• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Tài xế ô tô tông 2 người tử vong rồi bỏ chạy tại Bình Định có sổ tâm thần

31/12/2021, 15:28
image

Công an tỉnh Bình Định cho biết, tài xế "xe điên" gây tai nạn khiến hai người tử vong rồi bỏ chạy khỏi hiện trường có chứng nhận tâm thần.

Lái xe có sổ tâm thần

Ngày 31/12, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, lực lượng chức năng Công an TX.An Nhơn vẫn đang tiếp tục điều tra vụ TNGT nghiêm trọng khiến 2 người tử vong và 13 người bị thương trên địa bàn.

Theo Đại tá Nguyên, tài xế điều khiển phương tiện là Nguyễn Văn Thâu (SN 1985, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn) âm tính với ma túy, không có nồng độ cồn. Tuy nhiên, tài xế này có sổ tâm thần.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ, một người bị thương. Nhiều phương tiện bị tông nằm la liệt tại hiện trường

"Khi lực lượng chức năng kiểm tra thì xác định tài xế này không dương tính với ma túy, không có nồng độ cồn và các chất kích thích khác. Nhưng tài xế này có sổ tâm thần", Đại tá Nguyên nói.

Liên quan đến việc này, trao đổi với Báo Giao thông, ông Lê Hoài Linh - Giám đốc Công ty TNHH TMDV VT Phúc Vinh (trụ sở tại TP.Quy Nhơn, Bình Định) cho biết, lúc đầu khi nghe thông tin xảy ra tai nạn, phía doanh nghiệp nghĩ lái xe này sử dụng ma túy nhưng được cơ quan công an cho biết là âm tính với ma túy, không vi phạm nồng độ cồn.

Sau đó, phía doanh nghiệp cũng nghĩ thần kinh lái xe này không được bình thường. Sau đó tìm hiểu thì được người dân gần khu vực lái xe Thâu sinh sống tại xã Nhơn Phúc cho biết lái xe này bị tâm thần.

"Thời điểm lái xe Thâu xin việc vào công ty, khi kiểm tra hồ sơ thì tài xế này có bằng lái. Nếu có sổ tâm thần thì làm sao có bằng lái được. Bằng lái FC của lái xe này vừa được Sở GTVT Bình Định cấp lại hồi tháng 6/2021. Trong bộ hồ sơ cung cấp chúng tôi thấy lý do đề nghị được cấp lại là do để lâu nên GLX bị mờ chứ GPLX cũ vẫn còn hạn đến năm 2022", ông Linh nói.

Cũng theo Giám đốc Công ty Phúc Vinh, lái xe Thâu mới được nhận vào công ty Phúc Vinh từ tháng 10 và đang trong thời gian thử việc. Khi nhận vào, xe bị hư nên tài xế này chỉ mới chạy cho công ty chưa tới một tháng. Ngày gây ra tai nạn, theo phân công công việc của công ty thì phương tiện trên phải chạy trong khu vực bãi Cảng Quy Nhơn. Thế nhưng không hiểu sao, tài xế này lại tự ý lấy xe chạy về xã Nhơn Phúc rồi gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên.

Ban ATGT tỉnh Bình Định thăm hỏi, động viên và chia sẻ mất mát với gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn

Xe vẫn còn hạn kiểm định

Theo tìm hiểu của PV, xe đầu kéo biển số 77C-154.14 trong vụ tai nạn là loại xe Howo được sản xuất tại Trung Quốc, chủ phương tiện là Công ty TNHH TMDV VT Phúc Vinh, vẫn còn hạn đăng kiểm đến hết ngày 7/4/2022.

Sáng 31/12, ông Trần Thanh Dũng - Giám đốc Sở GTVT kiêm Phó trưởng Ban thường trực Ban ATGT tỉnh Bình Định cùng đại diện chính quyền thị xã An Nhơn và các đơn vị liên quan đã đến thăm hỏi, động viên gia đình có 2 nạn nhân tử vong và người bị thương do vụ tai nạn gây ra.

Ông Nguyễn Văn Chiến - Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Bình Định cho biết, vụ tai nạn đã khiến 2 người tử vong, 13 người bị thương, trong đó 4 trường hợp bị thương nặng.

Ban đầu, mỗi gia đình có nạn nhân tử vong được hỗ trợ 65 triệu đồng (Ban ATGT 3 triệu đồng, công ty bảo hiểm Bảo Việt 10 triệu đồng, Công ty vận tải Phúc Vinh 50 triệu đồng, TX.An Nhơn 2 triệu đồng), các trường hợp bị thương được hỗ trợ 8 triệu đồng (Ban ATGT 1 triệu đồng, công ty bảo hiểm Bảo Việt 2 triệu đồng, Công ty vận tải Phúc Vinh 5 triệu đồng).

Sau khi gây ra vụ tai nạn, phương tiện kéo lê một xe máy chạy 2km mới bị CSGT chặn lại

Như đã đưa tin, chiều 30/12, tài xế Nguyễn Văn Thâu điều khiển xe đầu kéo biển số 77C-154.14 kéo theo rơ moóc 77R-006.81 tông liên hoàn vào hàng loạt người đi xe máy, xe đạp trên đường đi qua xã Nhơn Phúc, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn khiến 2 người tử vong, 13 người bị thương, hàng loạt phương tiện hư hỏng nát bét.

Sau vụ tai nạn, tài xế Lâu tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy với tốc độ cao. Dưới gầm xe tải, một xe máy khác bị kéo lê. Chứng kiến vụ việc, người dân vô cùng bất bình, đã lập tức báo cáo sự việc cho lực lượng CSGT truy đuổi. Sau đoạn đường truy đuổi nghẹt thở hơn 1 giờ đồng hồ kéo dài hơn 25km, CSGT đã chặn đường được chiếc "xe điên" và xông vào cabin khống chế tài xế. Thời điểm đó, chiếc xe này vẫn còn kéo rê một xe máy dưới gầm.

>>>Video phương tiện gây tai nạn rồi bỏ chạy 25km:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.