• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Tàu chở 3.000 tấn gạo đâm tàu cá, thuyền viên rơi xuống biển

29/05/2017, 18:12

Tình huống giả định tìm kiếm cứu nạn trên biển được tổ chức tại Đà Nẵng chiều 29/5.

diễn tập
Việc liên lạc giữ nhịp thông suốt tại Phòng phối hợp cứu nạn. Ảnh: Tấn Việt

Tham dự diễn tập có toàn bộ thành viên Trung tâm II, Danang Radio, Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng, Biên phòng Đà Nẵng, Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng.

Tình huống giả định: Tàu hàng Hòa An chở 3.000 tấn gạo đang hành trình từ Bắc vào Nam. Lúc 14h45" ngày 29/5, tàu Hòa An đã đâm va với tàu cá ĐNa 01234 tại vị trí 16 độ 10 phút Bắc – 108 độ 40 phút Đông (cách Trung tâm II 24 hải lý).

Sau khi đâm va, tàu cá hư hại và bị cháy các can nhiên liệu dự trữ để ở mũi tàu. Có một số thuyền viên bị thương, rơi xuống biển. Tàu Hòa An quay lại hiện trường để hỗ trợ chữa cháy, đồng thời kêu gọi cứu nạn khẩn cấp.

Nhận tin báo, Trung tâm II lập tức xác minh thông tin, thực hiện báo cáo cho Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm), đề xuất cho 2 tàu cứu nạn SAR 412 và SAR 274 chuẩn bị đi cứu nạn.

diễn tập1
Tàu SAR 412 được lệnh rời cầu cảng Trung tâm II đi cứu nạn, theo ngay sau là tàu SAR 274. Ảnh: Tấn Việt

Trong lúc chờ chỉ đạo từ Trung tâm, Trung tâm II liên lạc với Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng, nối máy với tàu cá ĐNa 01234 để các bác sĩ tư vấn trực tiếp sơ cấp cứu ban đầu cho các thuyền viên bị thương. Đồng thời, Trung tâm 115 Đà Nẵng cũng đồng ý cử 2 ê kíp bác sĩ sẵn sàng lên đường cùng tàu cứu nạn.

Các đơn vị Biên phòng, Cảng vụ Đà Nẵng, Đài thông tin duyên hải Đà Nẵng phối hợp thông báo cho các tàu cá đang đánh bắt gần khu vực xảy ra đâm va để nhờ cứu nạn tại chỗ.

Đúng 15h cùng ngày, Trung tâm điều động 2 tàu SAR 412 và SAR 274 lên đường cứu nạn. Sau khoảng 1 tiếng vượt biển, 2 tàu SAR tiếp cận tàu cá bị nạn, chuyển các nạn nhân sang để bác sĩ cấp cứu tại chỗ cho 1 thuyền viên bị bỏng nặng, 1 thuyền viên bị gãy tay và 1 người khác chấn thương ở đầu.

Một thuyền viên tàu cá bị rơi xuống biển, có dấu hiệu đuối nước được thủy thủ tàu SAR hô hấp kịp thời nên giữ được tính mạng. Sau khi sơ cấp cứu, tàu SAR 274 chuyển hướng đưa các ngư dân về Đà Nẵng. Tàu SAR 412 lai dắt tàu ĐNa 01234 về bờ an toàn lúc hơn 17h cùng ngày.

Toàn bộ tín hiệu, hình ảnh tại Phòng phối hợp cứu nạn (Trung tâm II) được truyền trực tiếp lên hội trường cho các bộ phận tham gia diễn tập theo dõi.

diễn tập2
Toàn bộ hình ảnh diễn tập được truyền trực tiếp về hội trường. Ảnh: Tấn Việt

Phát biểu sau phần diễn tập, ông Vũ Việt Hùng – Phó Tổng giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị, phối hợp tốt trong công tác thông tin, liên lạc và cứu nạn trên biển, đảm bảo an toàn tính mạng cho các thuyền viên.

Ông Hùng cũng nhìn nhận một số hạn chế trong việc liên lạc giữa các đơn vị, nguyên nhân một phần do thiết bị liên lạc vô tuyến chưa được đầu tư đồng bộ. Đặc biệt, một bộ phận tàu cá trên biển có thiết bị vô tuyến lạc hậu, thậm chí có tàu không trang bị thiết bị liên lạc gây khó khăn trong việc phối hợp thông tin.

Ông Hùng cũng mong muốn các đơn vị liên quan phối hợp tốt hơn nữa, nhất là công tác chỉ huy cứu nạn trên biển để đạt hiệu quả cao nhất, giảm thiếu thấp nhất thiệt hại cho ngư dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.