• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Thanh niên quậy phá, đua xe trái phép trên cầu Giao Thuỷ

17/08/2017, 06:06

Gần đây, nhiều vụ gây rối ANTT, đua xe trái phép xảy ra liên tục trên cầu Giao Thủy, Quảng Nam.

vov_ Vụ tai nạn trên cầu giao thủy khiến 2 thanh n

Vụ tai nạn trên cầu Giao Thủy khiến 2 thanh niên tử vong đêm 11/8 có tính chất đua xe...

Cầu Giao Thuỷ là cây cầu bắc qua sông Thu Bồn, góp phần kết nối giao thông các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Nông Sơn, Quế Sơn... Tuy nhiên, sau gần 6 tháng đưa vào sử dụng, khu vực cầu trở thành điểm tụ tập của thanh niên.

Theo phản ánh của người dân địa phương, nhiều tháng qua, gần như đêm nào cũng xảy ra tình trạng nhiều thanh niên "choai choai" tụ tập ăn nhậu, la hét, đua xe, lạng lách, đánh võng trên cầu Giao Thuỷ gây mất ANTT, ATGT...

Mới đây, 22h đêm ngày 11/8, xảy ra vụ TNGT giữa 2 xe máy khiến 2 thanh niên tử vong tại chỗ. Nhiều nhân chứng cho rằng vụ TNGT có liên quan đua xe trái phép.

Anh Lê Thanh Tâm, chủ quán nhậu Tâm Uyên (thôn 6, xã Duy Hòa, Duy Xuyên, Quảng Nam) cho biết: Đây là nhóm thanh niên tuổi mười tám, đôi mươi thường xuyên tụ tập quấy rối, gây sự với người dân địa phương. Sau khi nhậu nhẹt xong là đua xe, lạng lách trên cầu. Thậm chí quậy, đập phá quán, xe của khách... khiến quán Tâm Uyên phải đền 5 triệu đồng. 

Theo ông Đặng Dũng, nhà ở gần cầu (xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên) cầu Giao Thủy làm xong, bà con mừng lắm. Đêm đêm người dân hai bên cầu qua lại tập thể dục, hóng gió trời. Nhưng gần đây đám trẻ tụ tập quậy phá, đánh người này người khác, khiến bà con phải tránh xa, không ai dám qua lại nhất là vào ban đêm.

Thêm một điều bất cập là cây cầu này có đèn chiếu sáng vào ban đêm, nhưng lúc bật, lúc không. Có khi nửa bên cầu thuộc huyện Đại Lộc sáng điện, còn nửa bên phía huyện Duy Xuyên lại tối om và ngược lại.

vov_ Cầu Giao Thủy bắc qua sông Thu Bồn

Cầu Giao Thủy bắc qua sông Thu Bồn

Trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Công an huyện Đại Lộc cho biết: Sau khi nghe phản ánh của người dân, lãnh đạo Công an hai huyện Đại Lộc và Duy Xuyên đã họp, tìm ra nguyên nhân. Theo đó, các phần tử quậy phá này phần lớn không phải là con em trong xã, mà chủ yếu từ các xã, thị trấn ở huyện Đại Lộc kéo về tụ tập, gây rối, đánh nhau.

Ngày 10/8 vừa qua, công an 2 xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc và Duy Hòa, huyện Duy Xuyên cũng đã ký kết Quy chế phối hợp trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên cầu Giao Thủy...

Trong thời gian tới, Công an huyện Đại Lộc và Duy Xuyên cũng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp TTKS, nắm lại đối tượng để đưa vào diện kiểm soát, đồng thời sẽ mời các đối tượng này lên nói chuyện và phối hợp cùng gia đình giáo dục để ngăn chặn các vụ tai nạn thương tâm như vừa qua.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.