• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Thăm hỏi gia đình các nạn nhân bị TNGT có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh

14/11/2022, 21:51

Đoàn công tác Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp về thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình nạn nhân TNGT có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 14/11, Ban ATGT Hà Tĩnh phối hợp với Ban ATGT các địa phương Vũ Quang, Hương Khê, Hương Sơn, Đức Thọ, Can Lộc đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các nạn nhân, gia đình nạn nhân bị TNGT có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đoàn trao số tiền hỗ trợ cho gia đình ông Lê Xuân Tẩu ở huyện Hương Sơn có con trai tử vong do TNGT

Đây là một trong chuỗi hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2022 của Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh.

Tại huyện Hương Khê, đoàn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình chị Bùi Thị Thanh Toàn (SN 1985, trú tại thôn 10, xã Hà Linh).

Gia đình chị Toàn có chồng là anh Trần Văn Hùng (SN 1982) bị TNGT tử vong vào tháng 7/2022. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, có 3 con còn nhỏ.

Gia đình chị Lê Thị Hằng (SN 1983, trú tại Thôn 11, xã Hòa Hải). Gia đình chị Hằng cũng có có chồng là anh Lê Đức Hiệp (SN 1979) bị TNGT tử vong tháng 01/2021. Hiện sức khoẻ của chị Hằng yếu, đang nuôi 02 con nhỏ, là hộ cận nghèo trong xã.

Tại huyện Vũ Quang, đoàn đã tới thăm hỏi, động viên gia đình chị Nguyễn Thị Hương (SN 1974, trú tại xóm Hợp bình, xã Hương Minh). Gia đình chị Hương có con gái là Nguyễn Thị Thùy Dung (SN 2012) bị tử vong do TNGT. Gia đình làm nông, hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Đoàn động viên, thăm hỏi gia đình ông Gia đình ông Trần Văn Bình ở xã Tân Dân, huyện Đức Thọ

Gia đình anh Lê Văn Hiền (SN 1988, trú tại xóm Hương Phố, xã Đức Hương) có vợ là chị Đặng Thị Thanh (SN 1989) bị tử vong do TNGT. Hiện tại, anh Hiền một mình nuôi 2 con nhỏ, thu nhập không ổn định, gia đình hoàn cảnh khó khăn.

Tại huyện Hương Sơn, đoàn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Lê Xuân Tẩu (trú tại thôn Tân Hoa, xã Kim Hoa), có con trai là anh Lê Quang Đạo (SN 1999) bị TNGT tử vong tháng 10/2022. Gia đình sinh sống bằng nghề trồng trọt và chăn nuôi, hoàn cảnh khó khăn.

Gia đình bà Trần Thị Hoa (SN 1964, trú tại xã Quang Diệm), có con trai là anh Phan Văn Hào (SN 1993) tử vong do TNGT vào tháng 9/2022. Bố anh Hào đã mất, mẹ thường xuyên đau ốm nhưng phải nuôi cháu nhỏ là con gái anh Hào, sinh năm 2015, gia đình hoàn cảnh khó khăn.

Tại huyện Đức Thọ, đoàn đã đến thăm hỏi gia đình ông Lê Văn Cầu (SN 1959, trú tại thôn Bến Đền, xã Trường Sơn). Ông Cầu bị tử vong do TNGT vào tháng 8/2022, gia đình thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Tân động viên bà Trần Thị Hoa (ở xã Quang Diệm), có con trai là anh Phan Văn Hào (SN 1993) tử vong do TNGT vào tháng 9/2022.

Gia đình ông Trần Văn Bình (SN 1953, trú tại Thôn Lộc Phúc, xã Tân Dân). Ông Bình trước đây là thương binh, lao động chính, đến tháng 1/2022, ông gặp TNGT và tử vong để lại người vợ bị mất sức lao động, gia đình hoàn cảnh khó khăn.

Trong khi đó, tại huyện Can Lộc, đoàn thăm hỏi gia đình chị Trần Thị Thu Hương (SN 1980, trú tại thôn Thanh Mỹ, xã Thanh Lộc). Chồng chị Hương là anh Trần Văn Thái (SN 1975) bị tử vong do TNGT vào tháng 10/2021. Hoàn cảnh gia đình thuộc diện hộ nghèo, chị Hương một mình nuôi 6 con nhỏ.

Gia đình anh Trần Dũng (SN 1985, trú tại thôn Trại Tiểu, xã Mỹ Lộc) có vợ là chị Phan Thị Hồng (SN 1990) bị tử vong do TNGT tháng 1/2022. Hiện nay, anh Dũng bị xơ gan điều trị lâu dài, ốm đau thường xuyên, không có việc làm ổn định. Gia đình thuộc hộ nghèo, có 4 người con còn nhỏ.

Tại các gia đình, thay mặt đoàn công tác, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh - Nguyễn Văn Tân đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, thân nhân các nạn nhân tử vong vì TNGT. Đồng thời mong muốn thân nhân, gia đình các nạn nhân vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.

Đoàn thắp hương viếng ông Lê Văn Cầu (SN 1959, trú tại thôn Bến Đền, xã Trường Sơn)

Ông Tân cũng mong muốn chính quyền cấp huyện, xã quan tâm nhiều hơn nữa các gia đình nạn nhân TNGT có hoàn cảnh khó khăn. Trong quá trình thăm hỏi, đoàn cũng trao số tiền 2 triệu đồng/gia đình nhằm hỗ trợ các gia đình vượt qua khó khăn.

Trước đó, đoàn Ban ATGT Hà Tĩnh cũng đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các nạn nhân, gia đình nạn nhân bị TNGT có hoàn cảnh khó khăn trên các địa bàn: TP Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên, huyện Kỳ Anh, TX Kỳ Anh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.