• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Thái Nguyên: 5 năm kéo giảm TNGT ngoạn mục

07/12/2015, 18:19

Mục tiêu của đề án đã đạt được khi TNGT trên địa bàn Thái Nguyên đã giảm liên tục từ 13 - 25%/năm.

13
Mỗi năm, Thái Nguyên tổ chức hơn 30 buổi tuyên truyền, giao lưu sân khấu hóa ATGT ở các trường học - Ảnh: Quang Huấn

Giai đoạn 2006 - 2010, TNGT trên địa bàn Thái Nguyên liên tục tăng mạnh, do đó Ban ATGT tỉnh đã xây dựng đề án “Kiềm chế và đẩy lùi TNGT giai đoạn 2011-2015” trình UBND tỉnh phê duyệt. Sau 5 năm triển khai, mục tiêu của đề án đã đạt được khi TNGT trên địa bàn Thái Nguyên đã giảm liên tục từ 13 - 25%/năm.

“Top cuối” vọt lên “top đầu”

Sáng 4/12, ông Trương Văn Phụng, Giám đốc Sở GTVT, Phó trưởng ban ATGT tỉnh bắt đầu buổi làm việc bằng một cuộc điện thoại nhanh với Văn phòng Ban ATGT tỉnh trao đổi về công tác đảm bảo ATGT, tình hình TNGT trong tuần. “Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban ATGT tỉnh Thái Nguyên, ông Dương Ngọc Long rất quan tâm đến vấn đề ATGT. Ban ATGT tỉnh luôn báo cáo nhanh số liệu TNGT hàng tuần để Chủ tịch có những chỉ đạo đảm bảo TTATGT kịp thời”, ông Phụng cho hay.

Theo báo cáo từ Ban ATGT tỉnh, tính đến hết ngày 3/12, Thái Nguyên có 97 người chết do TNGT. “Nếu TNGT tháng này được kiềm chế, số người chết do TNGT năm 2015 dừng ở mức 2 con số, thì đề án “Kiềm chế và đẩy lùi TNGT giai đoạn 2011 - 2015” của Thái Nguyên đã đạt được kết quả mỹ mãn”, ông Phụng nhìn nhận.

Năm 2011, Thái Nguyên giảm 54 người chết do TNGT (giảm 22,69% so với năm 2010); Năm 2012 giảm 46 người (giảm 25%); Năm 2013 giảm 20 người (giảm 13,88%); Năm 2014 giảm 17 người ( giảm 13,71%).Tỷ lệ người chết vì TNGT/10.000 phương tiện đến hết năm 2014 là 1,7 người/10.000 phương tiện, thấp hơn mục tiêu của đề án đến hết năm 2015 (2,07 người/10.000 phương tiện).

Còn nhớ, giai đoạn 2006 - 2010, TNGT ở Thái Nguyên liên tục tăng “nóng”. Nếu số người chết do TNGT năm 2006 là 176 người thì năm 2010 lên tới 238 người. Trước tình hình đó, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đã giao Ban ATGT tỉnh xây dựng đề án “Kiềm chế và đẩy lùi TNGT giai đoạn 2011 - 2015”, mục tiêu giảm TNGT từ 5 - 10%/năm.

Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt, đề án đã nhanh chóng được triển khai với các giải pháp cụ thể và có sự phân công trách nhiệm rõ ràng đối với các thành viên Ban ATGT và cấp ủy, chính quyền các địa phương. Công tác chỉ đạo, tuyên truyền đảm bảo TTATGT, TTKS, hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông đã đồng loạt được đẩy mạnh. Nhờ đó, 5 năm qua, dù Thái Nguyên có sự phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội, lưu lượng phương tiện tăng đột biến, điển hình là khu công nghiệp Samsung đi vào hoạt động với cả vạn công nhân, 500 - 600 xe đưa đón, nhưng tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh vẫn dần đi vào nền nếp, TNGT giảm mạnh”, ông Tân Hoàng Long, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh cho biết.

Năm 2010, Thái Nguyên là một trong 10 tỉnh có TNGT tăng bị Thủ tướng Chính phủ phê bình. Đến năm 2014, Thái Nguyên đã vượt lên vị trí 8 tỉnh có TNGT giảm trên 20% được Chính phủ biểu dương và tặng bằng khen. Số người chết do TNGT năm 2014 đã giảm 55,05% so với năm 2010. “Đó là kết quả rõ nhất của việc triển khai đề án”, ông Trương Văn Phụng nói.

Tuyên truyền “thấm” lòng dân

Theo ông Trương Văn Phụng, điểm nhấn nổi bật nhất trong công tác đảm bảo TTATGT ở Thái Nguyên 5 năm qua là công tác tuyên truyền, đã góp phần quan trọng nâng cao ý thức, thay đổi hành vi tham gia giao thông của người dân.

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, địa phương đã huy động sự vào cuộc của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể. Hình thức tuyên truyền sinh động, từ xây dựng chuyên mục, tổ chức thi viết về ATGT, thi trên internet; Đến các chiến dịch tuyên truyền trực tiếp tại bản, làng, thôn, xóm, tổ dân phố, cụm dân cư, trên đường phố...

“Thái Nguyên là địa bàn có nhiều trường đại học, cao đẳng, số lượng học sinh lớn. Trong bốn năm qua, riêng khối trường học, chúng tôi đã tổ chức được 130 buổi sân khấu hóa ATGT thu hút trên 100 nghìn lượt học sinh, sinh viên và nhân dân tham gia. Các cuộc sân khấu hóa này luôn đông chật người tham dự bởi hình thức tuyên truyền đa dạng, sinh động, có tiểu phẩm, có giao lưu, có phần thưởng tạo hào hứng cho người tham gia”, ông Tân Hoàng Long nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.