• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Thấp thỏm lo tai nạn trên “luống khoai” tỉnh lộ 542C qua Nghệ An

21/07/2022, 09:10
image

Đường tỉnh 542C đoạn giao với tuyến tránh TP Vinh (thuộc địa bàn huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) bị hằn lún, hư hỏng nghiêm trọng.

Ngày 20/7, PV Báo Giao thông có mặt trên tuyến đường tỉnh 542C đoạn qua thị trấn Hưng Nguyên (huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An).

Mặt đường tuyến đường tỉnh 542C đoạn giao với tuyến tránh vinh đang bị hằn lún nghiêm trọng

Theo ghi nhận lưu lượng người và phương tiện trên tuyến rất lớn, với đủ các loại phương tiện khác nhau.

Trên tuyến, mặt đường cơ bản êm thuận, sơn ve, biển báo sáng rõ. Tuy nhiên, tại Km1+200, ĐT542C, phần đường dành cho xe lưu thông hướng cầu Yên Xuân đi QL46, mặt đường đang bị hư hỏng nghiêm trọng.

Cụ thể, khoảng gần 50m mặt đường qua đoạn này đã bị hằn lún sâu cả chục cm. Mặt bê tông nhựa bị trồi lên tạo thành những “luống khoai” trở thành những cái “bẫy” cho người và phương tiện trên tuyến.

Đặc biệt, đây là vị trí nút giao với QL1 tuyến tránh TP Vinh nên TNGT lúc nào cũng rình rập người đi đường.

Video tình trạng hằn lún nghiêm trọng trên tuyến 542C đoạn giao với đường tránh TP Vinh

Vừa cho chúng tôi xem hình ảnh vụ TNGT gần đây do mình chụp lại, chị Vân (sống ngay mặt đường đoạn này) cho biết: Tình trạng hư hỏng mặt đường qua đoạn này đã diễn ra từ lâu. Ngành GTVT cũng đã khắc phục, sửa chữa nhưng cũng chỉ một thời gian lại hằn lún nghiêm trọng.

“Đoạn này xảy ra TNGT liên tục, chủ yếu là xe máy vấp phải các gờ hằn lún. Mới đây, một người đàn ông đi xe ga chở một cụ ông, khi đến đây thì vấp phải “luống khoai”, cả người và xe ngã ra đường. May mắn, lúc đó không có xe ô tô nào phía sau chạy đến”, chị Vân nói vừa đưa hình ảnh cho chúng tôi xem.

Cũng theo chị Vân, đoạn đường này đặc biệt nguy hiểm vào buổi đêm và ngày mưa. Bởi lúc đó tầm nhìn hạn chế, người điều khiển xe máy không để ý cái là vấp ngã. Có trường hợp ngã ra đường, người rớt xuống dưới lề đường.

Cùng nỗi lo lắng, ông Cao Xuân Bình - Chủ tịch UBND thị trấn Hưng Nguyên cho biết: Kể từ khi cầu Yên Xuân hoàn thành và đưa vào sử dụng thì lưu lượng trên tuyến đường tỉnh 542C tăng đột biến.

Cùng với đó là phần đường dành cho xe lưu thông hướng cầu Yên Xuân - QL46 đoạn nút giao với đường tránh TP Vinh bị hằn lún, hư hỏng nghiêm trọng.

Thực trạng này khiến đoạn đường thường xuyên xảy ra TNGT nhưng may mắn chưa trường hợp tử vong.

“Người dân và chính quyền xã cũng đã rất nhiều lần có ý kiến với Phòng KTHT của huyện và ngành GTVT. Ngành GTVT cũng đã nhiều lần cho sửa chữa nhưng vì lưu lượng xe quá lớn nên chỉ được một thời gian là hư hỏng”, ông Bình nói và cho biết thêm:

Nguyện vọng của nhân dân và chính quyền địa phương là không chỉ sửa chữa triệt để đoạn này mà cấp có thẩm quyền sớm mở rộng tuyến đường này để đáp ứng với lưu lượng phương tiện trên tuyến.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi lại tại đoạn đường này:

Đến xe ô tô con gầm cao đi qua đoạn đường này còn bị kênh lốp

Vệt hằn lún sâu đến cả chục cm

Đây chính là những cái bẫy cho người và phương tiện, đặc biệt là ngày mưa và ban đêm

Người phụ nữ tên Vân sống ngay tại đây cho biết đã có rất nhiều vụ xe máy tự ngã ra đường do vấp phải "sống khoai"

Hình ảnh một trong rất nhiều vụ TNGT được người dân chụp lại (Ảnh chị Vân cung cấp)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.