• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Thái Bình: Áo xanh xuống đường “hạ nhiệt” điểm “nóng” giao thông

13/01/2018, 08:05

Sáng 11/1, tại ngã tư giao nhau giữa đường Thái Bình-Hà Nam, bất chấp tiết trời giá buốt, Đội Thanh niên tình nguyện...

27

Ông Lê Phương Huy, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Thái Bình trao tặngtrang thiết bị cho các đội thanh niên tình nguyện

Sáng 11/1, tại ngã tư giao nhau giữa đường Thái Bình - Hà Nam, bất chấp tiết trời giá buốt, Đội Thanh niên tình nguyện huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) gồm 4 thành viên trong màu áo xanh tình nguyện, đầu đội mũ tai bèo khẩn trương có mặt tại 4 điểm giao ngã tư, phối hợp cùng lực lượng công an huyện tổ chức phân luồng giao thông, nhắc nhở lái xe không vượt đèn tín hiệu hay đè vạch gây mất ATGT.

Anh Bùi Anh Đức, Bí thư Đoàn xã Thống Nhất, thành viên Đội Thanh niên tình nguyện huyện Hưng Hà cho biết: “Vào giờ cao điểm mỗi ngày thứ 5 hàng tuần, các thành viên trong đội lại tổ chức tuyên truyền ATGT tại ngã tư này. Chúng tôi nhắc nhở người tham giao thông đi đúng làn đường, không đi trên vỉa hè; giúp công an phân làn khi lưu lượng phương tiện lớn để đảm bảo không có va chạm giao thông…”, anh Đức nói.

Theo chị Đinh Thị The, Bí thư Huyện đoàn Hưng Hà, tháng 11/2017, tình hình TNGT trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp, số vụ TNGT tăng khiến 5 người chết. Trước tình hình đó, ngày 25/12/2017, các Đội thanh niên tình nguyện tuyên truyền ATGT được thành lập với mục tiêu nâng cao ý thức chấp hành Luật GTĐB cho người tham gia giao thông, hạn chế va chạm và TNGT tại các ngã tư là điểm nóng về giao thông trên địa bàn.

“Toàn huyện có 8 đội, mỗi đội có 8 thành viên chia làm 2 tổ thay phiên nhau phối hợp cùng công an xã thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ATGT vào các giờ cao điểm sáng, trưa, chiều chủ yếu vào các ngày thứ 5 trong tuần. Từ khi các đội hoạt động đến nay, trên địa bàn chưa xảy ra vụ TNGT nào”, chị The cho biết thêm. Chị Đinh Thị Hoàn, Phó bí thư Tỉnh đoàn Thái Bình cho biết, Hội Phụ nữ tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn thành lập các đội thanh niên tình nguyện đảm bảo; trang thiết bị gồm áo, mũ, loa; tập huấn kiến thức và kỹ năng tuyên truyền ATGT cho các đội viên hoạt động hiệu quả, an toàn.

Bà Tô Lan Phương, Phó chánh văn phòng Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Bình cho biết, tính đến nay, trên toàn tỉnh đã triển khai được 53 đội thanh niên tình nguyện tuyên truyền ATGT với 551 thành viên hoạt động trên tinh thần tình nguyện, chủ động. Các thành viên chủ yếu là học sinh, sinh viên, người đi làm trên địa bàn các huyện, thành phố.

Ông Lê Phương Huy, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Thái Bình cho biết, đây là hoạt động ý nghĩa và hết sức thiết thực góp phần quan trọng trong việc nâng cao ý thức chấp hành Luật GTĐB của người dân, hạn chế và kéo giảm TNGT trên địa bàn. “Tham gia hoạt động là cách giúp thế hệ thanh niên ý thức và hiểu rõ hơn về pháp luật TTATGT. Đồng thời, sự có mặt của các đội thanh niên tình nguyện trên các tuyến đường sẽ gây ấn tượng, tác động tích cực đến người tham gia giao thông”, ông Huy chia sẻ thêm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.