• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Gương sáng giao thông

Thiếu tá CSGT Bạc Liêu trả lại 90 triệu đồng cho người đánh rơi

20/07/2022, 20:03

Khi đang đi làm nhiệm vụ, thiếu tá CSGT Công an tỉnh Bạc Liêu nhặt được túi xách chứa 90 triệu đồng và đã trả lại tài sản cho người đánh rơi.

Ngày 20/7, theo thông tin từ Phòng CSGT Đường bộ Công an tỉnh Bạc Liêu, đơn vị vừa nhận được lá thư cảm ơn của người phụ nữ khi được nhận lại cái ví có nhiều giấy tờ tùy thân cùng số tiền 90 triệu đồng từ cán bộ CSGT.

Theo đó, vào khoảng 8h30 ngày 13/7, chị Lê Chúc Phượng (SN 1990, ngụ ấp 15, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu) đến Đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn và Xử lý vi phạm giao thông đường bộ - đường sắt thuộc Phòng CSGT Đường bộ Công an tỉnh Bạc Liêu để giải quyết vụ việc vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông đường bộ.

Thiếu tá Nguyễn Trường Đảo trao trả lại tài sản cho chị Lê Chúc Phượng.

Sau khi giải quyết xong vụ việc nêu trên, chị Phượng ra về và đã đánh rơi lại túi xách tay. Tại thời điểm này, có nhiều người dân đến cơ quan để nộp phạt vi phạm giao thông và đăng ký phương tiện.

Tuy nhiên, rất may là thiếu tá Châu Văn Đen, cán bộ Phòng CSGT Đường bộ Công an tỉnh Bạc Liêu phát hiện và nhặt được túi xách, nhưng không xác định được chủ sở hữu.

Lúc này, thiếu tá Đen đã đưa túi xách cho thiếu tá Nguyễn Trường Đảo để kiểm tra và tìm trao trả lại tài sản trên chủ sở hữu.

Khi kiểm tra trong túi xách có: Giấy CCCD, Giấy phép lái xe mang tên Lê Chúc Phượng và số tiền mặt 90 triệu đồng.

Thư cảm ơn của chị Lê Chúc Phượng.

Ngay sau đó, thiếu tá Nguyễn Trường Đảo đã báo cáo lãnh đạo đơn vị và lập biên bản vụ việc nêu trên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSGT Đường bộ Công an tỉnh Bạc Liêu đã liên hệ với chị Lê Chúc Phượng để xác nhận thông tin và trao trả lại tài sản đánh rơi.

Sau đó, chị Lê Chúc Phượng đã đến đơn vị để nhận lại túi xách, các giấy tờ có liên quan cùng số tiền bị đánh rơi kèm theo thư cảm tạ đối với đồng chí thiếu tá Châu Văn Đen và thiếu tá Nguyễn Trường Đảo vì đã có hành động đẹp.

Trong thư chị Phượng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cá nhân thiếu Đen, thiếu tá Đảo và Phòng CSGT Đường bộ Công an tỉnh Bạc Liêu, với hy vọng tinh thần của người cán bộ chiến sỹ công an nhân dân luôn giữ vững và phát huy phẩm chất cao quý này.

Thiếu tá Nguyễn Trường Đảo còn là cán bộ tích cực trong công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự ATGT.

Chia sẻ về hành động đẹp của mình, thiếu tá Nguyễn Trường Đảo cho biết: “Không chỉ riêng mình, mình nghĩ những cán bộ khác cũng vậy, là chiến sĩ Công an Nhân dân vì nhân dân phục vụ, khi thấy của rơi trả lại người đánh mất đó là điều phải làm. Tôi xem việc làm đó là trách nhiệm của mình đối với nhân dân”.

Trước hành động đẹp của 2 cán bộ CSGT nêu trên, đại úy Trương Tấn Tài, Phó Đội trưởng Đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn và Xử lý vi phạm giao thông đường bộ - đường sắt thuộc Phòng CSGT Đường bộ Công an tỉnh Bạc Liêu chia sẻ: “Thiếu tá Đen và thiếu tá Đảo là 2 cán bộ luôn nhiệt tình trong công tác, luôn phấn đấu thực hiện tốt các công việc mà lãnh đạo Đội phân công, ứng xử tốt và nhiệt tình trong hướng dẫn người dân giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến ngành”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.