• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Tài xế cản đường xe cứu hỏa: Tôi không nghe thấy còi ưu tiên

13/07/2018, 11:52
image

Tài xế ô tô 7 chỗ vẫn không nhận lỗi và cho rằng không nghe thấy tiếng còi ưu tiên của xe cứu hỏa.

can duong xe uu tien

Hành vi cản đường xe ưu tiên của tài xế Nguyên gây bức xúc dư luận trong mấy ngày qua

Liên quan đến vụ việc xe ô tô 7 chỗ “giả điếc” cản đường xe cứu hỏa, ngày 13/7 đại diện lãnh đạo Đội CSGT quận 12, TP.HCM cho biết tài xế điều khiển phương tiện trên đã đến trụ sở làm việc.

Theo đó, ngày 12/7, sau khi nhận được giấy mời tài xế điều khiển chiếc xe 7 chỗ BKS 51F-938.39 là Đồng Xuân Nguyên, ngụ quận 12 đã đến trụ sở làm việc. CSGT Công an quận 12 đưa ra chứng cứ trong đó thể hiện rõ việc xe 7 chỗ do Nguyên điều khiển đã cản trở, không nhường quyền ưu tiên cho xe cứu hỏa đi làm nhiệm vụ nhưng tài xế Nguyên vẫn không đồng tình.

Tài xế Nguyên cho rằng, không nghe thấy tiếng còi ưu tiên của xe cứu hỏa nên vẫn đi bình thường. Tuy nhiên, CSGT quận 12 khẳng định tài xế Nguyên có hành vi cản trở xe chữa cháy khi đang thi hành công vụ và đủ cơ sở để xử phạt theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP.

Hiện, CSGT Công an quận 12 ghi nhận vụ việc, củng cố thêm chứng cứ để xử lý hành vi của tài xế này.

>>>>: Clip được một chiến sĩ PCCC ghi lại khi đang ngồi trên cabin xe cứu hỏa

Như Báo Giao thông đã đưa tin, mấy ngày trước đó trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh xe cứu hỏa, bật đèn ưu tiên, hú còi, bóp kèn liên tục xin ô tô 7 chỗ phía trước nhường đường nhưng tài xế phương tiện này “giả điếc”.

Sau khi đăng tải clip, cộng đồng cư dân mạng vô cùng bức xúc trước hành động “giả điếc”, dưng dửng và vô ý thức của tài xế 7 chỗ.

Đại diện lãnh đạo Phòng cảnh sát PCCC quận 12 cho biết, clip trên do một chiến sĩ của đơn vị ghi lại vào sáng 9/7. Lúc đó, cảnh sát PCCC quận 12 đang trên đường đến một căn nhà đang cháy ở huyện Hóc Môn. Khi đến đường Nguyễn Ảnh Thủ, đoàn xe chữa cháy gặp chiếc ô tô 7 chỗ biển số TP.HCM lưu thông phía trước, phải chạy 4km xe cứu hỏa mới lách qua được.

“Chúng tôi may mắn chạy kịp đến hiện trường nên đám cháy được khống chế nhanh và thiệt hại ít. Vì quá bức xúc với tài xế ô tô 7 chỗ chạy phía trước “giả điếc”, không nhường đường cho xe cứu hỏa nên chiến sĩ này đã đăng tải clip lên mạng xã hội”, lãnh đạo PCCC quận 12 nói.

Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó Ban ATGT TP.HCM cho biết, hành vi của tài xế ô tô không nhường đường cho xe cứu hỏa là không chấp nhận được.

Pháp luật đã quy định phải nhường đường ưu tiên cho xe cứu thương, xe cứu hỏa… khi đi làm nhiệm vụ. Vậy mà một số người kém ý thức không chấp hành gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự ATGT và cản trở công việc của lực lượng thi hành công vụ”.

Điều 22 Luật Giao thông đường bộ 2018 quy định: Những xe sau đây được quyền ưu tiên đi trước xe khác khi qua đường giao nhau từ bất kỳ hướng nào tới theo thứ tự:

a) Xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ.

b) Xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường.

c) Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu.

d) Xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật.

đ) Đoàn xe tang. Xe quy định tại các điểm a, b, c và d nêu trên khi đi làm nhiệm vụ phải có tín hiệu còi, cờ, đèn theo quy định; không bị hạn chế tốc độ; được phép đi vào đường ngược chiều, các đường khác có thể đi được, kể cả khi có tín hiệu đèn đỏ và chỉ phải tuân theo chỉ dẫn của người điều khiển giao thông.

Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định phạt tiền 2-3 triệu đồng đối với người điều khiển xe không nhường đường, hoặc gây cản trở xe đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe vi phạm còn bị áp dụng hình thức phạt bổ sung, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ một đến 3 tháng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.