Xã hội

Thái Bình: Đường cứu hộ, cứu nạn gần trăm tỉ nguy cơ mất ATGT

17/05/2023, 10:51

Người dân phản ánh tình trạng thi công ẩu gây mất ATGT, ô nhiễm môi trường tại tuyến đường cứu hộ, cứu nạn ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Dự án ngổn ngang, người tham gia giao thông bất an

Từ phản ánh của bạn đọc, những ngày trung tuần tháng 5/2023, PV Báo Giao thông có mặt tại công trường dự án đường cứu hộ, cứu nạn qua xã Tân Phong (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) và ghi nhận một số bất cập, nguy cơ mất ATGT trong quá trình thi công.

img

Hiện trạng tuyến đường vừa thi công vừa khai thác

Đất thải công trình đổ tràn lên mặt đường khiến người và phương tiện tham gia giao thông gặp khó khăn. Thời điểm PV ghi nhận, một xe chở bùn thải dưới lòng sông được một chiếc cẩu màu xanh múc thẳng lên xe tải chở đi, bùn nhão rơi vãi dọc đường, khiến đường nhếch nhác, trơn trượt.

Theo quan sát của PV, trên toàn tuyến của dự án đường cứu hộ, cứu nạn, nhà thầu đang thi công nhưng thiếu biển cảnh báo, rào chắn tại vị trí thi công.

Toàn tuyến dự án bụi bay mù mịt, nhất là khi có ô tô chạy qua thì người đi xe đạp, xe máy phải loạng choạng tấp vào lề vì không nhìn thấy đường đi. Những ngôi nhà dân dọc hai bên tuyến đường luôn trong tình trạng đóng kín cửa, trùm những chiếc bạt lớn phủ kín cả mặt trước ngôi nhà.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông N.N.T. (34 tuổi, người dân xã Tân Phong, huyện Vũ Thư) bức xúc cho biết: "Dự án đường cứu hộ, cứu nạn qua địa bàn xã Tân Phong thi công bừa bộn, ngổn ngang; các đoàn xe tải vận chuyển đất, bùn thải dự án đi xử lý nhưng không che chắn khiến đất đá, chất thải".

Cần khắc phục khẩn trương

Theo tìm hiểu, dự án đường cứu hộ, cứu nạn qua xã Tân Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đoạn từ Đường tỉnh 454 đến đê sông Trà Lý dài gần 3 km, theo quy mô đường cấp IV đồng bằng; được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước từ Trung ương hơn 71 tỷ đồng.

Dự án nhằm đảm bảo ATGT, phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa lũ, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân địa phương và khu vực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông của huyện Vũ Thư nói riêng của tỉnh Thái Bình nói chung theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Chủ đầu tư dự án là UBND huyện Vũ Thư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vũ Thư làm đại diện chủ đầu tư thực hiện dự án.

img

Xe chở vật liệu vào công trường

Xác nhận với PV Báo Giao thông, lãnh đạo UBND xã Tân Phong cho hay, dự án đường cứu hộ, cứu nạn đoạn qua địa bàn xã có nhiều bất cập trong thi công, khiến người dân bức xúc và có phản ánh.

"Nhà thầu thi công để vật liệu ngổn ngang, đường rất bụi, thi công dàn trải, các điểm chênh cao giữa mặt đường cũ và nền đường mới, nên gây khó khăn cho việc đi lại đối với bà con nhân dân", vị lãnh đạo xã Tân Phong chia sẻ.

Trao đổi với PV Báo Giao thông qua điện thoại, ông Trần Xuân Quỳnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vũ Thư cho biết, qua phản ánh của PV Báo Giao thông, đơn vị đã nắm được thông tin về quá trình thi công dự án đường cứu hộ, cứu nạn qua xã Tân Phong.

"Chúng tôi sẽ khẩn trương làm việc chủ đầu tư và nhà thầu để giám sát, đôn đốc việc phải đảm bảo các biện pháp đảm bảo ATGT, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công", ông Quỳnh cho biết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.