• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình có 4 người tử vong do TNGT thủy

05/07/2016, 21:09

Ủy ban ATGT Quốc gia đã thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ gia đình có 4 nạn nhân tử vong do TNGT đường thủy.

DSC_6942[1]

Ông Khuất Việt Hùng thay mặt Ủy ban ATGT Quốc giao trao tiền hỗ trợ gia đình bà Hường đã mất 4 người con, cháu trong vụ tai nạn

Như Báo Giao thông đã thông tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 4/7/2016, trên tuyến sông Hồng, khu vực xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Tàu thủy NB2434 do Trần Văn Tuấn (SN 1975) điều khiển va chạm với tàu NB6913 do Phạm Văn Hiến (SN 1990, ở xã Trung Phong, huyện Trường Yên, tỉnh Ninh Bình) làm thuyền trưởng đi cùng chiều. Vụ va chạm khiến tàu NB 2434 chìm, bốn người trên tàu gồm Trần Văn Tuấn (SN 1975); Trần Thị Hái (vợ anh Tuấn, SN 1977) và 2 con là Trần Văn Duy (8 tuổi), Trần Thị Đào (2 tuổi), đều ở thôn Kênh Gà, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đã tử vong.

DSC_6946[1]

Thắp hương cho các nạn nhân xấu số

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Đến 21h đêm 4/7, cơ quan chức năng đã vớt được thi thể anh Tuấn, 7h30 sáng nay, tiếp tục huy động thêm khoảng 8 thuyền câu đến rà tìm trên khúc sông này và đã tìm thấy thi thể chị Hái và cháu Đào. Hiện việc tìm kiếm thi thể cháu Duy vẫn đang được tích cực triển khai.

Bằng mọi giá, chúng ta phải tìm được thi thể nạn n

Công tác cứu hộ, cứu nạn được triển khai tích cực, khẩn trương

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, đoàn công tác của Ủy Ban ATGT Quốc gia do ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách làm trưởng đoàn đã khẩn trương có mặt tại hiện trường. Tại bờ sông Hồng qua xã Hồng Lý, ông Hùng đã thăm hỏi thân nhân gia đình người bị nạn; kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm các nạn nhân.

DSC_6956[1]

Ông Khuất Việt Hùng thăm hỏi cháu Khánh, người duy nhất còn lại của gia đình anh Tuấn, chị Đào

Sau đó, ông Khuất Việt Hùng cùng đoàn công tác đã tới tới xóm 2, thôn Kênh Gà, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình để chia sẻ nỗi đau với gia quyến các nạn nhân. Do anh Tuấn, chị Hái không có nhà ở trên bờ, nên 3 thi thể được đưa về làm tang lễ tại nhà thờ. Tại đây, ông Hùng thay mặt Ủy ban ATGT Quốc gia đã trao cho bà Phan Thị Hường, mẹ đẻ anh Tuấn số tiền hỗ trợ 4 nạn nhân là 5 triệu đồng/người.

Cục  Đường thủy nội địa Việt Nam trao số tiền 10 triệu đồng, Ban ATGT tỉnh Ninh Bình hỗ trợ 5 triệu đồng, Ban ATGT huyện Gia Viễn hỗ trợ 5 triệu đồng cho người thân gia đình anh Tuấn, chị Hái. 

“Đây là sự việc đáng tiếc, ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia đã gửi lời thăm hỏi, yêu cầu Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT khẩn trương xuống hiện trường để trực tiếp chỉ đạo, theo dõi sự việc, thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Bây giờ mục tiêu quan trọng nhất là phải tìm kiếm được cháu Duy, bằng mọi giá. Sau đó mới xác định nguyên nhân hay trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan”, Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.