• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Thanh Hóa: “Chim lợn” canh me, “cò mồi” dẫn xe né trạm cân

04/06/2019, 07:05

Hễ trạm cân tải trọng đặt ở đâu thì ở đó xuất hiện một số đối tượng lạ mặt đứng xung quanh canh me và làm “cò” dẫn xe né trạm.

Một số người lạ mặt có hành động khác lạ thường xuyên có mặt gần trạm cân

Có “cò”, “chim lợn”, xe quá tải vắng bóng

Liên tiếp những ngày cuối tháng 5, PV Báo Giao thông có mặt và ghi nhận tại Trạm kiểm tra tải trọng lưu động (trạm cân) Thanh Hóa đặt trên tuyến QL1 đoạn qua địa phận phường Bắc Sơn, TX Bỉm Sơn, hễ lực lượng TTGT ra đứng bắt xe thì bất ngờ xuất hiện một số người lạ mặt cứ lượn lờ qua lại khu vực trạm cân để quan sát. Có thời điểm, “chim lợn” đi xe ô tô, xe máy qua lại hàng chục vòng xem hoạt động của lực lượng TTGT tại trạm cân. Nhóm người này lúc 2-3 người, có khi lên đến 5-6 người.

Khi nào “mỏi chân”, những người lạ mặt này tìm các quán nước gần trạm cân hoặc ngồi ở trạm thu phí cũ không rõ mục đích. Một điều lạ là khi xuất hiện “chim lợn”, lượng xe quá tải lưu thông trên đường giảm và hầu như không có. Đến thời điểm lực lượng làm nhiệm vụ tại trạm cân giao ca hoặc đến giờ nghỉ ăn cơm, những người này cũng mất hút. Cùng lúc này các xe ô tô tải có dấu hiệu chở quá tải lần lượt đi qua.

Ông Trịnh Ngọc Châu, Đội trưởng Trạm cân Thanh Hóa cho biết: Khi lập trạm ở quốc lộ thường có một số người lạ mặt đến xem, lượn lờ như dò xét. Chúng tôi không biết mục đích là gì, có thể họ là lái xe, chủ xe, người tò mò hay thông tin gì đó với lái, chủ xe. Chúng tôi không quan tâm vì trách nhiệm của chúng tôi là kiểm soát chặt chẽ các phương tiện qua lại trên tuyến đường. Nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm.

“Cò” xe ngang nhiên “vượt mặt”

Lực lượng TTGT tại Trạm cân tải trọng lưu động Thanh Hóa kiểm tra các phương tiện
trên QL1A qua Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Khoảng 23h ngày 24/5, Trạm cân Thanh Hóa tiến hành kiểm tra xe ô tô tải BKS 74C-041.24 do Nguyễn Doãn Tuấn (1958, ở TP Đông Hà, Quảng Trị) điều khiển theo hướng Bắc - Nam có dấu hiệu chở quá tải trọng. Tuy nhiên, trong lúc tổ công tác đang tiến hành kiểm tra, một đối tượng tên Phùng Văn Tuấn (44 tuổi, ngụ ở phường Ngọc Trạo, TX Bỉm Sơn, Thanh Hóa) đến và liên tục tìm cách “xin” được qua trạm nhưng không được chấp thuận.

Trước sự việc này, lực lượng TTGT đang làm việc tại Trạm kiểm tra tải trọng đã đề nghị Công an phường Bắc Sơn hỗ trợ và xử lý đối tượng “cò” xe này.

Làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng Phùng Văn Tuấn cho biết, khi đang trên đường từ Tam Điệp (Ninh Bình) về Bỉm Sơn gặp xe BKS 74C-041.24 và có trao đổi với lái xe việc dẫn xe qua trạm cân tải trọng với số tiền là 300 nghìn đồng. “Vì lòng tham và bệnh tật trong người nên tôi mới nhận tiền để làm như vậy”, trong bản tường trình đối tượng Phùng Văn Tuấn viết.

Ông Trịnh Ngọc Minh, Chánh Thanh tra Sở GTVT Thanh Hóa cho hay, việc kiểm soát tải trọng phương tiện luôn được triển khai thường xuyên. So với các tổ, đội khác, trạm cân phức tạp hơn. Có tình trạng một số người theo dõi hoạt động của Trạm cân mặc dù không rõ mục đích, ý định như thế nào nhưng qua phán đoán có thể họ muốn thông báo cho các lái xe giờ giấc của trạm cân nhằm tránh bị kiểm tra.

Cùng nội dung này, lái xe Nguyễn Doãn Tuấn cũng thừa nhận là đang đi thì được đối tượng Phùng Văn Tuấn gạ hỏi “làm luật” qua trạm cân với số tiền 300 nghìn đồng.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Lê Văn Hải, Trưởng Công an phường Bắc Sơn cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã cử anh em chiến sĩ đến hiện trường và yêu cầu về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh khai thác xác định Phùng Văn Tuấn đã nhận 300 nghìn đồng từ lái xe BKS 74C-041.24. Hành vi của Tuấn là đã đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tài sản từ người khác. “Chúng tôi đã lập biên bản vi phạm hành chính và phạt 2 triệu đồng đối với Phùng Văn Tuấn”, ông Hải cho biết thêm.

Còn về chiếc xe ô tô tải BKS 74C-041.24 qua kiểm tra cho thấy không quá tải. Được biết, Trạm kiểm tra tải trọng lưu động Thanh Hóa mới được di chuyển từ QL45 ra QL1A (đoạn qua phường Bắc Sơn, TX Bỉm Sơn, Thanh Hóa) từ ngày 20/5. Tính đến thời điểm hiện tại, trạm đã kiểm tra nhiều trường hợp phạt tiền trên 40 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.