trung) thì bất ngờ bị 3 đối tượng đi xe tải BKS 36C-020.63 chặn đầu xe, vô cớ hành hung. Cả 3 người này trông rất bặm trợn, nồng nặc mùi rượu bia.

Được biết, trước đó, lái xe bị tấn công không hề có va chạm hay mâu thuẫn gì với nhóm thanh niên này.

Sau khi được đăng tải, bên cạnh những lời “đoán già, đoán non” nguyên nhân bản chất vụ việc, nhiều người cũng bày tỏ sự ngán ngẩm trước nguy cơ xô xát theo kiểu “giời ơi đất hỡi” đang xuất hiện ngày càng nhiều trên đường.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Nguyễn Văn Thạch, Vụ trưởng Vụ ATGT (Bộ GTVT) cũng thừa nhận, thời gian gần đây, thói côn đồ đang dần ăn sâu vào tâm thức của nhiều người tham gia giao thông. Nguồn cơn đôi khi chỉ bắt đầu bằng những cái nhìn, va chạm nhỏ.

Nhận định dịp Tết Nguyên đán 2021, trạng thái giao thông sẽ thêm phức tạp, những vụ xô xát có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ông Thạch cho rằng, trong quá trình tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện cần giữ sự bình tĩnh và đề cao tính nhường nhịn.

“Trong những trường hợp gặp nhóm người côn đồ, có dấu hiệu sử dụng rượu, bia gây gổ trên đường, người bị đe dọa cũng cần nhanh chóng gọi điện tìm sự giúp đỡ, gọi số đường dây nóng của cơ quan chức năng để không xảy ra các va chạm, gây hậu quả đáng tiếc.

Đặc biệt, lực lượng chức năng cần phải tăng cường giám sát tình hình lưu thông của người dân, bố trí lực lượng kịp thời có mặt giải quyết những xung đột giao thông trên đường để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân trong thời gian trước, trong và sau Tết”, ông Thạch nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.