• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Chung tay vì ATGT

Thanh niên liên quan vụ TNGT khiến 2 vợ chồng trẻ tử vong: "Em rất hối hận"

Chung tay vì ATGT

Thanh niên liên quan vụ TNGT khiến 2 vợ chồng trẻ tử vong: "Em rất hối hận"

30/06/2022, 06:30

Thanh niên liên quan vụ TNGT khiến 2 vợ chồng trẻ ở Gia Lai tử vong thừa nhận đã uống rượu bia trước khi gây tai nạn và rất hối hận.

Tối 29/6, tại làng Queng Mép, xã Dun, huyện Chư Sê (Gia Lai) trong khuôn khổ buổi tuyên truyền pháp luật, cán bộ tuyên truyền của Công an tỉnh Gia Lai đã mời anh Siu Quên người có trách nhiệm trong vụ TNGT khiến 2 vợ chồng tử vong ngày 26/6 lên sân khấu để trò chuyện.

Siu Quên cùng cha trả lời trước đám đông buổi tuyên truyền pháp luật về ATGT tại làng Queng Mép.

Siu Quên nhận lỗi trước dân làng

Khoảng 20h ngày 26/6, Siu Quên (SN 2003, trú tại làng Queng Mép, xã Dun) điều khiển xe máy BKS 81P4-3775 lưu thông trên quốc lộ 25 hướng từ Chư Sê đi Phú Thiện đã va chạm vào xe mô tô đi chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến anh Phạm Văn Tuấn Anh (SN 1992, trú tại tổ 9, thị trấn Chư Sê) và vợ là chị Vũ Thị Ngọc Minh (SN 1993) tử vong, để lại 3 đứa trẻ lâm cảnh mồ côi.

Tại buổi giao lưu, tuyên truyền phổ biến pháp luật, Cán bộ tuyên truyền của Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã đưa Siu Quên đến.

Tại đây, Siu Quên cho biết, hôm đó có uống rượu bia, điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm và chưa có GPLX.

"Đêm đó em nhậu cả rượu lẫn bia. Lúc chạy xe nhanh rồi cua vào quán tạp hoá để đổ xăng thì gây tai nạn", Quên kể.

Khi được hỏi thêm về vụ tai nạn, Quên nói: "Em thương gia đình anh chị kia. Em rất hối hận".

Tại đây, Quên nói bằng tiếng Jrai với người dân làng mình: "Mọi người nên tuân thủ pháp luật. Nhất là thanh niên khi uống rượu bia thì không nên đi xe máy. Mình uống rượu gây tai nạn làm người chết buồn lắm. Tai nạn khổ cho cả nhà nạn nhân, khổ cho mình nữa...".

Tham gia buổi giao lưu, những người có uy tín trong làng Queng Mép cho biết sẽ nghiêm khắc hơn với những người thân gia đình, cộng đồng. Hơn nữa, sẽ lấy những trường hợp gây tai nạn và nỗi đau của những nạn nhân trong làng để tuyên truyền, giáo dục con cháu.

Ngay trong buổi tối, lực lượng CSGT Công an tỉnh và Đội CSGT công an huyện Chư Sê cũng mời các người dân test nồng độ cồn, sau đó chỉ ra sự nguy hiểm khi đã uống rượu bia vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Buổi tuyên truyền thu hút gần 2.000 người dân làng tham gia với các hoạt động như: Chiếu phim tư liệu về các vụ TNGT, nỗi đau để lại sau TNGT; tuyên truyền và hướng dẫn luật Giao thông đường bộ. Lực lượng chức năng còn tặng 80 mũ bảo hiểm chất lượng cao cho bà con.

Lực lượng CSGT và bà con đội mưa đo thử nồng độ cồn trong buổi tuyên truyền lưu động.

Cao điểm tuyên truyền và xử lý vi phạm

Công an tỉnh Gia Lai cho biết, từ 20/6, lực lượng CSGT Công an Gia Lai đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm xử lý các hành vi vi phạm trật tự ATGT đường bộ và tuyên truyền luật Giao thông đường bộ. Đây là hoạt động thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT, Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về việc chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ TNGT, như: Vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ; vi phạm tốc độ; vi phạm về cơi nới thùng, thành xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ. Phòng CSGT Công an tỉnh và Công an cấp huyện, cấp xã triển khai tối đa lực lượng, phương tiện, tập trung tuần tra, phát hiện xử lý đối với các trường hợp vi phạm.

Việc kiểm tra, xử lý vi phạm được thực hiện triệt để và duy trì thường xuyên, liên tục, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ của chủ phương tiện và lái xe; đồng thời phát hiện những tồn tại, bất cập để kiến nghị các đơn vị có thẩm quyền giải quyết, qua đó bảo đảm trật tự ATGT.

Tặng mũ bảo hiểm cho người dân đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhiều năm qua, tại tỉnh Gia Lai nổi lên tình trạng thanh thiếu niên người đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng rượu bia sau đó tham gia giao thông. Nhiều vụ TNGT đã gây chết người, chết nhiều người đến mức đáng báo động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.