• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

Tàu bị đắm ở cửa biển Định An: Sau tín hiệu cầu cứu, tàu mất liên lạc

Giao thông 24h

Tàu bị đắm ở cửa biển Định An: Sau tín hiệu cầu cứu, tàu mất liên lạc

28/04/2020, 14:53

Nhận được tín hiệu nhờ hỗ trợ từ tàu Jagat Raya, Voisa Cần Thơ cử lực lượng đến nơi thì không tìm thấy phương tiện.

Ngành chức năng cùng các ngư dân hỗ trợ đưa thuyền viên gặp nạn vào đất liền

Ngày 28/4, liên quan đến vụ đắm tàu chở gạo trên vùng biển Trà Vinh, Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ (Cục Hàng hải Việt Nam) cho biết, tàu gặp nạn đang trên đường vận chuyển gạo từ An Giang đi Philippines.

Theo báo cáo nhanh của Cục Hàng Hải Cần Thơ, khoảng 7h ngày 26/4, tàu Jagat Raya, quốc tịch Indonesia (trọng tải 300 tấn) chở 230 tấn gạo xuất phát từ cảng Mỹ Thới, tỉnh An Giang theo luồng hàng hải Định An - Sông Hậu ra biển đi Philippines. Trên thuyền có 7 thuyền viên, đều mang quốc tịch Indonesia.

Đến 21h cùng ngày, tàu bị cạn ở khu vực phao số 3 nên chờ nước lớn để tiếp tục hành trình.

Sáng 27/4, chủ tàu liên lạc với Đại lý Hàng hải Việt Nam (Voisa Cần Thơ) thông báo tàu Jagat Raya bị sự cố hỏng máy, còn vướng cạn, khoang hàng bị nước tràn vào nên xin hỗ trợ lai dắt ra cạn.

Phần xác tàu được phát hiện tại khu vực biển thị xã Vĩnh Châu

Nhận tin, Voisa Cần Thơ đã điều tàu lai đến hiện trường kéo cạn nhưng khi ra đến nơi thì không thấy tàu bị nạn. Ngay lập tức Voisa Cần Thơ đã phát thông báo nhờ Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ hỗ trợ cứu nạn.

“Tiếp nhận thông tin, Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ đã huy động tối đa lực lượng, điều động hai tàu của Công ty TNHH lai dắt Biển Tín, phối hợp với Biên phòng tỉnh Sóc Trăng, Trung tâm phối hợp TKCN HH khu vực III, Công ty đảm bảo ATHH Tây Nam Bộ, Công ty Hoa tiêu khu vực V cùng một số tàu cá, ngư dân hỗ trợ tìm kiếm. Tuy nhiên, thời điểm này, thời tiết rất xấu, gió cấp 7, sóng to ảnh hưởng rất nhiều đến công tác tìm kiếm cứu nạn”, lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ thông tin.

Cũng theo lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ, với kinh nghiệm lâu năm, lực lượng cứu hộ dự đoán khả năng các thuyền viên bị trôi về khu vực biển thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng), Nhà Mát (tỉnh Bạc Liêu) là rất lớn nên đã cử lực lượng đón đầu.

Con tàu đã hư hỏng toàn bộ.

Đến 17h ngày 27/4, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 thuyền viên đầu tiên đang bám vào phần mũi con tàu trôi dạt trên biển thuộc địa bàn ấp Trà Sếch (xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu). Tiếp tục mở rộng tìm kiếm, lần lượt tìm thấy thêm 4 thuyền viên khác.

“Tất cả các thuyền viên được tìm thấy được đưa vào Bệnh viện đa khoa Vĩnh Châu cấp cứu. Sức khỏe các thuyền viên này bình thường. Tuy nhiên họ không nói được tiếng Anh. Trong đêm 27/4, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ cũng đã trực tiếp xuống hỏi thăm và động viên các thuyền viên này. Hiện chúng tôi đang cố gắng hết sức để tìm kiếm thuyền viên còn lại”, một cán bộ Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ cho biết.

Như Báo giao thông đã đưa tin, khoảng 10h40 ngày 27/4 công ty tàu lai Biển Đông 7 nhận được tín hiệu đến khu vực phao số 3 luồng hàng hải Định An - Sông Hậu để kéo một tàu chở gạo Quốc tịch Indonesia đang bị mắc cạn. Tuy nhiên, khi tàu ra đến nơi thì không thấy tàu nên đã phát thông tin nhờ tìm kiếm cứu nạn.

Tiếp nhận thông tin, Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ đã điều động các đơn vị trực thuộc phối hợp cùng lực lượng Biên Phòng tỉnh Sóc Trăng tìm kiếm cứu nạn tại khu vực được thông báo. Trưa ngày 28/4, lực lượng làm nhiệm vụ đã cứu được 6 thuyền viên bị nạn và đưa vào trung tâm y tế địa phương để cấp cứu. Còn xác tàu được phát hiện tại khu vực ấp Âu Thọ A, xã Vĩnh Hải.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.