• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Gương sáng giao thông

Tài xế Vinasun tự giác trả cho khách hơn 6,5 tỷ đồng

22/01/2015, 23:15

Sáng 22/1, Vinasun Corp đã trao giấy khen và thưởng 3 triệu đồng cho 5 tài xế trả lại tài sản cho khách.

Ông Huỳnh Văn Sĩ – Phó Tổng Giám Đốc Vinasun Corp.
Ông Huỳnh Văn Sĩ – Phó Tổng Giám đốc Vinasun Corp đã khen thưởng cho 5 tài xế

 5 tài xế gồm: Đỗ Quang Loan (đội 59), Trần Đức Thọ (đội 67), Lê Thái Dương (đội A6), Nguyễn Triệu Lợi (đội 59) và Lê Thanh Tài (đội 64). Mỗi tài xế được thưởng 500.000đ, riêng tài xế Đỗ Quang Loan được thưởng 1.000.000đ.

Lái xe Quang Loan đã trả lại cho khách tài sản trị giá lớn nhất là chiếc điện thoại Vertu trị giá 350 triệu đồng. Sự việc xảy ra vào lúc 18h ngày 2/1/2015, anh Loan chở khách hàng là anh Phương đi từ Parkson Hùng Vương, Q.5 đến Lê Lai, Q.1. Khi anh Phương xuống xe bác tài Loan tiếp tục đón hai khách nữ, hai người này đã phát hiện chiếc điện thoại Vertu ở băng ghế sau và đưa cho anh Loan giữ trả lại cho khách để quên. Ngay lúc này anh Loan cũng nhận được cuộc gọi từ tổng đài, anh nhanh chóng xác nhận mình đang giữ chiếc Vertu. Sau đó anh Loan đã quay lại trả chiếc Vertu cho anh Phương vào lúc 20h cùng ngày.

Anh Loan nhớ lại: “Khi hai khách nữ đưa tôi chiếc điện thoại tôi biết nó mắc tiền nhưng không nghĩ trị giá lớn như thế. Nhưng nói thật tài sản có giá trị lớn hay nhỏ vẫn là của người ta, tôi trả lại cho khách là lẽ đương nhiên. Tôi lái xe hơn 1 năm ở Vinasun trả cho khách trên 10 cái điện thoại nhưng tôi không báo công ty. Tiền đến lại đi, tham lam của người ta làm gì”. Anh Loan gắn bó với vô lăng 30 năm, anh xin vào Vinasun lái taxi hơn 1 năm nay với thu nhập trung bình từ 11 – 12 triệu đồng/tháng dù anh đã bước sang tuổi 56.

Bên cạnh đó, tối ngày 31/12/2014 lái xe Trần Đức Thọ cũng đã trả lại chị Phương giỏ xách có 1 chiếc Iphone 5, 2 nhẫn kim cương giá 2.500USD, 3.000USD và giấy tờ nhà đất (tổng trị giá ước tính 100 triệu đồng). Chị Phương để quên chiếc giỏ khi đi từ sân bay quốc nội về 91/5 Phạm Văn Hai, Q.Tân Bình và được anh Thọ trả lại ngay trong ngày.

Ngoài ra, trong ngày 6/1/2015 tài xế Lê Thanh Tài trong lúc chở khách hàng tên Yến và người nhà đi từ sân bay quốc tế đế 199 Lê Quang Định, Q.Bình Thạnh đã để quên chiếc ba lô có 2 chiếc điện thoại Iphone 5 và 6, máy laptop Asus, quần áo, giấy tờ cá nhân, tổng tài sản ước tính 50 triệu đồng). Anh Tài đã phát hiện và tức tốc trả lại tài sản cho chị Yến. 

Trong ngày 7/1/2015, hai tài xế Lê Thái Dương và Nguyễn Triệu Lợi đã trả cho khách tổng tài sản trị giá 92 triệu đồng. Trong đó, anh Lê Thái Dương trả khách người Nhật chiếc ví có 60 triệu đồng và 15.000 yên Nhật (tổng cộng 62 triệu đồng) rơi ở băng ghế sau, vị khách hàng lên sau đã phát hiện đưa cho anh Dương trả lại cho hành khách may mắn người Nhật. Riêng anh Nguyễn Triệu Lợi đã trả lại cho chị Thảo tài sản ước tính 30 triệu đồng bao gồm điện thoại Iphone 6 plus, 7.000.000đ và giấy tờ cá nhân.

Theo báo cáo của Vinasun, trong năm 2014 đã có 12.682 trường hợp tài xế taxi trả lại tài sản cho khách hàng để quên với tổng trị giá hơn 6,5 tỷ đồng.

Đỗ Loan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.