• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông An toàn giao thông

Tài xế tông 2 cô gái ở cây xăng khiến 1 người chết đối diện hình phạt nào?

An toàn giao thông

Tài xế tông 2 cô gái ở cây xăng khiến 1 người chết đối diện hình phạt nào?

25/11/2022, 12:26

Việc tinh thần của tài xế có bị kích động mạnh hay không thì phải chờ cơ quan điều tra xác minh, kết luận cụ thể.

Liên quan vụ tài xế lái ô tô tông 2 cô gái ở cây xăng khiến 1 người chết, nguồn tin từ Viện KSND tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hải Đăng (SN 1999, trú tại tổ 5, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) về tội giết người.

Phân tích dưới góc độ pháp lý, luật sư Phạm Quân (Văn Phòng Luật Sư Quang Vinh, Đoàn luật sư tỉnh Yên Bái) cho biết, trong vụ án này, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ va chạm; ý thức chủ quan, động cơ của Nguyễn Hải Đăng khi thực hiện hành vi, cũng như tính chất, mức độ hành vi của nhóm người chặn đầu xe của tài xế này.

Luật sư Phạm Quân (Văn Phòng Luật Sư Quang Vinh, Đoàn luật sư tỉnh Yên Bái.

"Ô tô là nguồn nguy hiểm cao độ, có thể gây ra hậu quả chết nhiều người. Một người bình thường, đầy đủ nhận thức phải biết rằng việc lao xe vào người khác, đặc biệt chèn qua những người đang nằm dưới đất hoàn toàn có thể tước đoạt tính mạng của nạn nhân", luật sư nhận định.

Tuy nhiên, theo luật sư, trong vụ án này, cơ quan điều tra sẽ xác định nhóm người chặn xe đã có lời nói, hành động như thế nào, đó có phải nguyên nhân khiến Đăng thật sự lo sợ nên đã rơi vào trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, dẫn đến mất khả năng tự chủ, không nhận thức hết được mức độ nguy hiểm của hành vi hay không.

Quá trình điều tra, nếu xác định tinh thần của tài xế chưa đến mức bị kích động mạnh, thì hành vi đó có dấu hiệu của tội giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự. Với tội danh này, người phạm tội có thể phải đối mặt với khung hình phạt từ 12- 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình.

Hiện trường xảy vụ TNGT vào rạng sáng 22/11 ở Tuyên Quang.

Còn nếu xác định tài xế thật sự lo sợ bị xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng tới mức rơi vào trạng thái tinh thần bị kích động mạnh dẫn đến mất khả năng tự chủ, không nhận thức hết được mức độ nguy hiểm của hành vi nên mới phóng xe bỏ chạy dẫn tới đâm chết người, thì có thể bị cáo buộc tội danh giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, quy định tại Điều 125 Bộ luật hình sự. Khung hình phạt đối với tội danh này là từ 2- 7 năm tù.

"Đó chỉ là các phân tích dưới góc độ pháp lý, căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin ban đầu của vụ án. Việc tinh thần của Đăng có bị kích động mạnh hay không thì phải chờ cơ quan điều tra xác minh, kết luận cụ thể", luật sư cho biết.

Tài xế Nguyễn Hải Đăng tại cơ quan điều tra

Theo tài liệu điều tra, sáng 22/11, Đăng nhận được điện thoại của Vũ Quốc Toản (SN 1998, trú thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) thuê Đăng chở xuống tỉnh Vĩnh Phúc để đón người.

Đăng lái xe đón Toản và Đặng Tiến Sơn (SN 2000, trú tại thôn Đồng Do, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) đi xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc để đón bạn của Toản.

Khi ô tô đến xã Quang Sơn thì bị một nhóm người đi trên 2 xe ô tô biển số 88A-269.75 (trên xe có 5 người) và 30F-82152 (trên xe có 4 người) chặn đường. Sợ bị đánh, Đăng quay xe đi theo hướng tỉnh Tuyên Quang.

Khoảng 5h20 cùng ngày, khi đi đến cây xăng số 44 thuộc thôn Lõng Khu, xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang (cách địa điểm bị chặn xe khoảng 8 km), Đăng dừng lại mua xăng.

Đúng lúc này 2 xe ô tô chở 2 nhóm người kể trên đi đến và xuống chặn xe của Đăng.

Đăng điều khiển cho xe lùi về phía sau, khi đó có 2 người là chị Đoàn Thanh T. (SN 2005, trú tại thôn Quang Thanh, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương) và Phạm Thị Ngọc A. (SN 2005, trú xã Tây Sơn, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) nhảy lên nắp capô xe của Đăng.

Đăng nhấn ga tiến về phía trước để bỏ chạy làm chị Ngọc A. và chị T. ngã xuống đường. Hậu quả, chị A. bị xe cán qua người, tử vong sau đó, còn chị T. bị thương tích nhẹ. Sau đó Đăng đến cơ quan công an đầu thú.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.