• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Lái xe an toàn

Tăng cường bảo đảm ATGT QL14 sau 2 vụ TNGT thảm khốc

22/04/2015, 06:01

Chỉ trong vòng bốn ngày trên QL14 qua Đắk Lắk xảy ra hai vụ TNGT cực kỳ nghiêm trọng, khiến 8 người chết

32
Đại diện Ban ATGT và Ban QLDA đường HCM thăm viếng và hỗ trợ các nạn nhân

4 ngày, 2 vụ tai nạn nghiêm trọng

4h15 sáng 21/4 tại Km639+900 QL14, thuộc thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo (tỉnh Đắk Lắk), giữa xe ô tô tải chở gạch BKS 47C - 005.40 chạy hướng từ Buôn Ma Thuột về Gia Lai đấu đầu với xe ô tô tải chở phế liệu BKS 61L - 6365 chạy ngược chiều, làm 6 người chết và một người bị thương.

Tại hiện trường, hai đầu xe bẹp dúm. Lực lượng chức năng cùng người dân đã đưa các nạn nhân xấu số vào nhà xác của bệnh viện Ea H’leo chờ người thân nhận diện. Cô gái duy nhất đi trên xe gạch may mắn sống sót khẩn trương được đưa đi cấp cứu.

Ông Phạm Văn Thanh (ở khối 6, thị trấn Ea Đrăng), người đầu tiên tiếp cận hiện trường cho biết, gia đình tôi đang ngủ thì nghe một tiếng "rầm" lớn, liền chạy ra thì thấy khói bụi mù mịt bốc lên từ khu vực cầu Ea Khanh và hai chiếc xe tải bị lật nằm ngang. “Tôi vội hô hoán người dân gần nhà ra xem thế nào, khi tiếp cận gần hai chiếc xe bị tai nạn, thì nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt của một phụ nữ từ trong cabin xe chở gạch. Ngay lập tức, mọi người xúm vào đào bới đống gạch, sắt vụn đổ nát để kéo các nạn nhân từ hai xe ra, nhưng 6/7 người đã tử vong”, ông Thanh nói.

Trước đó, khoảng 4h sáng 18/4, cũng trên QL 14, thuộc Km66 đoạn qua thôn Ea Plây (xã Cư Né, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk) chiếc xe khách giường nằm BKS 51B-150.53 chạy tuyến Sài Gòn - Gia Lai bất ngờ tông trực diện vào phía sau đuôi xe tải BKS47C-018.17 chở gạch đang đậu bên đường. Cú tông mạnh khiến tài xế và phụ xe khách tử vong tại chỗ, nhiều hành khách trên xe bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Khẩn trương tăng cường biện pháp bảo đảm ATGT

Tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (TP Buôn Ma Thuột), chị Nguyễn Thị Kim Cúc, nạn nhân may mắn còn sống sót, vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: “Tôi lên xe khoảng lúc 3h từ thị xã Buôn Hồ để đi bốc gạch thuê ở thị trấn Ea Đrăng. Khi xe chạy được khoảng một giờ thì tài xế phát hiện xe bị mất phanh nhưng không có cách nào để dừng lại. Tôi bảo mọi người nhảy ra cửa để thoát nạn nhưng vì xe chạy xuống dốc với tốc độ cao nên không ai dám nhảy. Trong tích tắc xe đã lao thẳng vào chiếc xe tải đi ngược chiều. Tôi chỉ kịp nhắm mắt rồi không nhớ gì cả. Một lúc sau tỉnh dậy, thấy cánh tay mình bị gãy, xung quanh mọi người đi cùng đã chết cả. Sau đó, tôi gắng sức kêu cứu và được người dân cứu ra khỏi đống đổ nát, đưa đến bệnh viện”.

Ông Bùi Văn Ngọc, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Ban ATGT đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đồng thời, kịp thăm hỏi các gia đình có người tử nạn. Ban ATGT tỉnh và Ban ATGT huyện Ea H’leo hỗ trợ ban đầu cho gia đình có người chết 5 triệu đồng và nạn nhân bị thương 2,5 triệu đồng. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Cùng ngày, Ban QLDA đường HCM và nhà thầu Công ty CP 479, đơn vị đang thi công cầu Ea Khanh cũng đến thăm viếng các nạn nhân tử nạn và bị thương.

Chiều qua (21/4), Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng tại Đắk Lắk. Trong Công điện, Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban ATGT tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo ngành Y tế tỉnh tập trung lực lượng y, bác sỹ, thuốc men, thiết bị y tế để cứu chữa nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn; Ban ATGT tỉnh tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân tử vong; Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác định danh tính các nạn nhân, đồng thời khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban ATGT các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai và Kon Tum chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường TTKS trên tuyến đường Hồ Chí Minh và mạng lưới đường bộ trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT; tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện; chạy quá tốc độ quy định, sai làn đường, phần đường; vi phạm tải trọng phương tiện; sử dụng phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; Sở GTVT phối hợp với Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, Tổng cục Đường bộ VN kiểm tra, rà soát điều kiện ATGT, tổ chức tốt giao thông trên đường Hồ Chí Minh... 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.