• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

Tàu khách Bắc - Nam trật bánh trên đèo Hải Vân, nhiều chuyến bị chậm giờ

Giao thông 24h

Tàu khách Bắc - Nam trật bánh trên đèo Hải Vân, nhiều chuyến bị chậm giờ

30/06/2019, 07:27

Tàu SE3 đang lưu thông hướng Bắc - Nam, khi đến Km764+700 địa phận Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế thì bị trật bánh.

Tàu SE3 bị trật đường ray tại đèo Hải Vân - Ảnh: Hoài An

Vào lúc 11h10 ngày 29/6, tàu SE3 đang lưu thông hướng Hà Nội - TP.HCM, khi đến Km764+700 đường sắt Bắc - Nam, địa phận Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế thì bị trật các trục bánh số 5,6,7,8 của toa xe số 4.

Lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, ngay sau khi xảy ra sự cố, đoàn tàu đã kịp dừng lại, trưởng tàu và nhân viên của đoàn đã lập tức hướng dẫn đưa hành khách ra khỏi khu vực hiện trường, không có thương vong về người.

Ngành đường sắt đưa các hành khách xuống ga Đà Nẵng lên 3 xe phía đầu đoàn tàu, sau đó đưa tàu cứu viện kéo thẳng về ga Đà Nẵng trả khách đồng thời đón luôn khách đi SE3 lên tàu tại ga Đà Nẵng. Toàn bộ khách còn lại trên tàu được đưa xuống 9 xe phía cuối đoàn tàu và kéo về ga Lăng Cô.

Sự cố trật bánh đã làm một số chuyến tàu bị chậm giờ, như SE10 phải chờ tại ga Hải Vân Nam. Ngành đường sắt đã lập tàu 9461 để kéo tàu SE10 ngược về ga Kim Liên; SE1, SE19 chờ tại ga Lăng Cô; SE4 chờ tại ga Kim Liên; SE2 đã về ga Đà Nẵng; SE17 chờ tại ga Thừa Lưu.

Đến 16 giờ cùng ngày, công tác cứu viện đã hoàn tất và trả lại đường cho tàu chạy và thông tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua khu gian Hải Vân - Hải Vân Bắc. Hiện nguyên nhân trật bánh vẫn tiếp tục được điều tra làm rõ.

Được biết, tàu SE3 xuất phát tại Ga Hà Nội lúc 19h30 ngày 28/6, trưởng tàu là ông Nguyễn Văn Thịnh thuộc đoàn tiếp viên đường sắt Phương Nam và lái máy là ông Nguyễn Huy Thanh thuộc xí nghiệp đầu máy Hà Nội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.