• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Taxi dù gây náo loạn Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu

13/02/2017, 14:07
image

Hàng ngày có cả chục xe taxi dù hoạt động trước và trong BVĐK Bạc Liêu làm mất ANTT khu vực.

a1

Xe taxi của một người tên Ngọc ngang nhiên đón khách phía trước cửa Khoa Cấp cứu sản của BVĐK Bạc Liêu - Ảnh: Gia Minh

Ngang nhiên hoạt động

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, phía trước cổng, khu vực Khoa Cấp cứu sản và Khoa Dịch vụ sản của BVĐK Bạc Liêu lúc nào cũng có hàng chục chiếc "taxi dù" đậu chờ khách. Các tài xế liên tục quần đảo mời gọi khách với những câu nói như thuộc lòng: “Chị đi đâu lên xe em chở đi?” hay “Anh chị về đâu em chở đi, em lấy giá hữu nghị thôi?”,… Việc mời gọi giống như một cái chợ nhỏ trong bệnh viện, khiến tình hình ANTT ở khu vực này diễn ra rất phức tạp, còn lực lượng của bảo vệ thì chỉ lưa thưa vài người.

Điền hình như chiếc "taxi dù" mang BKS 94A-021.04 của một người tên Ngọc, có địa chỉ tại khóm 3 (phường 2, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu) ngang nhiên đậu trước cửa Khoa Cấp cứu sản của BVĐK Bạc Liêu để mời gọi khách. Sau khi bắt được 3 người khách đang xách hành lý ra viện, tài xế này liền vội vã đánh xe lại phía trước cửa để mở cốp cho khách quăng hành lý lên rồi giục người nhà lên xe ngay. Sau khi khách đã lên xe, tài xế vội nổ máy rồi cho xe vòng qua khu vực Khoa Cấp cứu của bệnh viện và tiến thẳng ra cổng, qua mặt chốt bảo vệ của bệnh viện.

a3

Hàng ngày có gần chục chiếc taxi đậu phía trước cửa và bên hông Khoa Cấp cứu sản của BVĐK Bạc Liêu để chờ khách - Ảnh: Gia Minh

Tương tự xe "taxi dù" BKS 94A-016.29 có tên Tường Duy (cũng có địa chỉ tại TP Bạc Liêu), đang đậu phía trước cửa Khoa Cấp cứu sản và mở sẵn cốp ở phía sau. Đợi khi có bệnh nhân xuất viện là tài xế lập tức xuống xe và cò cưa, lôi kéo khách đi xe của mình. 

Chị Nguyễn Thị Ngân (ngụ huyện Hồng Dân, Bạc Liêu) chia sẻ với vẻ mệt mỏi, đây là lần thứ hai tôi đi nuôi em gái sinh ở đây. Thú thật, đi nuôi bệnh tôi không mệt mà mệt nhất là khi chuẩn bị ra về. Mình chủ động tất cả nhưng không biết vì sao các tài xế "taxi dù" lại biết thời gian em tôi xuất viện mà đến cò cưa, nài nỉ để được phục vụ. “Sau một hồi thương lượng không được giá, em của tôi cảm thấy mệt mỏi nên kêu tôi chọn đại một chiếc đi cho rồi, chứ dây dưa hoài mệt quá. Vì vậy tôi phải chọn một chiếc để đi”, chị Ngân nói.

Theo những người nuôi bệnh tại Khoa cấp cứu sản BVĐK Bạc Liêu cho biết, chỉ cần một cái gật đầu và cho biết thời gian xuất viện là tài xế tự động đến trước cửa phòng gọi và sẵn sàng mang tất cả hành lý xuống xe. Thậm chí họ còn phụ giúp người nhà sản phụ thu gom đồ đạc, người nhà và sản phụ chỉ cần đi xuống và lên xe ngồi, không cần phải “tay xách nách mang” hành lý.

a2

Những tấm danh thiếp mà PV có được từ những tài xế lái taxi - Ảnh: Gia Minh

Theo tìm hiểu của PV, tình trạng này diễn ra hàng ngày gây bức xúc cho người nhà cũng như bệnh nhân tại bệnh viện. Những chiếc taxi dù này ngang nhiên hoạt động bất kể vào thời gian nào, bởi đối với họ có khách là có tiền.

Khó xử lý

Mặc dù, tình trạng taxi dù ngang nhiên hoạt động trong BVĐK Bạc Liêu đã xảy ra trong một thời gian dài, nhưng khi PV liên hệ với Bác sĩ Nguyễn Chí Thanh, Phó giám đốc BVĐK Bạc Liêu thì nhận được câu trả lời có vẻ như không hề biết đến chuyện này: “Để hỏi lại rồi sẽ cung cấp thông tin cho báo chí sau”.

Còn ông Nguyễn Trường Hận, Chánh thanh tra Sở GTVT tỉnh Bạc Liêu cho biết, ngành chức năng đang đau đầu về vấn đề này. Do đây là xe của hộ gia đình, không thể nói là taxi được, mà xe gia đình đậu ở đó, khi khách liên hệ thì họ chạy thôi. Lực lượng chức năng vẫn biết nhưng không thể xử lý được và việc xử lý không phải một sớm một chiều.

“Đây là dạng hoạt động đại trà, không có người đại diện đứng ra để quản lý, dạng như "nghề đẻ nghề" để làm vậy thôi. Lực lượng TTGT của Sở GTVT đã phối hợp với ngành chức năng của thành phố và của phường nhưng vẫn chưa giải quyết được", ông Hận cho biết thêm.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.