• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Thái Bình: Ngã tư thành điểm nóng giao thông do thiếu cột đèn tín hiệu

27/06/2020, 12:05

Nhiều năm qua, người dân xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, Thái Bình vẫn ước mơ có được một cột đèn tín hiệu giao thông tại đoạn ngã tư Cầu La.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại đoạn đường qua khu vực Cầu La trên trục quốc lộ 10 tiềm ẩn nguy cơ TNGT cao do tại đây có một ngã tư là trục giao thông chính dẫn từ xã Minh Quang đi vào trung tâm huyện Vũ Thư.

Hàng ngày, lượng người tham gia giao thông rất đông đúc, nhưng ngã tư này không có cột đèn báo hiệu để cảnh báo người dân. Vào giờ cao điểm tại đây luôn diễn ra cảnh ách tắc giao thông hàng giờ đồng hồ mặc dù chỉ là địa bàn một xã nhỏ. Nguyên nhân chính gây nên tình trạng trên là việc các loại xe khách lớn nhỏ lưu thông trên trục Quốc lộ 10 thường xuyên dừng đỗ để bắt khách.

Ngã tư Cầu La đoạn dẫn từ xã Quang Minh vào trung tâm huyện Vũ thư người dân qua lại đông đúc nhưng không có cột đèn tín hiệu giao thông.

Nhiều người dân bày tỏ sự bức xúc xen lẫn cảm giác bất lực. Họ cho biết, mỗi khi vào giờ tan học thì đoạn đường này gần như không thể lưu thông, vì lượng học sinh đi học về quá đông.

Chia sẻ với phóng viên, nhiều người chia sẻ sự lo lắng cho an toàn của con em khi đi học và tan trường phải đi qua đoạn đường này vì lượng xe tải và xe khách lưu thông đoạn ngã tư rất nhiều, giao thông luôn pha trộn hỗn tạp.

Đối mặt với tình trạng trên, bao năm qua người dân luôn mong mỏi việc chính quyền và lực lượng chức năng sẽ dựng lên một cột đèn tín hiệu cảnh báo. Ngoài ra, người dân đã nhiều lần kiến nghị với lãnh đạo xã Quang Minh, lãnh đạo xã cũng nhất trí với chủ trương trên và vài tháng gần đây đã đề xuất với UBND huyện Vũ Thư xin ngân sách để triển khai. Tuy nhiên không hiểu vì sao mà nhiều tháng trôi qua đề xuất trên chưa được thông qua và người dân vẫn tiếp tục chờ đợi.

Lượng xe tải và xe khách lưu thông qua đây rất lớn và thường xuyên dừng đỗ để bắt khách, gây nên tình trạng ùn tắc và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Chị N.T.N chia sẻ với phóng viên: “Con tôi học cấp 3 trong huyện, mỗi ngày có ít nhất 4 lần phải đi về qua đoạn ngã tư này. Ngay cả tôi là người lớn mà cũng rùng mình mỗi lần đi qua đây vì bởi lượng xe khách, xe tải và xe con đi qua ngã tư. Thêm vào đó, hầu như tất cả người dân trong xã muốn vào huyện hay đi mua sắm gì đều phải đi qua đây.

Chưa kể số lượng người sống đứng ngay tại khu vực ngã tư để bắt xe đi các tỉnh nữa, thật sự lo ngại cho an toàn của người tham gia giao thông qua khu vực này. Vậy mà bao năm qua chúng tôi chỉ mong mỏi một cây cột đèn tín hiệu đảm bảo an toàn tính mạng nhưng đến nay vẫn phải tiếp tục chờ đợi”.

Đoạn ngã tư Cầu La luôn trong tình trạng người xe tấp nập nhưng thiếu vắng một cột đèn tín hiệu để người dân tham gia giao thông an toàn hơn.

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo xã Quang Minh cũng bày tỏ quan điểm rõ ràng là rất đồng thuận với người dân, lãnh đạo xã cũng có nguyện vọng có thể được dựng một cây cột đèn tín hiệu để đảm bảo an toàn giao thông.

Về vấn nạn xe dừng bắt khách dọc đường tại đoạn khu vực ngã tư Cầu La lãnh đạo xã đã biết nhưng lực lượng an ninh xã rất mỏng, chủ yếu là phục vụ những nhu cầu chung của người dân trong xã, nên không thể cắt cử người hàng ngày đứng canh. Hơn nữa vấn đề này vượt quá thẩm quyền và khả năng của xã nên vẫn phải xin ý kiến chỉ đạo của huyện để có một chế tài quản lý và xử lý dứt điểm tình trạng trên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.