• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Thăm hỏi, hỗ trợ 7 nạn nhân vụ tai nạn ở Bắc Ninh

04/05/2016, 17:40

Ngày 4/5, Ban ATGT tỉnh Bắc Ninh thăm hỏi, hỗ trợ 7 nạn nhân vụ xe máy kẹp ba đâm nhóm người đi bộ.

Bac Ninh

Ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh Bắc Ninh và đoàn công tác thăm hỏi bé Phương Anh đã mất mẹ và bị gãy chân sau vụ tai nạn kinh hoàng.

Ngày 4/5, ông Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh Bắc Ninh đã dẫn đầu đoàn công tác của Ban ATGT tỉnh Bắc Ninh đến thăm, hỗ trợ 7 nạn nhân thương vong do bị xe máy kẹp ba đâm phải vào tối 1/5.

Đoàn công tác đã hỗ trợ gia đình hai nạn nhân tử vong mỗi trường hợp 5 triệu đồng và 4 người bị thương (mỗi trường hợp 3 triệu đồng). Ông Quỳnh đã chia buồn, động viên các gia đình nạn nhân cố gắng vượt qua nỗi đau vươn lên ổn định cuộc sống, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho con em nạn nhân có điều kiện tiếp tục tới trường và phát triển kinh tế.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, đêm 1/5, tại khu vực đường Lý Thái Tổ (TP. Bắc Ninh), trước cổng Cung văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh đã xảy ra 1 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Đối tượng Nguyễn Văn Hậu (SN 1994, ở thôn Quế Sơn, phường Khắc Niệm, TP. Bắc Ninh), không có GPLX điều khiển xe Wave Alpha màu trắng BKS 99G1-26397 chở theo sau hai đối tượng Nguyễn Văn Quả (SN 1991, ở khu Ất, phường Hạp Lĩnh, TP. Bắc Ninh) và Nguyễn Tiến Hà (SN 1992, ở thôn Quế Sơn, phường Khắc Niệm, TP. Bắc Ninh) đã đâm vào nhóm 7 người đi bộ sang đường, khiến 2 người chết, 5 người bị thương.

Cả 7 nạn nhân đều là người trong gia đình của 2 anh em ruột. Đó là chị Trịnh Thị Thoa (SN 1989), cháu Nguyễn Thị Phương Anh (SN 2008), cháu Nguyễn Văn Thành (SN 2010) - con của chị Thoa, cùng trú tại Qủa Cảm, Hòa Long, TP. Bắc Ninh; anh Trịnh Tiến Ca (SN 1986), anh ruột của chị Thoa, vợ anh Ca là chị Nguyễn Thị Na (SN 1987) và hai con là cháu Trịnh Tiến Việt Anh (SN 2000, cháu Trịnh Hồng Anh (SN 2012), cùng trú tại thôn Do Nha, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Vụ tai nạn làm chị Thoa tử vong tại chỗ, cháu Hồng Anh tử vong trên đường đến bệnh viện. 5 nạn nhân còn lại bị thương được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh cấp cứu, điều trị. Trong đó, anh Ca bị thương ở vai; chị Na bị tổn thương vùng bụng, trong ổ bụng có dịch và chị đang được theo dõi đặc biệt; bé Việt Anh bị đa chấn thương, gãy xương chẩm; bé Thành đa chấn thương vùng đầu và bụng; bé Phương Anh bị gãy chân phải.

Bat-giu-ba-doi-tuong-di-xe-may-dam-bay-nguoi-thuon

Ba đối tượng đi xe máy kẹp ba gây tai nạn kinh hoàng đã bị bắt giữ. 

Sau khi gây ra vụ tai nạn kinh hoàng, 3 đối tượng ngồi trên chiếc xe Wave Alpha màu trắng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP. Bắc Ninh đã truy bắt được 3 đối tượng, tạm giam chờ điều tra và làm rõ vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.