• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

Bắt loạt xe khách dừng đỗ, "rùa bò", lộ nhiều chiêu thức qua mặt CSGT

Giao thông 24h

Bắt loạt xe khách dừng đỗ, "rùa bò", lộ nhiều chiêu thức qua mặt CSGT

11/10/2022, 11:11

Tình trạng xe khách, xe limousine, taxi, xe tải… dừng đỗ, đón trả khách tuỳ tiện dưới lòng đường diễn ra trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội.

Biến đường thành bến đón, trả khách

Liên tiếp nhiều ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10, PV Báo Giao thông có mặt tại đường Khuất Duy Tiến (đoạn giao với đường Đại lộ Thăng Long gần đường dẫn lên Vành đai 3) và nhận thấy, dường như lúc nào cũng có xe dừng đỗ, đón, trả khách, trả hàng trên đoạn tuyến này, dù đã có biển cấm dừng đỗ.

Hiện tượng xe khách đón, trả khách trái quy định diễn ra khá phổ biến tại đường Khuất Duy Tiến

PV Báo Giao thông đã ghi nhận hàng loạt các xe mang BKS như: 29F-003.42; 15B-028.69; 15B-026.03; 18B-022.24; 98B-008.65; 17B-022.18; 29B-301.46; 15B-018.84; 15B-026.48… dừng đỗ đón trả khách trên đường Khuất Duy Tiến.

Nhìn biển đặt đầu/cuối xe và dòng chữ chạy thân xe, có thể thấy các nhà xe thường xuyên có xe dừng đỗ, đón trả khách, trả hàng trái phép ở đây là nhà xe Ô HÔ tuyến Hà Nội – Hải Dương – Hải Phòng, Anh Huy Đất Cảng tuyến Hà Nội – Hải Phòng, Phiệt Học tuyến Hà Nội – Thái Bình, Trường Thắng tuyến Hà Nội – Nam Định, BJC tuyến Hà Nội – Bắc Giang, Toàn Anh...

Vì có rất nhiều xe dừng đỗ, đón, trả khách nên giao thông tại nút giao này luôn trong tình trạng lộn xộn và ùn tắc cục bộ.

"Đây như là bến xe vậy, xe thoải mái tạt vào để đón khách, nhiều khi đang di chuyển nhanh thấy khách vẫy là họ đột ngột đánh xe về bên phải để đón khách. Điều này rất nguy hiểm cho những xe lưu thông ở phía sau", chị Phạm Thị Yến - một người tham gia giao thông cho biết.

Việc xe khách đón, trả khách đã khiến giao thông tại đường Khuất Duy Tiến luôn trong tình trạng lộn xộn

Là người thường xuyên đi qua đây, anh Lê Ngọc Huy cho hay, đoạn đường Khuất Duy Tiến gần đường dẫn lên Vành đai 3 luôn trong tình trạng lưu thông khó khăn vì những xe khách từ đường Đại Lộ Thăng Long rẽ ra rồi đi chậm, dừng đỗ, bắt khách.

"Đáng lẽ từ đường Đại Lộ Thăng Long ra đường Khuất Duy Tiến thì phải đi vào đường dẫn lên Vành đai 3 luôn nhưng các xe khách này lại rẽ phải vào gần vỉa hè rồi bắt khách, sau đó lại rẽ trái để đi đi lên Vành đai 3. Chính vì thế mà chỗ này lúc nào cũng di chuyển khó khăn, nhất là vào lúc cao điểm thì ùn tắc vô cùng", anh Huy cho biết.

Cũng tại đường Khuất Duy Tiến (đoạn giao với phố Hoàng Ngân), nhiều ngày PV cũng ghi nhận cảnh tượng xe khách dừng đỗ, đón trả khách trái phép diễn ra tấp nập, kéo theo những lái xe ôm phục vụ việc di chuyển, chở hàng.

Ghi nhận cho thấy, những lái xe ôm chở khách, chở hàng tại đây di chuyển rất lộn xộn, vô tư đi ngược chiều, dừng xe giữa đường để chằng buộc những thùng hàng cồng kềnh.

Không khó bắt gặp hình ảnh xe khách đón, trả khách tại đường Phạm Hùng

Tình trạng xe dừng đỗ, đón trả khách, xe khách đi như "rùa bò" cũng phổ biến tại đường Phạm Hùng (đoạn từ cổng làng Đình Thôn đến đường Phạm Văn Đồng).

Nhiều ngày có mặt tại đây, PV nhận thấy, mỗi khi từ bến xe Mỹ Đình ra đường Phạm Hùng, những chiếc xe khách luôn đi rất chậm nhằm mục đích bắt khách. PV đã ghi hình hiện tượng "rùa bò", dàn thành hàng chắn hết lối đi của xe BKS 21B-007.49; 19F-00041; 30B-30394...

Nhiều chiêu thức để qua mặt lực lượng chức năng

Đứng trước hiện tượng này, PV Báo Giao thông đã thông báo đến Đội CSGT số 6 và số 7 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) - đơn vị phụ trách tuần tra, xử lý vi phạm giao thông trên đường Phạm Hùng và Khuất Duy Tiến.

Rất nhanh chóng, lực lượng CSGT số 7 đã phát hiện xử lý nhiều trường hợp xe khách đón trả khách trái quy định tại đường Khuất Duy Tiến. Các xe bị xử phạt như: 18B-001.59; 37B-023.15… với mức phạt 2,5 triệu đồng và tước GPLX 2 tháng.

Đội CSGT số 7 xử phạt hàng loạt xe khách đón, trả khách tại đường Khuất Duy Tiến

Đại úy Bùi Duy Ngọc - Cán bộ Đội CSGT số 7 cho biết, đơn vị này thường xuyên tuần tra, xử lý những trường hợp xe khách dừng đỗ, đón trả khách trái phép trên địa bàn quản lý.

"Từ đầu năm đến nay Đội CSGT số 7 đã xử lý hơn 100 trường hợp đón trả khách không đúng nơi quy định", Đại úy Ngọc thông tin.

Về khó khăn trong công tác xử lý xe khách dừng đỗ, đón trả khách trái phép, Đại úy Bùi Duy Ngọc cho biết, nhiều đối tượng "cò mồi" đã theo dõi lực lượng CSGT.

"Cứ mỗi khi CSGT đến xử lý thì những đối tượng "cò mồi" đi theo và thông báo đến các lái xe để không dừng đỗ, vì vậy để xử lý được CSGT nhiều khi phải mật phục", Đại úy Ngọc cho biết.

Cán bộ Đội CSGT số 6 lập biên bản xe khách dừng đỗ trái quy định tại đường Phạm Hùng

Tại đường Phạm Hùng, chiều ngày 7/10, Đội CSGT số 6 sau khi nhận được thông báo của PV, đơn vị này cũng nhanh chóng đến xử lý hàng loạt xe dừng đỗ, đón trả khách trái phép, như các xe biển số: 21B-007.43 14F-002.88 14F-002.16.

Trung úy Nguyễn Hữu Phương – Cán bộ Đội CSGT số 6 cho biết, lực lượng CSGT cương quyết xử lý những trường hợp dừng đỗ, đón trả khách trên đường Phạm Hùng.

"Không chỉ những đợt cao điểm, xử lý xe dừng đỗ, đón trả khách là việc làm thường xuyên của Đội CSGT số 6. Tuy nhiên trong quá trình xử lý cũng gặp khó khăn như lượng xe khách lưu thông qua đây nhiều. Khi thấy lực lượng chức năng thì những chiếc xe khách này không dám bắt khách, chờ khi không có mặt của CSGT thì họ lại vi phạm", Trung úy Nguyễn Hữu Phương nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.