• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Thanh Hoá sau Mệnh lệnh 03: Xe cơi thùng, quá tải vắng bóng lạ thường

23/06/2021, 08:54

Sau 2 ngày thực hiện Mệnh lệnh số 03 của giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, hầu hết trên các tuyến đường vắng bóng xe quá tải, xe cơi nới.

Tuyến đường Nghi Sơn - Sao Vàng vắng bóng xe cơi nới thành thùng, chở quá tải sau 2 ngày thực hiện Mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông trên các tuyến đường QL1A, QL17, QL10, Đường Hồ Chí Minh, QL45, 47, Nghi Sơn - Sao Vàng và một số tuyến đường tỉnh lộ, khác lạ so với mọi ngày thì các phương tiện chở VLXD "bỗng dưng mất tích". Chỉ còn lại lác đác 1 số phương tiện nhỏ, "nguyên bản" chở hàng hóa lưu thông trên đường.

Thỉnh thoảng mới bắt gặp chiếc xe "nguyên bản" không cơi thùng gọn gàng như thế này và đây cũng là hình ảnh rất hiếm thấy trên các tuyến đường ở Thanh Hóa

Ở dọc tuyến đường Nghi Sơn - Sao Vàng (nơi có nhiều mỏ VLXD) đều "im ắng", nếu so với trước đây thì cung đường này rầm rập xe tải cỡ lớn như Cheng Long, Dong Feng, Howo... chạy cả ngày lẫn đêm. Nhiều xe cơi nới từ 50cm lên gần 2m, chở đầy ắp vật liệu tung tăng trên đường thì sau khi lực lượng CSGT ra quân thì lại vắng bóng. Thỉnh thoảng có 1 đến 2 chiếc xe tải "nguyên bản" không cơi nới thành thùng vào lấy hàng.

Trước khi chưa có Mệnh lệnh số 03, hàng chục chiếc xe tải nối đuôi nhau vào mỏ đất này nhưng đến nay thì vắng tanh.

Đại tá Lê Văn Chiến - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 21/6 vừa qua, các lực lượng đã ra quân thực hiện Mệnh lệnh số 03 của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm tải trọng, kích thước thành thùng của các phương tiện vận tải hàng hóa.

Trước đó, cũng trên tuyến đường này, những chiếc xe tải cỡ lớn nối đuôi nhau chạy băng băng trên đường. (Ảnh chụp ngày 31/5)

Theo đó, các đội tuần tra kiểm soát sẽ đồng loạt ra quân kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm, không để các phương tiện quá tải, quá khổ tham gia giao thông, tuyệt đối không được để xảy ra các vi phạm nổi cộm, không có “vùng cấm”, lực lượng CSGT sẽ tổ chức phân công TTKS 24/24h trên các tuyến và địa bàn trọng điểm như quốc lộ: 1A, 45, 47, 47C, đường Hồ Chí Minh, tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành, QL10, 15A, 15C, 217 các tuyến tỉnh lộ và đặc biệt là các điểm ra vào các khu vực khai thác khoáng sản, các tuyến đường đang có nhiều dự án xây dựng.

Theo thống kê của Phòng CSGT, tính từ ngày đầu ra quân đến nay, các đội TTKS đã xử lý 76 trường hợp quá tải, phạt tiền trên 300 triệu đồng; lập biên bản đối với 31 trường hợp vi phạm về quá kích thước, cơi nới với số tiền phạt gần 140 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.