• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Văn hóa giao thông

Tăng phạt “nguội” vi phạm giao thông khi cách ly xã hội

20/04/2020, 06:57

Các vi phạm giao thông tại Hà Nội đều được hệ thống camera giám sát ghi lại và khổ chủ bị phạt “nguội”.

Cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT số 6 xử lý một trường hợp vượt đèn đỏ trên đường Xuân Thủy - Cầu Giấy ngày 17/4

Lợi dụng đang trong thời gian cách ly xã hội, đường vắng, lực lượng chức năng tăng cường chống dịch, gần đây tại Hà Nội xuất hiện ngày càng nhiều các trường hợp vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, thậm chí đua xe… Tuy nhiên, các vi phạm đều sẽ được hệ thống camera giám sát ghi lại và khổ chủ bị phạt “nguội”.

400 trường hợp vượt đèn đỏ trong 15 ngày

Sáng 17/4, tại nút giao thông Xuân Thủy - Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy), Tổ TTKS giao thông của Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đang làm nhiệm vụ đã phát hiện anh Phạm Văn T. (SN 1987, ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) điều khiển xe máy Jupiter BKS 16K8 - 638x vượt đèn đỏ khi lưu thông từ hướng đường Nguyễn Phong Sắc ra đường Xuân Thuỷ.

Khi Tổ TTKS ra tín hiệu dừng xe, anh T. lập tức cho xe quay đầu trước mặt CSGT để chạy lại về đường Nguyễn Phong Sắc nhưng bất thành.

Về chốt CSGT để lập biên bản, anh T. bối rối trình bày, cứ nghĩ đường vắng, CSGT còn phải làm nhiệm vụ chống dịch nên thấy đèn đỏ vẫn cố đi.

Đại uý Trần Quang Chinh, Đội phó Đội CSGT số 6, Tổ trưởng Tổ TTKS đã nhắc nhở anh T. trong giai đoạn cách ly xã hội, chỉ nên ra đường khi thật sự cần thiết và khi ra đường không được chủ quan vi phạm Luật GTĐB sẽ gây nguy hiểm cho bản thân và người đi đường.

Ngay sau đó, Tổ TTKS phát hiện và dừng xe máy Vision BKS 29B - 028.8x do chị Phạm Thị P. (SN 1985, ở quận Long Biên, Hà Nội) điều khiển vượt đèn đỏ khi đi từ hướng đường Xuân Thuỷ về Mai Dịch; anh Trần Văn H. (SN 1976, ở Đốc Ngữ, quận Ba Đình, Hà Nôi) điều khiển xe máy BKS 29L1 - 282.8x chở một người phụ nữ ngồi sau không đội MBH...

Các trường hợp vi phạm trước khi lập biên bản xử lý đều được cán bộ chiến sỹ CSGT tuyên truyền, nhắc nhở phải tuân thủ nghiêm túc Chỉ thị 16 của Thủ tướng về phòng chống dịch Covid-19 và chấp hành đúng Luật GTĐB.

“Trong thời gian cách ly xã hội, mật độ phương tiện giao thông trên địa bàn Thủ đô thấp, không có tình trạng ùn tắc nhưng chính vì đường vắng, ít người nên còn xảy ra tình trạng người tham gia giao thông chủ quan vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, đi xe máy không đội MBH, chạy quá tốc độ...”, Đại uý Chinh nói.

Trung tá Trần Quang Vinh, Đội trưởng Đội Tuyên truyền, khám nghiệm điều tra TNGT, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, từ ngày 1/4, thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng, Phòng CSGT đã phân công lực lượng tham gia ứng trực tại 30 chốt liên ngành kiểm soát dịch Covid-19 ở các cửa ngõ Hà Nội.

Tuy nhiên, nắm bắt tình hình đường vắng nên một số vi phạm giao thông gia tăng, Phòng CSGT đã liên tục ra Thông báo số 186 và 189 chỉ đạo tất cả các đội, trạm CSGT trên địa bàn tăng cường xử lý tại các điểm giao cắt, các trục đường chính. Đặc biệt, giai đoạn này sẽ tăng cường phạt “nguội” các vi phạm giao thông.

Theo Trung tá Vinh, chỉ tính trong 15 ngày đầu thực hiện cách ly xã hội, hệ thống camera giám sát giao thông của đơn vị đã phát hiện hơn 400 xe ô tô vượt đèn đỏ, chưa kể các lỗi vi phạm khác. Trong số gần 400 lái xe vi phạm này có những phương tiện vi phạm nhiều lần.

“Tất cả những trường hợp này sẽ được CSGT gửi thông báo về cho lái xe, chủ sở hữu sau khi hết thời gian cách ly xã hội. Số tiền phạt đối với các lái xe vi phạm nhiều lần chắc chắn sẽ không hề “dễ chịu” chút nào”, Trung tá Vinh thông tin.

Đón lõng bắt “quái xế”

Tối 15/4, PV Báo Giao thông theo chân Tổ công tác đặc biệt Y15/141 TTKS cơ động trên các tuyến đường gần khu vực hồ Hoàn Kiếm. Trước đó, trong 2 đêm 8/4 và 9/4, các tuyến đường này đã liên tục xuất hiện những nhóm thanh niên chạy xe máy tốc độ cao, không đội MBH, lạng lách, bốc đầu xe, nẹt pô gây mất ANTT. Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 15 đối tượng liên quan đến hành vi đua xe, gây rối trật tự công cộng.

Giám đốc Công an TP Hà Nội đã ký ban hành Kế hoạch triển khai đợt cao điểm phòng ngừa, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Kế hoạch thực hiện từ ngày 15/4 - 14/6/2020, với mục tiêu là bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ, không để hình thành, phát sinh các tụ điểm về tội phạm và tệ nạn xã hội gây nhức nhối dư luận.


Thiếu tá Nguyễn Thanh Tùng, Tổ trưởng Tổ Y15/141 cho biết, hiện lực lượng cảnh sát 141 đã tăng cường các tổ công tác vào ban đêm để phòng chống các hành vi vi phạm giao thông trong mùa dịch Covid-19.

Các tổ công tác 141 được trang bị camera dạng bút để ghi lại những hình ảnh vi phạm trên đường; cùng đó là hệ thống camera giám sát giao thông và lực lượng các phòng ban, nghiệp vụ cùng phối hợp để xử lý mọi vi phạm giao thông, dấu hiệu đua xe và các vi phạm pháp luật khác.

Đại uý Tạ Xuân Hậu, Tổ trưởng Tổ Y24/141 cho biết, quá trình làm nhiệm vụ tại các vị trí, tuyến đường được phân công theo lịch của Ban chỉ đạo 141, khi nhận được lệnh thông báo có các đối tượng thanh, thiếu niên tụ tập, chạy xe thành đoàn, Tổ Y24/141 sẽ thông báo cho các lực lượng địa bàn phối hợp, tổ chức bắt giữ.

Trung tá Trần Quang Vinh cho biết thêm, để đảm bảo ATGT trong thời điểm dịch bệnh Covid-19, Phòng CSGT cũng đã có phương án chỉ đạo các đội, trạm, 30 tổ cảnh sát 141 tăng cường luân phiên, chốt trực vào ban đêm, đặc biệt tại các tuyến phố nội đô để kịp thời ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép trên địa bàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.