• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Thái Bình: Rác thải tràn ngập ven đường ra bãi biển Cồn Vành

12/07/2022, 08:00

Tuyến đường dẫn ra bãi biển Cồn Vành đang có rất nhiều rác thải chất đầy ven 2 bên đường gây ô nhiễm môi trường, mất cảnh quan và gây phản cảm.

Bãi biển Cồn Vành (xã Nam Phú, huyện Tiền Hải) chỉ cách Hà Nội khoảng 140 km, cách trung tâm TP. Thái Bình khoảng 35 km là một trong những điểm đến thu hút rất đông khách du lịch khi đến với Thái Bình vì bãi biển đẹp, gần như còn giữ được nguyên vẻ hoang sơ, tự nhiên vốn có, bãi cát phẳng trải dài, hải sản phong phú...

Hiện con đường 221A - đường chính từ thị trấn Tiền Hải (huyện Tiền Hải) về bãi biển Cồn Vành đã được thông tuyến, đi lại dễ dàng, càng thu hút thêm du khách về nơi này.

Du khách ngao ngán vì rác thải đổ ven đường

Tuy nhiên, hiện trên tuyến đường dẫn ra bãi biển Cồn Vành đang có rất nhiều rác thải nằm rải rác 2 bên đường, bốc mùi hôi thối và gây phản cảm.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, đủ các loại rác thải sinh hoạt như vỏ dừa, vỏ ngao, cua, túi nilon, bao bì các loại…được người dân đổ bỏ ngay bên vệ đường bốc mùi hôi thối.

Thiếu sự quản lý, rác được đổ ngay trên hành lang đường dẫn ra bãi biển Cồn Vành

Hiện trong Khu du lịch sinh thái biển Cồn Vành có khoảng gần 20 hộ kinh doanh, phục vụ các loại dịch vụ từ ngủ nghỉ, ăn uống, cho thuê quần áo tắm, phao bơi, bán đồ lưu niệm…

Tuy nhiên, các hoạt động kinh doanh chỉ là tự phát, chưa được các cơ quan chức năng cấp phép và trong Khu du lịch sinh thái biển Cồn Vành cũng không có bãi rác tập trung, không có thùng thu gom phân loại rác, nên các hộ kinh doanh tại đây phải tự xử lý phần rác của mình.

Rác thải sinh hoạt đổ dọc 2 bên hành lang đường gây ô nhiễm môi trường và phản cảm

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Tô Mạnh Biên, Trưởng Ban quản lý Khu du lịch sinh thái biển Cồn Vành cho biết: Ước tính có hàng vạn du khách từ nhiều nơi đã về đây tắm biển, tham quan trong ngày nghỉ lễ và dịp hè này, do đó lượng rác thải sinh hoạt tăng đột biến.

Những năm trước đây, Ban quản lý đã tổ chức thu phí môi trường đối các hộ kinh doanh trong khu du lịch để lập bãi rác tập trung. Nhưng năm nay, Ban quản lý giao lại các hộ phải tự có trách nhiệm thu gom rác của hộ gia đình mình, do đó có hiện tượng các hộ thiếu ý thức đổ rác thải ra hành lang đường giao thông.

Người dân cho rằng nhiều rác thải sinh hoạt này do các hộ kinh doanh tại Khu du lịch sinh thái Cồn Vành đổ bỏ

"Mặc dù Ban quản lý đã nhắc nhở, hướng dẫn các hộ kinh doanh phải tập trung, thu gom rác chuyển về bãi rác của xã Nam Phú. Tuy nhiên, các hộ này chỉ chấp hành được vài hôm hoặc lợi dụng lúc trời tối lại kéo đổ dọc 2 bên vệ đường.

Thời gian tới, Ban quản lý sẽ mời các hộ dân quán triệt kịp thời, tránh để phát sinh thêm các trường hợp đổ rác ven đường về khu du lịch sinh thái", ông Tô Mạnh Biên cho biết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.