• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Tang thương tai nạn xe chở xăng 6 người tử vong

23/11/2018, 06:17

Toàn bộ một dãy phố trên quốc lộ 13 đoạn qua ấp 3B xã Minh Hưng bị ám bởi mùi xăng.

1

Công an khám nghiệm hiện trường nhà anh Tuấn, chị Tú - Ảnh: Sỹ Đồng

Toàn bộ một dãy phố trên quốc lộ 13 đoạn qua ấp 3B xã Minh Hưng bị ám bởi mùi xăng. Tang thương bao trùm khu phố sau vụ TNGT giữa xe bồn chở xăng đâm xe ba gác và bị lật bốc cháy thiêu rụi hàng chục căn nhà, làm 6 người tử vong rạng sáng 22/11.

“Tối qua tụi nhỏ còn vui chơi…”

Chúng tôi đến hiện trường vụ cháy ở ấp 3B xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước lúc cơ quan chức năng đang tiến hành xử lý hiện trường, thu thập các chứng cứ của vụ tai nạn thảm khốc khiến 6 người tử vong, 19 căn nhà bị cháy. Toàn bộ khu phố dài hơn 100m với những căn nhà san sát nhau bị cháy đen ngòm, cả khu vực bị ám mùi xăng dầu bốc lên. Các chiến sĩ Công an tỉnh Bình Phước tỉ mỉ lấy từng mẫu đất, góp nhặt tất cả những gì còn sót lại để thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường.

12h, chiếc xe cấp cứu hú còi tiến lại căn nhà bị cháy rụi, sập hết không còn gì. Đây là nhà của gia đình anh Lê Văn Tuấn và chị Nguyễn Thị Cẩm Tú thuê để bán nước mía, dừa. Xe đưa thi thể ba mẹ con Nguyễn Thị Cẩm Tú, Lê Hoàng Anh (15 tuổi) và Lê Ngọc Hân (6 tuổi) và anh Tuấn về qua nhà trước khi đưa ba mẹ con về quê ở Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long để an táng.

Danh sách 6 nạn nhân tử vong:

1. Nguyễn Thị Cẩm Tú, 37 tuổi

2. Lê Hoàng Anh, 15 tuổi, con chị Tú

3. Lê Ngọc Hân, 6 tuổi, con chị Tú

4. Nạn nhân nữ tên Thắm, 36 tuổi, bạn chị Tú

5. Võ Hồng Ân, 6 tuổi

6. Nạn nhân nam chưa rõ danh tính, cậu của Hồng Ân

Anh Tuấn cho biết, tối hôm trước anh lái xe tải về quê lấy hàng đem lên cho vợ bán. Khi vừa lên đến Hóc Môn, TP HCM thì có người cháu nhà đối diện gọi điện báo nhà bị cháy. Anh cố bình tĩnh để chạy xe về nhà xem tình hình. “Ai ngờ khi về đến nơi thì không kịp nhìn mặt vợ con. Cứ nghĩ đến cảnh vợ con tuyệt vọng trong vòng vây của lửa mà không có mặt mình ở nhà để giải cứu lại thấy day dứt. Tôi đuối quá nhưng cũng phải ráng lo nơi an nghỉ cho vợ con đã”, anh Tuấn nói mà nước mắt ràn rụa.

Chứng kiến thi thể ba mẹ con chị Cẩm Tú trên chiếc xe cứu thương, bà con chòm xóm không ai cầm được nước mắt. Anh Nguyễn Văn Thanh, nhà sát bên phải nhà anh Tuấn kể: Vợ chồng anh Tuấn - chị Tú về thuê nhà ở đây bán hàng quán gần 2 năm nay, anh chị rất chan hòa với bà con trong phố, hai đứa con lại ngoan nên cả phố ai cũng yêu quý. “Lúc cháy không ai biết vì sao, chỉ thấy lửa cháy tứ phía, kèm theo tiếng nổ nên cứ tưởng bị chập điện ở đường dây bên ngoài. Nhà anh Tuấn - chị Tú bị chiếc xe đâm trực diện vào nên cháy phủ lên toàn bộ căn nhà. Lúc đó cả phố đều cháy nên không ai cứu được ai. “Sáng ra thì thấy thi thể cả ba mẹ con. Nhìn cảnh này không ai cầm được nước mắt. Tội thằng Tuấn quá, vợ con chết hết giờ sao nó sống nổi?”, anh Thanh kể mà mắt đỏ hoe.

Anh Trương Văn Thuấn, cũng là hàng xóm với gia đình anh chị Tuấn - Tú kể: Tối 22/11, đi qua trước nhà còn thấy chị Tú với mấy người bạn ngồi ăn uông vui vẻ. Mấy đứa nhóc còn vui đùa với trẻ con trong xóm. “Ai ngờ đó cũng là cảnh vui đùa cuối cùng của tụi nhỏ. Tội nghiệp, vợ chồng Tuấn - Tú ở chan hòa cùng bà con nên ai cũng rất quý”, anh Thuấn nói.

Cách nhà anh Tuấn một con hẻm phía bên trái là gia đình anh Võ Hồng Đổng - chị Hương. Hai anh chị nhà cách đó khoảng 200m nhưng đến đây thuê làm cửa hàng bán sơn. Tối 22/11, anh chị về nhà còn đứa con trai Võ Hồng Ân (6 tuổi) và người em của chị Hương ở lại quán để trông coi. Khi ngọn lửa bốc cháy bao trùm căn nhà, hai cậu cháu toang cửa chạy ra ngoài thì dính phải xăng và cũng bị cháy. “Nhìn cảnh hai cậu cháu nó ôm nhau khi tử vong mà không ai cầm được nước mắt. Thảm họa đâu lại ập xuống tụi nhỏ”, chị Việt Nga, hàng xóm của chị Hương trào nước mắt.

Chiều 22/11, gia đình đã đưa thi thể cháu Võ Hồng Ân về nhà để an táng. Ngồi thất thần với đôi mắt đỏ hoe trong đam tang bé Ân, ông Nguyễn Đông Phương (chú ruột của anh Đổng) như người mất hồn. Thằng Ân ngoan lắm, từ khi có nhà mới, nó ngủ với ba mẹ suốt. Nhưng không hiểu sao tối qua nó xin ba mẹ ra ngoài cửa hàng ngủ cùng với cậu. “Khi nghe tiếng nổ lớn, ba mẹ nó chạy ra nhưng đám cháy lớn quá, muốn lao vào cứu hai cậu cháu mà bất lực”, ông Phương nghẹn ngào.

2

Chiếc xe bồn bị biến dạng sau khi xảy ra tai nạn, được đưa ra khỏi hiện trường

Xe bồn chở xăng chạy quá tốc độ

Chiều 22/11, Công an tỉnh Bình Phước đã thông tin chính thức về vụ tai nạn thảm khốc ở Chơn Thành. Theo đó, vào lúc 4h36 ngày 22/11 trên QL13 thuộc ấp 3B, xã Minh Hưng đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe bồn chở xăng dầu với một xe ba gác chạy cùng chiều. Chiếc xe bồn BKS 93N-2689 do tài xế Thạch Văn Phòng (Trà Vinh) điều khiển chạy hướng Chơn Thành - Bình Long. Xe ba gác do Bùi Thanh Vĩnh, trú huyện Chơn Thành điều khiển. Vụ tai nạn làm xe bồn chở 10 khối dầu, 4 khối xăng bị lật và tràn vào khu vực nhà dân, gây cháy 19 căn nhà, trong đó có 2 căn nhà cháy hoàn toàn. Hậu quả làm 6 người chết, tài xế xe bồn bị thương nặng, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, người điều khiển xe ba gác chỉ bị thương nhẹ.

Theo Cục Đăng kiểm VN, chiếc xe bồn BKS 93N-2689, nhãn hiệu HYUNDAI, sản xuất năm 2009 tại Hàn Quốc. Chủ xe theo giấy đăng ký là Công ty TNHH Thương mại Chơn Thành (huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước). Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 11/6/2018 và có thời hạn kiểm định đến 10/12/2018 tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-06V TP HCM. Tuy nhiên, chưa có thông tin về kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật đối với xi-tec gắn trên xe. Lý do là các trung tâm đăng kiểm phương tiện GTVT không kiểm định định kỳ xi-tec, chủ phương tiện cũng không bị bắt buộc kê khai thông tin về tình hình kiểm định xi-tec.

Theo Phòng Kiểm định xe cơ giới Cục Đăng kiểm VN và lãnh đạo một số trung tâm đăng kiểm, khi đăng kiểm định kỳ xe ôtô xi-tec, đơn vị đăng kiểm chỉ kiểm tra đối với phương tiện và thông số kích thước xi-tec; còn việc kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật xi-tec do các trung tâm kiểm định công nghiệp hoặc đơn vị được cấp phép thực hiện dịch vụ trên mới được thực hiện. Các trung tâm kiểm định công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp, Bộ Công thương. Theo quy định, các xi-tec (chở xăng, dầu, hóa chất...) được các đơn vị trên kiểm tra theo các hình thức: Lần đầu, định kỳ, bất thường, kiểm tra vận hành.

Đáng chú ý, theo thông tin từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình thì tại thời điểm xảy ra tai nạn lúc 4h33 cho thấy, xe bồn chở xăng BKS 93N - 2698 chạy với tốc độ 96km/h. Theo ông Nguyễn Văn Thành, Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ IV, đoạn đường xảy ra tai nạn chỉ cho phép ô tô lưu thông tối đa 60km/h. Trước đó, xe bồn này liên tục chạy quá tốc độ cho phép. Cụ thể: Vào lúc 3h39 trên QL13 đoạn xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương xe bồn chạy với tốc độ 100km/h. Tiếp đó, vào lúc 3h45 cũng trên QL13 đoạn qua xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước xe bồn chạy với tốc độ 101km/h. Trước thời điểm xảy ra tai nạn 2 phút, xe này liên tục chạy với tốc độ trên 80km/h như 85km/h, 93km/h.

3

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đến khảo sát hiện trường và thăm hỏi các gia đình nạn nhân 

Chiều 22/11, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cùng đoàn công tác tới khảo sát hiện trường vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu Công an tỉnh Bình Phước sớm làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn này.

Cùng với đó, ông Hùng cũng yêu cầu xác minh điều kiện pháp lý, giấy phép lái xe đối với tài xế và phương tiện xe ba gác liên quan đến vụ tai nạn. Theo ông Hùng, trước thực trạng gần đây xảy ra nhiều vụ tai nạn liên quan đến xe chở nhiên liệu, xăng dầu, hóa chất… gây hậu quả rất nghiêm trọng, điển hình như vụ cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Ủy ban ATGT Quốc gia sẽ báo cáo với Chính phủ để chỉ đạo các Bộ, ngành kiểm tra đối với đơn vị kinh doanh các mặt hàng dễ cháy nổ và xem lại điều kiện kinh doanh vận tải các hàng dễ cháy nổ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Cũng trong chiều qua, ông Hùng đã đến thăm hỏi gia đình anh chị có con  là cháu Võ Hồng Ân (6 tuổi) tử vong cùng cậu ruột trong vụ tai nạn thảm khốc này.

Sỹ Đồng

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.