• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Taxi dù đại náo Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk

20/05/2016, 10:05

Hàng chục taxi dù này hàng ngày tụ tập trước cổng Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk chèo kéo bệnh nhân và người nhà...

15

Bà Hiền ngang nhiên cho xe vào sân bệnh viện để chở hai mẹ con ở Đắk Mil

Công khai, trắng trợn!

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, hàng ngày có hàng chục xe taxi dù đậu đỗ dày đặc cách cổng bệnh viện chỉ vài chục mét. Các tài xế liên tục đảo vào bên trong bệnh viện tìm kiếm, lôi kéo khách. Khi “bắt” được khách, tài xế nhanh tay xách hành lý cho thẳng ra xe, khiến nhiều hành khách dù còn lưỡng lự buộc phải lên theo.

Ngày 6/5, chiếc xe taxi dù BKS 47A-110.19 của một người đàn ông tên Lượng - người được cho là có “máu mặt” nhất trong lãnh địa taxi dù tại đây ngang nhiên đỗ đối diện cổng cấp cứu của bệnh viện, tài xế Lượng đảo vào phía trong bệnh viện. Sau một hồi gạ gẫm, ông Lượng “bắt” được ba người phụ nữ cùng một đứa trẻ xuất viện tại khu vực Khoa Nhi. Lập tức, ông Lượng xách hai túi hành lý của khách chạy ra cho thẳng vào cốp xe, rồi ngang nhiên lái xe chạy thẳng vào cổng bệnh viện, luồn qua khu vực để xe của nhân viên bệnh viện, đậu sát dãy nhà Khoa Nhi để đón khách lên.

Sáng 9/5, xe taxi dù BKS 47A-047.85 của một phụ nữ tên Hiền, như thường lệ cũng ngang nhiên chờ khách trước cổng bệnh viện. Bà Hiền vào làm thủ tục xuất viện, liên tục gạ gẫm những người nhà bệnh nhân làm thủ tục xuất viện. Thấy một người phụ nữ ở huyện Đắk Mil (Đắk Nông) đang làm thủ tục ra viện cho người nhà, bà Hiền gạ giá 300.000 đồng để chở về. Người này vừa gật đầu, bà Hiền nhanh nhẹn đi lên phòng bệnh, phụ đưa hành lý và dẫn khách ra sảnh cấp cứu, rồi chạy ra cổng lái xe vào trong bệnh viện đưa khách lên xe.

16
Những tấm danh thiếp mời chào của taxi dù mà PV thu thập được từ tay bệnh nhân tại bệnh viện

Rất khó xử lý!

Theo tìm hiểu, ngoài ông Lượng, bà Hiền còn rất nhiều taxi dù hoạt động bắt khách theo cách tương tự tại khu vực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Đặc biệt, vào các ngày thứ hai và thứ sáu, taxi dù hoạt động càng náo nhiệt khiến cho doanh nghiệp trúng thầu, được khai thác tuyến trong bệnh viện bức xúc.

Ông Trần Thủ, Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk cho biết, đối với taxi dù, lực lượng TTGT muốn xử lý được, phải có chứng cứ và bắt “tận tay”, vì khi kiểm tra, tài xế bảo hành khách nói là người nhà thì cũng không làm gì được. TTGT cũng mong muốn các đơn vị CSGT, CSTT phối hợp, đồng bộ giải quyết dứt điểm tình trạng taxi dù, cũng như xe dù, bến cóc trên địa bàn.

Bác sĩ Nguyễn Đình Minh Trí, Trưởng phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Đắk Lắk thừa nhận: “Taxi dù lợi dụng sự mở cửa liên tục của cổng cấp cứu để vào đón khách hoặc “dụ dỗ” đưa khách ra ngoài chở đi. Trong các cuộc họp giao ban, bệnh viện đã quán triệt lực lượng bảo vệ, không cho taxi dù ra vào đón khách, ngoài những xe đã đăng kí đấu thầu của Sun Taxi. Tuy nhiên, taxi dù lợi dụng xe gia đình vào đón người thân để qua mắt bảo vệ nên không thể xử lý. Lãnh đạo bệnh viện mong cơ quan chức năng giúp đỡ, xử lý dứt điểm tình trạng trên”, bác sĩ Trí nói.

“Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk được Công ty CP Sun Taxi đấu thầu khai thác, mỗi tháng phải đóng cho bệnh viện 70 triệu đồng. Tình trạng hàng chục đầu xe taxi dù ngang nhiên lộng hành, tranh giành khách, phá giá khiến doanh nghiệp rất khó khăn”, ông Huỳnh Đức Hoàng, Phó giám đốc chi nhánh Công ty CP Sun Taxi Đắk Lắk bức xúc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.