• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Tài xế lái ô tô 5 chỗ lao vỉa hè ở Bạc Liêu kể lại giây phút kinh hoàng

07/09/2020, 21:29
image

Khi đến vị trí gần vị trí chiếc xe dừng lại thì chiếc xe bất ngờ quay ngang, sau đó lao tới phía trước, làm một bánh xe văng ra ngoài...

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Gia Minh

Chiều 7/9, khi đang nằm điều trị tại Khoa Chấn thương, Chỉnh hình (Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu) anh Trần Hoàng Vũ Hảo (SN1999, ngụ ấp Vĩnh Phong, xã Vĩnh Quới, TX. Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) kể lại với PV Báo Giao thông về giây phút kinh hoàng khi ô tô lao lên vỉa hè.

Anh Hảo chính là tài xế lái chiếc ô tô 5 chỗ mang BKS 51G-197.14 lao lên vỉa hè, khiến 3 người văng ra ngoài, xảy ra trên QL1 đoạn qua địa phận huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu vào chiều 6/9.

Theo lời anh Hảo, chiếc ô tô nói trên là do anh thuê lại từ một người quen ở TP.HCM. Sau đó, tự lái từ TP.HCM về nhà ở TX. Ngã Năm (Sóc Trăng) và viếng đám ma ở nhà người quen.

Trưa 6/9, anh Hảo điều khiển xe đi từ TX. Ngã Năm đến chùa Giác Hoa ở Bạc Liêu để tham quan, khi đi dọc đường, mẹ của người bạn tên là anh Trần Thanh Trung đi cùng xe gọi điện thoại nói dì Sáu của Trung (là bà Nguyễn Thị Khoa) bị triệu chứng của tai biến, người nhà lấy xe máy chở ra đến cầu Xã Bảo (huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) thì trời mưa lớn, nên không đi được và nhờ anh Hảo ghé ngang để chở đến bệnh viện dùm. Khi đi được khoảng 500m (tính từ cầu Xã Bảo về Bạc Liêu) thì xảy ra tai nạn.

“Tốc độ ô tô chạy khoảng 60km/h, do lúc đó tôi đang chở người bệnh đến bệnh viện, khi đến vị trí gần vị trí chiếc xe dừng lại thì chiếc xe bất ngờ quay ngang, sau đó lao tới phía trước, làm một bánh xe văng ra ngoài. Khi tai nạn xảy ra, tôi bất tỉnh và không biết gì nữa, tỉnh dậy thì đã thấy ở trong bệnh viện”, anh Hảo kể lại.

Cũng theo anh Hảo, nguyên nhân xảy ra tai nạn có thể là do lúc đó trời mưa lớn, đường trơn trượt, nên không xử lý được.

“Sau vụ tai nạn, tôi bị gãy xương đòn và rất đau, hiện tại, vùng mặt bị trầy xước, khó thở ở vùng ngực, tay, chân bị ê ẩm, khó cử động”, anh Hảo chia sẻ về tình trạng hiện tại vết thương của mình.

Trước đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h ngày 6/9. Ô tô 5 chỗ mang BKS 51G - 197.14, do anh Trần Hoàng Vũ Hảo (SN 1999, ngụ ấp Vĩnh Phong, xã Vĩnh Quới, TX. Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) điều khiển chở theo 4 người (gồm: Nguyễn Thị Khoa (SN 1997); Trần Thanh Trung (SN 1997); Huỳnh Nhân (SN 1997) và Nguyễn Minh Nhựt (SN 1997), cùng ngụ tỉnh Sóc Trăng, lưu thông trên QL1 theo hướng từ Sóc Trăng về Bạc Liêu.

Tài xế Hảo đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Khi đến địa phận ấp Xẻo Chích, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi thì bất ngờ lao nhanh vào lề đường bên phải, tông gãy biển hiệu một cây xăng, băng ngang qua trước mặt cây xăng rồi tiếp tục lao lên vỉa hè lọt vào kẽ giữa cây xà cừ với vách nhà của người dân mới dừng lại.

Hậu quả vụ tai nạn làm chị Khoa, anh Trung bị thương nặng, được chuyển lên bệnh viện ở Cần Thơ điều trị, những người còn lại bị thương nhẹ.

Tại hiện trường, chiếc xe bị hư hỏng rất nặng, túi khí bị vỡ. Một bánh xe sau bên trái gãy văng ra ngoài làm vỡ một chậu cây cảnh, nằm cách chiếc xe khoảng 3m, cửa xe, một số vật dùng bán hàng của nhà dân bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ.

Theo thông tin tra cứu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho thấy, chiếc ô tô mang BKS 51G - 197.14 được đăng kiểm tại Trạm kiểm định 5008D, ngày đăng kiểm gần đây nhất là vào ngày 16/1/2020, có thời hạn kiểm định đến ngày 15/7/2021.

Chủ phương tiện nói trên là bà B.T.T.Th. (ngụ TP.HCM), xe mang nhãn hiệu KIA, loại CERATO16GAT, loại phương tiện là ô tô con, được đăng ký lần đầu ngày 13/7/2018, sản xuất năm 2018, nơi sản xuất ở Việt Nam, số người được phép chở là 5 người.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin về vụ tai nạn này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.