• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Tận thấy "tập đoàn" xe tải nặng An Phú Phát cày nát đường nội thị An Nhơn

30/06/2019, 15:05
image

Hàng chục phương tiện gắn logo An Phú Phát dùng thùng khủng, chở "có ngọn" vô tư cày nát tuyến đường nội thị TX. An Nhơn (Bình Định).

Phương tiện gắn logo An Phú Phát chở vật liệu có ngọn hướng vào dự án trên đường Trần Phú (TX.An Nhơn). (Ảnh chụp 9h sáng 28/6)

Từ nguồn tin báo của người dân, những ngày cuối tháng 6, PV Báo Giao thông có mặt trên tuyến đường 30 Tháng 3 TX. An Nhơn ghi nhận tình trạng đường hư hỏng nghiêm trọng do phải oằn mình "gánh" đoàn xe tải hạng nặng.

Chiều 27/6, những chiếc xe ben BKS: 49X-7287, 37C-288.22, 77C-181.92... chở đầy đất đá cao quá thành thùng từ đường tránh QL1 qua TX. An Nhơn ồ ạt nối đuôi nhau kéo vào đường 30 Tháng 3 rồi tập kết về một dự án trên đường Trần Phú (TX. An Nhơn).

Đáng nói, hầu hết các phương tiện này đều chở đất, đá "có ngọn", dấu hiệu quá tải. Trên dọc hành trình di chuyển từ khu vực xã Phước Mỹ (TP. Quy Nhơn) về điểm tập kết, các phương tiện này thường di chuyển với tốc độ cao, liên tục lấn làn, đồng thời do không được che chắn kĩ nên vật liệu rơi vãi đầy đường, ảnh hưởng đến người và phương tiện khác.

Khoảng 14h chiều 28/6, các phương tiện BKS: 90C-065.59, 77C-181.92... theo hành trình cũ từ đường tránh QL1 vào DA ở đường Trần Phú thông qua đường 30 Tháng 3. Ghi nhận của PV, hầu hết các phương tiện này đều ghi logo An Phú Phát phía trước. Rất nhiều phương tiện trong số đó có thùng lớn và có dấu hiệu thay đổi kích thước thành thùng xe.

Theo tìm hiểu của PV, rất nhiều xe mang logo An Phú Phát nhưng có nhiều địa chỉ đăng kí cũng như đứng tên chủ phương tiện khác nhau. Trong đó, phương tiện 77C-181.92 không tìm thấy dữ liệu đăng kí tại Cục Đăng kiểm Việt Nam. Phương tiện BKS: 37C-288.22 thì có chủ phương tiện là Phan Hữu Đại (SN 1986, địa chỉ tại Quỳnh Lưu, Nghệ An); phương tiện 49X-7287 có chủ phương tiện là Công ty TNHH XD TM Cửu Long, địa chỉ đăng kí tại Di Linh, Lâm Đồng.

Trên hành trình di chuyển từ mỏ hàng, phương tiện gắn logo An Phú Phát tung bụi mù mịt. (Ảnh chụp 10h15 sáng 28/6)

Ngoài đoàn xe gắn logo An Phú Phát, phục vụ DA trên đường Trần Phú còn nhiều phương tiện vận tải khác như DN tư nhân Minh Toàn... Hầu hết các phương tiện này đều là phương tiện vận tải có khối lượng từ 10 tấn trở lên. Dự án lại nằm ngay trên trục đường Trần Phú, nơi có mật độ phương tiện giao thông đông nhất TX.An Nhơn nên việc đoàn xe tải lớn ra vào liên tục tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, ảnh hưởng lớn đến người và phương tiện khác khi tham gia giao thông qua khu vực.

Ngoài ra, một số người dân tại phường Bình Định (TX.An Nhơn) bức xúc phản ánh, đường 30 Tháng 3 từ giao đường tránh QL1 đến giáp đường Trần Phú chỉ dài khoảng 500m. Đây tuyến đường mới, ít người tham gia giao thông. Từ khi đoàn xe tải hạng nặng chở đất đá phục vụ DA qua đây, đoạn đường này xuất hiện hư hỏng nghiêm trọng, mấy trăm mét đường đoạn này bị biến dạng, xuất hiện ổ voi, sóng đường gập ghềnh.

Video đoàn xe quá tải "cày" đường nội thị An Nhơn:

Quan sát của PV, do thường xuyên tưới nước cũng nhưng gồng mình "gánh" hàng trăm lượt xe mỗi ngày, nên đoạn đường này bị bong bật, 500m đường nhưng xuất hiện đến hàng chục điểm hư hỏng lớn nhỏ. Mỗi lần xe tải chạy qua, nhiều đoạn nhựa đường bị vỡ vụn.

Tuy nhiên, trong suốt thời gian PV có mặt tại đây, lại không hề thấy bóng dáng của lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý đoàn xe này dù dấu hiệu vi phạm rõ ràng. Được biết, việc kiểm tra, xử lý phương tiện vi phạm trên đoạn đường này thuộc về Đội CSGT TX. An Nhơn.

Một số hình ảnh đoàn xe quá tải cày đường nội thị An Nhơn:

Phương tiện logo An Phú Phát liên tục đi trên đường nội thị An Nhơn khiến nhiều đoạn đường "tan nát". (Ảnh chụp 16h chiều 28/6)
Nhiều phương tiện chở đất đá cao quá thành thùng, không che chắn kĩ khiến rơi vãi trên đường
Hầu hết các phương tiện này đều là xe thùng lớn trên 10 tấn, lại chở vật liệu có dấu hiệu quá tải
Một số phương tiện gắn logo An Phú Phát có dấu hiệu cơi thùng đi trên tuyến tránh QL1 qua TX.An Nhơn
Đoạn đường 500m gồng gánh đoàn xe tải hạng nặng...
...khiến nhiều đoạn bị bong tróc, hư hỏng nghiêm trọng

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.