• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Tàu khách ra vào đảo Lý Sơn đã hoạt động bình thường

19/02/2016, 15:46

Từ 2 hôm nay, thời tiết biển đã ổn định, đi lại giữa đảo Lý Sơn vào đất liền đã bình thường trở lại.

 

3   TF       người dân lên tàu
Bố trí tàu Cảnh sát biển đưa người dân Lý Sơn đi lại những ngày biển động

Theo Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, 2 ngày nay 18 – 19/2 vận tải khách từ đảo Lý Sơn vào bờ đã hoàn toàn thông suốt. Thời tiết biển 2 ngày nay đã ổn định trở lại, sóng gió dưới cấp 6, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi đã cấp phép cho cả 2 tàu vận tải khách nối đảo Lý Sơn với đất liền tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn trở lại hoạt động bình thường, hiện đã không còn hành khách nào bị kẹt lại đảo.

Ông Lê Văn Lương – Phó giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi cho biết, ngay trước đó, chiều ngày 16 và cả ngày 17/2, do thời tiết biển khu vực Lý Sơn có sóng gió lớn cấp 7 cấp 8, vượt cấp đăng kiểm của cả 2 tàu vận tải khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn nên Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi đã tạm dừng cấp phép vận tải cho 2 tàu khách ra khơi nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và tàu thuyền.

Cũng về việc dừng tàu khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn dịp sát Tết âm lịch vừa qua trong ngày 7/2/2016 (nhằm ngày 29 tháng chạp Âm lịch), ông Lương cho biết: Theo bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương tại khu vực tỉnh Quảng Ngãi thời tiết hôm đó có gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, đã phải tạm dừng cấp phép cho tàu thuyền hoạt động trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo Sa Kỳ - Lý Sơn do thời tiết xấu, vượt cấp đăng kiểm.

Tuy nhiên, theo kế hoạch đã dự trù từ trước, để tạo điều kiện cho hành khách ra đảo Lý Sơn đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, các đơn vị gồm Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, UBND huyện đảo Lý Sơn, Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động liên lạc, phối hợp với Bộ Tư lệnh vùng Cảnh Sát biển 2 hỗ trợ, điều động tàu Cảnh sát biển để đưa dân về đảo Lý Sơn.

Lúc 6h sáng ngày 29 Tết, Sở GTVT đã điều động các xe ôtô khách, xe buýt, hỗ trợ đưa hành khách từ cảng Sa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi đến cảng Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam, để lên tàu Cảnh Sát Biển 8002 về đảo Lý Sơn, với số lượng hành khách khoảng 660 người. Tàu tìm kiếm cứu nạn của Bộ Chi huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi sau đó cũng đã được bố trí để chở 35 hành khách còn lại về đảo Lý Sơn đón Tết Nguyên đán 2016, đảm bảo không để một người dân nào không được về quê đón Tết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.